Sống chung với dịch

24/04/2020 06:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc giãn cách xã hội đã được nới lỏng và toàn xã hội bước sang một giai đoạn mới dài hơi hơn, căn cơ hơn, khi phát triển kinh tế - xã hội vẫn phải đi kèm với phòng chống dịch lây lan trở lại. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cũng không nằm ngoài yêu cầu đó.

Ngôi sao Ngoại hạng Anh xem trận thắng Việt Nam là 'điều tuyệt vời'

Ngôi sao Ngoại hạng Anh xem trận thắng Việt Nam là 'điều tuyệt vời'

“Lọt vào bán kết AFF Cup 2010 là một trải nghiệm tuyệt vời. 10 năm trước, chúng tôi đã tạo ra điều kỳ diệu ở Hà Nội”, thủ thành số 1 ĐTQG Philippines và CLB Cardiff City Neil Etheridge đang chơi ở giải đấu hàng đầu nước Anh vừa trả lời AFC về sự thăng tiến của bóng đá Philippines bắt đầu bằng cột mốc đánh bại đội tuyển Việt Nam 10 năm trước.

1. Ngày 23/4 là một thời điểm đáng nhớ trong cuộc chiến chống Covid-19 khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng sau 3 tuần thực hiện, khi 7 ngày liên tiếp, Việt Nam không phát hiện thêm ca dương tính nào, và số người phải điều trị chỉ còn vài chục. Đó là những thông tin đầy tích cực với toàn xã hội, cũng như với những người trong ngành thể thao.

Sau một thời gian đóng băng vì dịch bệnh, đã tới lúc các VĐV, HLV chuẩn bị cho sự trở lại, thay vì chỉ biết tập chay ở nhà để duy trì thể lực và để… đỡ nhớ. Mới đây, VPF đã đề xuất rằng các giải bóng đá Việt Nam sẽ trở lại vào ngày 15/5. Bắt đầu từ cúp quốc gia, và sau đó 1 tuần là V League. Như vậy, các đội bóng sẽ có 3 tuần chuẩn bị cho Cúp quốc gia, và 1 tháng chuẩn bị cho V League. Đây được xem như một cột mốc hợp lý, với những diễn biến tích cực về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Bóng đá là môn thể thao tập thể và việc tập luyện chỉ thực sự hiệu quả khi cầu thủ có đối tác, và có không gian để rèn giũa những kỹ năng cũng như tư duy chiến thuật của mình. Việc trở lại tập luyện và thi đấu rõ ràng là một tín hiệu đầy tích cực để lấy lại cảm giác và phong độ. Tất nhiên, trở lại thế nào để "sống chung" với dịch bệnh cũng là thách thức với bóng đá nói riêng, và thể thao nói chung.

Chú thích ảnh
Viettel là đội bóng tập luyện trở lại sớm nhất. Ảnh: fanpage Viettel FC

2. “Nới lỏng giãn cách xã hội không có nghĩa là đổ ra đường ăn mừng. Vui mừng, nhưng cảnh giác”. Đó là điều mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn nhủ như vậy trong buổi họp thường trực Chính phủ hôm 22/4 vừa qua.

Sự cẩn trọng là cần thiết bởi nó sẽ là tấm lá chắn bảo vệ cho mọi nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân vừa qua. Với các CLB, các VĐV, “sống chung với dịch” đơn giản là tiếp tục tuân thủ các quy tắc về an toàn của Bộ Y tế như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay đúng cách, hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách,… khi tập trung cả đội. Đương nhiên, ban huấn luyện sẽ chính là những người làm gương và có trách nhiệm đưa những quy tắc này vào khuôn khổ đối với các cầu thủ.

Theo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú, lịch thi đấu trên có thể được điều chỉnh một vài ngày tuỳ theo diễn biến của dịch bệnh. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang rất khả quan. V-League 2020 vẫn được giữ nguyên thể thức thi đấu, thay vì đá tập trung hay cắt một lượt như một số đề xuất. Còn việc các khán giả có được vào sân theo dõi hay không, thì VPF chưa thể quyết định.

Dẫu sao, việc bóng đá có thể trở lại ở thời điểm này vẫn là một tin cực vui. Hãy nhìn sang trời Âu, hay gần hơn, là các quốc gia trong khu vực, để thấy họ vẫn đang điêu đứng như thế nào vì đại dịch Covid-19.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm