Tân HLV Norimatsu Takashi muốn nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam

04/03/2015 14:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không có kinh nghiệm huấn luyện bóng đá nữ nhưng trong lễ ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Norimatsu Takashi tự tin sẽ đưa bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm cao mới.

Tại lễ ký hợp đồng chiều nay 4/3, HLV Norimatsu Takashi chia sẻ: “Tôi xin chân thành cảm ơn LĐBĐVN đã tổ chức cho tôi một lễ ký kết hợp đồng trang trọng ngày hôm nay. Được mời làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là niềm vinh dự to lớn với tôi và tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới này.

Với những gì đã tìm hiểu, tôi thấy đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là một đội bóng có tiềm năng và tôi muốn biến tiềm năng ấy thành sức mạnh thực sự. Tôi muốn các trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sắp tới sẽ thu hút khán giả và đội tuyển Việt Nam trong tương lai không thua kém đội bóng nào trong khu vực châu Á.

Vào tháng 5  tới, đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á. Tôi cố gắng tìm kiếm các tài năng vào đội tuyển bóng đá nữ trên cơ sở giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi cũng theo dõi giải VĐQG để bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Tôi hy vọng thì đúng hơn và tôi kỳ vọng. Năm ngoái ở ASIAD 17, tôi có theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu qua tivi trận Việt Nam thi đấu với Nhật Bản và ấn tượng của tôi rất là sâu sắc về năng lực của các cầu thủ Việt Nam. 



VFF kỳ vọng vào sự hợp tác với tân HLV Norimatsu Takashi. Ảnh: Thanh Hà

Tôi còn nhớ trong tại vòng loại World Cup, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng thi đấu tốt, đó là những ấn tượng sâu đậm. Bóng đá nữ Việt Nam có tiềm năng và trên cương vị mới tôi muốn nâng tầm cho đội tuyển lên một bước mới và các cầu thủ thể hiện kỹ năng tốt hơn.

Có tìm hiểu bao nhiêu mà không đi ra sân bóng huấn luyện trực tiếp thì cũng chưa biết thể hiện như thế nào. Chính vì thế tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ dốc toàn bộ sức lực vào việc nâng tầm đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đúng là tôi chưa có kinh nghiệm huấn luyện các đội bóng đá nữ nhưng chính vì điều này khiến tôi coi đây là thách thức cũng như cơ hội thể hiện khả năng. Đó là lý do tôi nộp đơn xin ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Khi theo dõi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2015 đến vị trí cao nhất có thể đạt được, tôi thấy đội có tiềm năng và muốn cùng đội thi đấu thành công tại vòng loại Olympic sắp tới.

Khi còn thi đấu tôi chủ yếu đá tiền đạo. Còn về chiến thuật, tôi phải xem năng lực thực tế của các cầu thủ như thế nào mới đề ra chiến thuật thích hợp. Nhưng giống như bóng đá nam, đội tuyển nào cũng phải kết hợp có sự tấn công lẫn phòng ngự".

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định: "Hợp đồng với HLV Norimatsu Takashi kéo dài 2 năm và việc nâng cấp toàn diện các đội tuyển quốc gia là một trong 3 mục tiêu lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với việc nâng chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ, cải thiện chất lượng V.League. Chúng tôi hướng đến chất lượng lâu dài của các đội tuyển quốc gia chứ không riêng gì đội tuyển nữ.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại Olympic sắp tới, bao giờ cũng có mục tiêu cụ thể nhưng còn có mục tiêu lớn hơn đó là trẻ hóa lực lượng. Hai mục tiêu này song hành và có những mặt đối lập nhau, ưu tiên là trẻ hóa, ổn định thành tích trong tốp đầu châu Á. Đến thời điểm nào đó chúng tôi sẽ đưa mục tiêu giành HCV khu vực lên hàng đầu.

Chênh lệch giữa bóng đá nữ và nam không chỉ Việt Nam mới có mà trên toàn thế giới. Có một thực tế là bóng đá nam hấp dẫn hơn, thu hút được nhiều tài trợ nên có nhiều điều kiện phát triển hơn".

Từ phía Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, Phó chủ tịch Kozo Tashima khẳng định: “Có thể sẽ có người lo ngại khi nhìn vào lý lịch thấy ông Norimatsu Takashi và cho rằng ông ấy chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng đá nữ nào nhưng các bạn hãy tin vào khả năng chuyên môn và kinh nghiệm huấn luyện của ông ấy.

Sau khi ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Norimatsu Takashi rất chịu khó học hỏi, tìm hiểu về bóng đá nữ để chuẩn bị cho công việc mới”.

Lý lịch trích ngang HLV Norimatsu Takashi




Sự nghiệp cầu thủ:

1984-1987: Trường trung học Hyogo Nishiomiya – Minami

1987-1989: Thi đấu tại Brazil cho các CLB Guarani, Marilia AC, XV de Piraciaba, Mirasol.

1990-1992: CLB Kyoto Shiko Soccer.

1993-1996: Central Kobe

1997-1998: TSV Overclean (Đức).

Sự nghiệp huấn luyện

Năm 2000: Trợ lý đội trẻ U12 Gamba Osaka

2001: Trợ lý đội trẻ U18 Gamba Osaka

2002-2003: Trợ lý đội trẻ U15 Gamba Osaka

2003-2006: Trợ lý đội trẻ U18 Gamba Osaka

2006: Trợ lý đội U21 và đội 1 Vissel Kobe

2007: Trợ lý đội trẻ U15 Vissel Kobe

2008: HLV trưởng U13 Tokushima Vortis

2009: Trợ lý đội trẻ U15 CLB Tucano

2010 đến nay: Giám đốc Học viện Ryukyu

Bằng A HLV của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản

Bằng HLV quốc tế của Liên đoàn bóng đá Anh

Ngôn ngữ: Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Anh, Đức.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm