Tân binh tuyển Việt Nam Văn Thuận: 'Chơi bóng tốt vì chăm giúp vợ việc nhà'

06/11/2017 06:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển chia sẻ mình rất bất ngờ khi đón nhận tin vui này. Tiền vệ CLB Sài Gòn cho biết việc anh duy trì được phong độ rất cao trong thời gian qua một phần là bởi thói quen sinh hoạt lành mạnh của người đàn ông trong gia đình.

Văn Thuận cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông tin gọi vào ĐTQG. Tôi vui vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Tôi có một chút hồi hộp khi lần đầu lên đội tuyển nhưng cũng không vấn đề gì vì sẽ dần quen thôi khi tập cùng các đồng đội. Tôi có không ít người quen trên đội tuyển như anh Văn Quyết…”.

Trưởng thành từ đội trẻ Viettel trước khi được bầu Hiển mua hẳn đội bóng này chơi giải U19 rồi lên hạng Nhất, Văn Thuận chơi bóng đá từ năm 16 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1992 có thể xem là chàng tiền vệ có tài năng nở muộn.

Một loạt tân binh lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang Seo

Một loạt tân binh lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang Seo

Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo sẽ xuất hiện một loạt gương mặt mới với những cái tên như Văn Thuận (Sài Gòn FC), Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), Văn Cường (Quảng Nam)... trong bản danh sách tập trung vừa mới được hé lộ.

Dù là trụ cột của đội bóng Sài Gòn nhưng phải đến năm thứ 2 chơi V-League, Thuận mới được nhiều người biết đến. Mùa giải năm nay, Văn Thuận là con bài không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Đức Thắng.

2 bàn thắng vào lưới FLC Thanh Hóa và TP.HCM năm nay khiến Văn Thuận được nhiều người nhắc đến hơn nữa. Nó thể hiện hết phẩm chất của tiền vệ có lối chơi đầy sức mạnh nhưng không kém phần hào hoa này.

Văn Thuận là người được Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn đánh giá rất cao về chuyên môn. Ở trận Sài Gòn gặp TP.HCM, Văn Thuận được máy tính chấm đến 285 điểm Instat, một kỷ lục.

Ông Đông cho biết: “Việc Văn Thuận được gọi là hợp lý thôi vì phong độ cậu ấy đang rất cao. Thuận có thể đá tốt cả 2 chân và là tiền vệ trụ tốt nhất V-League hiện tại. Đội tôi có không ít cầu thủ xứng đáng lên đội tuyển”.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông: 'Vô địch thì làm sao mà từ chối'

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông: 'Vô địch thì làm sao mà từ chối'

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông tuyên bố như thế khi được hỏi về mục tiêu của đội nhà trong mùa giải năm nay.

Đề cập đến vấn đề Văn Thuận được gọi ở thời điểm này có vẻ hơi muộn so với những gì cầu thủ này thể hiện cả năm qua, cầu thủ Sài Gòn cho hay:“Với tôi thì không có chuyện sớm hay muộn. Mỗi HLV họ có một triết lý bóng đá khác nhau và tôi tôn trọng họ. Tôi không buồn mà nỗ lực cống hiến hết sức mình cho CLB Sài Gòn”.

Tiền vệ tài hoa của CLB Sài Gòn rất có thể sẽ được sử dụng chính thức trong trận đấu của đội tuyển sắp tới với quyết định gọi người của HLV Park Hang Seo. Cùng với Huy Hùng và Xuân Trường, khả năng ra sân của Thuận rất cao, đặc biệt nếu ông thầy người Hàn Quốc ưu tiên những người đang có phong độ tốt.

Văn Thuận là một tiền vệ rất lành tính và điều khá ấn tượng với nhiều người là thói quen sinh hoạt lành mạnh. Sau thời gian dành cho CLB chủ quản, Văn Thuận trở về căn nhà thuê tại đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) để phụ việc buôn bán quần áo thời trang với cô vợ.

2 vợ chồng Thuận đã có với nhau một bé con 2 tuổi. Văn Thuận nói vui: “Sau giờ đá bóng thì tôi về nhà trông xe, quét dọn cho vợ. Từ khi đến Sài Gòn, chúng tôi quyết định về đây mưu sinh tạm thời. Ngày mai thì chưa biết ra sao nhưng bây giờ cứ được tới đâu lo tới đó”.

“Trước mắt, tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho màu cờ sắc áo. Còn với CLB Sài Gòn, mục tiêu của đội là lọt vào top 3, top 5 trong mùa giải này”, Văn Thuận nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm