SỐC: 4 cầu thủ bóng rổ Nhật Bản bị đuổi khỏi ASIAD vì lén ra ngoài mua dâm

20/08/2018 15:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hai ngày sau khi Thế vận hội châu Á (ASIAD) 2018 khởi tranh, một bê bối đã nổ ra liên quan tới vận động viên (VĐV) của đoàn thể thao Nhật Bản.

----------------

Lịch thi đấu bóng đá nam ngày 20/8. Link xem trực tiếp được cập nhật TẠI ĐÂY.

U23 Việt Nam nhiều khả năng gặp U23 Thái Lan. Lịch thi đấu và trực tiếp Asiad 2018

Lịch thi đấu và trực tiếp Asiad 2018

Lịch thi đấu Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp U23 Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ gặp đội nào ở vòng sau?

16h00: U23 Iran vs U23 Myanmar (Bảng F)

16h00: U23 Triều Tiên vs U23 Saudi Arabia (Bảng F)

19h00: U23 Malaysia vs U23 Bahrain (Bảng E)

19h00: U23 Hàn Quốc vs U23 Kyrgyzstan (Bảng E)

19h00: U23 Đài Loan vs U23 Lào (Bảng A)

19h00: U23 Indonesia vs U23 Hong Kong (Bảng A)

Theo phân nhánh, U23 Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ 3 của bảng B, E hoặc F. Hiện Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng B. Bahrain và Kyrgyzstan đang tranh giành vị trí thứ 3 bảng E. Triều Tiên và Myanmar tranh nhau vị trí thứ 3 bảng F.

Căn cứ theo lịch thi đấu thì các đối thủ tiềm năng lớn của U23 Việt Nam là Thái Lan, Bahrain hoặc Triều Tiên.

Vòng bảng Asiad 2018 môn bóng đá nam có 6 bảng. Mỗi bảng lấy 2 đội nhất nhì vào vòng knock-out 1/8 hay gọi là vòng 16 đội. Ngoài ra, 4 đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất cũng lọt vào vòng trong.

 

Trực tiếp bóng đá, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá nữ Asiad 2018, U23 Việt Nam, vòng 16 đội, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, Bảng xếp hạng Asiad, nữ Việt Nam
Xếp hạng các đội xếp thứ 3 tính đến thời điểm này

 

Lịch thi đấu Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá nam Asiad. Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Lịch thi đấu tuyển nữ Việt Nam. Trực tiếp Asiad 2018. Xem trực tiếp bóng đá nữ Asiad 2018
Phân nhánh chia cặp vòng 16 đội (vòng 1/8)

----------------

Xé rào ra ngoài mua dâm

Ngày 20/8, đoàn thể thao Nhật Bản tổ chức họp báo gấp tại Indonesia. Nội dung cuộc họp báo liên quan tới bê bối mua dâm của 4 cầu thủ bóng rổ vốn bị báo chí Nhật Bản phanh phui vào sáng thứ Sáu (17/8). Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng nơi đoàn Nhật Bản đối diện với báo chí trong nước và quốc tế.

Trưởng đoàn Olympic Nhật Bản Yasuhiro Yamashita cho biết toàn bộ thông tin mà báo chí đăng tải là đúng sự thật. Sự việc xảy ra vào đêm thứ Năm (16/8). Sau khi có chiến thắng 82-71 trước Qatar ở vòng bảng môn bóng rổ nam, 4 tuyển thủ Nhật Bản đã “xé rào”, rủ nhau đi chơi tối. Họ tới ăn uống tại một nhà hàng ở khu phố sầm uất của thủ đô Jakarta (Indonesia). Tại đây, họ gặp gỡ và nói chuyện với một người địa phương biết tiếng Nhật. Chính người này đã mách nước cho 4 cầu thủ bóng rổ địa chỉ quán bar nơi họ có thể vui chơi và “tìm gái”. Bất chấp giờ giới nghiêm ở làng VĐV cũng như trên người còn mặc đồng phục của đoàn thể thao Nhật Bản, 4 cầu thủ đã lần mò tới quán bar trên.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn Olympic Nhật Bản Yasuhiro Yamashita cúi đầu xin lỗi sau bê bối

Họ trải qua vài giờ uống rượu tại đây trước khi thuê phòng khách sạn để qua đêm với 4 cô gái. Tất cả lưu lại đây tới tận sáng ngày hôm sau. Sự việc bị phát hiện và theo dõi bởi phóng viên của một tờ báo từ Nhật Bản. Sáng thứ Sáu (17/8), lúc 4 cầu thủ rời khách sạn cũng là lúc hình ảnh bê bối của họ xuất hiện tràn ngập trên các trang báo của xứ sở hoa anh đào.

Chú thích ảnh
4 cầu thủ dính bê bối (từ trái sang): Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Keita Imamura, Takuma Sato

Đoàn thể thao Nhật Bản tại Indonesia lúc này mới biết được sự việc. Họ triệu tập gấp 4 cầu thủ này. Trước các quan chức của đoàn, họ thừa nhận sự việc. Danh tính 4 cầu thủ được xác định là Takuya Hashimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi và Takuma Sato.

Nhật Bản báo động vấn đề đạo đức VĐV

Sự việc lập tức được báo cáo lên Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC). Cơ quan này quyết định tống cổ 4 cầu thủ trên về nước. Chi phí để về quê nhà họ phải tự bỏ tiền túi chi trả.

Trưởng đoàn Olympic Nhật Bản tại Indonesia Yasuhiro Yamashita cho biết: “Tôi đã gặp các VĐV và họ rất tiếc với những gì họ đã làm. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng với tư cách là trưởng đoàn”. Trưởng đoàn bóng rổ Yuko Mitsuya cũng cúi đầu nói lời xin lỗi: “Tôi xin lỗi công chúng Nhật Bản, xin lỗi Ủy ban Olympic Nhật Bản và những ai dàng sự ủng hộ cho đội bóng rổ bởi sự cố này. Chúng tôi sẽ xem xét hình thức kỷ luật với 4 cầu thủ. Chúng tôi cần phải có biện pháp mạnh để những bê bối này không diễn ra thêm lần nào nữa”.

Chú thích ảnh
4 cầu thủ bóng rổ phải tự bỏ tiền mua vé máy bay về nước

Bê bối này là cú sốc đánh vào nền thể thao Nhật bản trong bối cảnh họ đang nỗ lực xây dựng quy tắc đạo đức cho các VĐV sau sự cố ở ASIAD 2014. Ở kỳ đại hội thể thao châu Á diễn ra tại Hàn Quốc năm đó, VĐV bơi lội Naoya Tomita đã làm xấu hình ảnh của đất nước Nhật Bản khi ăn trộm máy ảnh của phóng viên. Mặc dù VĐV này đã công khai xin lỗi phóng viên bị anh ta lấy cắp máy ảnh nhưng JOC vẫn quyết định đuổi Tomita về nước.

Sau sự cố đó, Nhật Bản thắt chặt các quy định về đạo đức và kỷ luật dành cho VĐV. Theo đó, tất cả các VĐV dù là lúc thi đấu hay không thi đấu đều phải là hình mẫu. Mọi hành động của họ trên sân đấu hay ngoài đời thường đều phản ánh giá trị và tinh thần thể thao của Nhật Bản. Bất cứ ai vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm. Trong tuyên bố của JOC sau sự cố ở Indonesia cũng có nhắc lại những điều này như để nhắc nhở các VĐV khác.

Không chỉ ảnh hưởng về mặt hình ảnh, bê bối của 4 cầu thủ trên cũng tác động lớn đến tham vọng ở bộ môn bóng rổ nam của đoàn Nhật Bản tại ASIAD 2018. Việc 4 cầu thủ bị đuổi về nước khiến đội bóng rổ nam Nhật Bản chỉ còn lại 8 cầu thủ chiến đấu vì chuếc huy chương vàng. Ở 2 trận đầu tiên vòng bảng, Nhật Bản đã thắng 1, thua 1. Họ cần phải thắng đội Hong Kong trong trận tranh tài ngày 22/8 tới mới có thể giành vé vào vòng 1/8.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm