Sự thật Công Phượng 'buồn' ở giải châu Á, áo đấu của Xuân Mạnh được đấu giá 10.000 bảng Anh

17/02/2018 19:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng không gặp vấn đề về tâm lý khi cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018, sao Việt làm gì vào ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 17/2.

Công Phượng khẳng định không buồn sau VCK U23 châu Á 2018

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, chia sẻ lại câu chuyện của con trai mình những ngày cuối tham dự VCK U23 châu Á 2018. Thời điểm đó, nhiều người bảo với bà Công Phượng đang buồn, ngay lập tức, bà bắt điện hỏi thăm con trai.

"Tôi hỏi Phượng: "nghe nói con buồn đúng không, có buồn không mà người ta nói nhiều thế. Hàng xóm rồi mọi người gặp cứ bảo Công Phượng buồn vì không ai đưa đón", bà Hoa nói.

Công Phượng đáp lại: "Làm gì có chuyện đó, buồn gì đâu, con đang vui vì người hâm mộ và CĐV đến đón nhiều, không khí vui lắm. Bố mẹ ở nhà đừng có đi rồi về lại ốm, không có buồn gì cả". "Nghe cháu nói vậy tôi yên tâm lắm!", bà Hoa chia sẻ.

Hiện tại, Công Phượng đang ăn Tết Mậu Tuất cùng gia đình tại quê nhà Đô Lương, Nghệ An. Công Phượng sẽ trở lại hội quân cùng CLB HAGL vào đầu tuần sau để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2018.

Chú thích ảnh
Anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng chơi đùa với cháu trai.

Sao Việt làm gì vào mùng 2 Tết?

Nhiều cầu thủ chọn về quê ngoại theo đúng phong tục "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy", trong đó có trung vệ Trần Đình Trọng khi anh về thăm bà ngoại. Đình Trọng cũng đang là một trong những trung vệ trẻ được chú ý nhiều nhất của bóng đá Việt Nam.

Ở Thanh Hóa, anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng đăng ảnh chơi đùa với cháu họ một cách hạnh phúc. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn tiếp tục tập luyện ở Hải Phòng. Anh và tiền đạo Diego Fagan vẫn gắn bó với phòng gym và SVĐ Lạch Tray.

Văn Lâm không về Nga đoàn tụ với gia đình, Fagan cũng không về Jamaica mà ở lại Việt Nam. Cả hai đang tập trung tối đa để có được một mùa giải thành công hơn tại V-League 2018.

Thầy Park sợ U23 Việt Nam ngạo mạn, Bùi Tiến Dũng hạnh phúc bên mâm cơm gia đình

Thầy Park sợ U23 Việt Nam ngạo mạn, Bùi Tiến Dũng hạnh phúc bên mâm cơm gia đình

Thầy Park sợ U23 Việt Nam ngạo mạn, Bùi Tiến Dũng hạnh phúc với mâm cơm gia đình là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 17/2.

Áo đấu của Xuân Mạnh bán được 10.000 bảng Anh

Xuân Mạnh đã mang chiếc áo đấu tại giải châu lục có chữ ký của tất các cầu thủ U23 Việt Nam tặng cho CLB Thiện nguyện Yên Thành, Nghệ An. Sau một thời gian kêu gọi bán đấu giá, chiếc áo này đã được chốt lại với mức giá 10.000 bảng Anh (~ 330 triệu đồng) bởi Hội đồng hương Nghệ An tại Birmingham (Anh). Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho việc làm từ thiện.

Trước khi số tiền được chuyển về vào đầu năm mới Mậu Tuất 2018, Quỹ từ thiện đã trích trước mua 130 phần quà cùng Xuân Mạnh trao tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Yên Thành.

Ngoài ra, Xuân Mạnh cũng cho biết, trong năm mới Mậu Tuất, anh và Phan Văn Đức cùng CLB Thiện nguyện Yên Thành dự định sẽ tổ chức một trận đấu bóng đá giao hữu nhằm gây quỹ tại quê nhà.

Chú thích ảnh
Chiếc áo của Xuân Mạnh có chữ ký từ toàn đội tuyển U23 Việt Nam đã được bán với giá 330 triệu đồng.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm