Sức bật từ 5 tuyển thủ quốc gia

09/03/2014 06:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Hà Nội 1 chỉ có được 1 điểm trước chủ nhà TP.HCM ở lượt trận cuối cùng, Phong Phú Hà Nam (PP Hà Nam) đã chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi của giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2014. Dẫu vị trí này mới là tạm thời nhưng có thể nói, đây là thành công đặc biệt của đội bóng đá nữ vùng chiêm trũng Hà Nam, quê hương của sông Châu, núi Đọi.

Từ một đội bóng còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh phí và không được đánh giá cao bằng Hà Nội hay TP.HCM, những “đàn chị” lâu năm trong làng bóng đá nữ nước nhà nhưng PP Hà Nam đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên phải kể đến chiến thắng 1-0 trước Than KSVN ở lượt trận ra quân ngày 21/2, sau đó là một kết quả tương tự trước chủ nhà TP.HCM (ngày 28/2). Hai chiến thắng với cùng tỷ số sát nút trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã đưa đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh bứt lên trở thành đối trọng thực sự tranh chấp ngôi đầu bảng cùng ĐKVĐ Hà Nội 1. Bởi lẽ, trước những đối thủ yếu hơn như TNG Thái Nguyên hay Hà Nội 2, các cầu thủ PP Hà Nam đã thi đấu tập trung và không để mất những điểm số đáng tiếc.

Với những ai theo dõi các trận đấu của giải bóng đá nữ VĐQG 2014 thì có thể nhận thấy điểm mạnh nhất của PP Hà Nam chính là lối chơi đồng đội và tinh thần tập thể. Thế nhưng, để duy trì được lối chơi ấy, PP Hà Nam vẫn có những nhân tốt nổi bật ở cả 3 tuyến, làm trụ cột cho đội hình của đội.

Đầu tiên phải kể đến trung vệ đội trưởng Bùi Thị Như, người có thể hình, thể lực tương đối tốt, đặc biệt là khả năng phán đoán tình huống, cản phá quyết liệt. Không chỉ hoàn thành vai trò chuyên môn, Bùi Thị Như còn cho thấy bản lĩnh của người đội trưởng, thúc đẩy tinh thần của các đồng đội.

Ở phía trên Bùi Thị Như, bộ đôi tiền vệ Nguyễn Thị Liễu – Nguyễn Thị Tuyết Dung ngày càng kết hợp với nhau ăn ý hơn và nó khiến người ta liên tưởng đến các cặp tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá nữ Việt Nam như Mai Lan – Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Kim Tiến, Từ Thị Phụ…Trong đó, Tuyết Dung không chỉ kiến tạo cơ hội cho các đồng đội mà còn cho thấy khả năng dứt điểm cực tốt ghi đang sở hữu 5 trên tổng số 7 bàn thắng mà PP Hà Nam có được sau khi giai đoạn lượt đi khép lại.

Trong khi đó, trên hàng tấn công, Nguyễn Thị Nguyệt cùng Lê Thu Thanh Hương cũng chơi đầy ăn ý. Một người sở hữu tốc độ nhanh, thích hợp cho lối chơi phòng ngự phản công còn người kia có điểm mạnh là khả năng càn lướt và lối chơi lăn xả. Sự kết hợp này sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu họ cải thiện được hơn nữa khả năng dứt điểm của mình.

Cả 5 vị trí chơi nổi bật trong đội hình PP Hà Nam được liệt kê ở trên đều đang là tuyển thủ QG và HLV trưởng Trần Vân Phát hoàn toàn có lý do để hài lòng khi chứng kiến sự trưởng thành của các học trò trong màu áo CLB PP Hà Nam.

Ngoài Bùi Thị Như, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thu Thanh Hương, trong đợt tập trung bắt đầu từ ngày 12/3 tới của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014, PP Hà Nam còn đóng góp hai cầu thủ khác đó là Trần Thị Hồng Nhung và Phạm Thị Tươi. Đây là lần đầu tiên PP Hà Nam đóng góp tới 7 vị trí cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong một đợt tập trung.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm