SLNA mặc áo giống tuyển Việt Nam

17/11/2021 11:33 GMT+7 | V-League

Sáng 17/11/2021 tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng tài trợ trang phục giữa CLB SLNA và hãng thể thao Grand Sport.

SLNA ủng hộ phương án đá đủ 26 trận cho V League 2022

SLNA ủng hộ phương án đá đủ 26 trận cho V League 2022

Có 2 phương án tổ chức thi đấu mùa giải 2022 được các CLB đưa ra thảo luận trong cuộc họp trực tuyến ngày 15/10 và VPF sẽ xin ý kiến BCH VFF để ra quyết định cuối cùng.

CLB SLNA là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất ở giải quốc nội đang thi đấu tại V-League. Thành lập từ năm 1979 đến nay, đội bóng xứ Nghệ không chỉ được biết đến là đội bóng sở hữu nhiều chức vô địch như V-League (1999-00; 2000-01; 2011), vô địch Cúp QG (2002; 2010; 2017), vô địch Siêu Cúp QG(2000; 2001; 2002; 2011) mà còn nắm giữ nhiều kỷ lục ở các giải đấu trẻ như U13, U17, U19 và U21 QG.

Trải qua một năm đầy khó khăn 2021, CLB bóng đá SLNA được chuyển giao sang cho Cty CP Tập đoàn Tân Long và từ đây, đội bóng có những thay đổi tích cực. Ngoài việc giữ chân các cầu thủ trụ cột, ban lãnh đạo CLB SLNA cũng đang kêu gọi một số ngôi sao hiện đang khoác áo ĐTQG trở về cống hiến cho đội bóng quê hương.

Chú thích ảnh
TM Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, tiền vệ Phan Văn Đức và trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh (từ trái qua) trong bộ trang phục di chuyển của SLNA.

Kế thừa những yếu tố mang tính bản sắc, truyền thống, một trong những vấn đề trọng tâm được ban lãnh đạo CLB SLNA là xây dựng và phát triển thương hiệu. Từ đó, kêu gọi các nhà tài trợ, thương hiệu cùng đồng hành. Và một trong những thương hiệu lớn mà CLB SLNA đạt được thoả thuận hợp tác là hãng thể thao Grand Sport đến từ Thái Lan.

Grand Sport đã có kinh nghiệm 60 năm trong lĩnh vực này và cũng đang là nhà tài trợ trang phục chính thức của ĐTQG Việt Nam.

Được biết, trong quá khứ, từ những năm 2000, Grand Sport đã là đối tác tin cậy của CLB SLNA. Trong đó điểm nhấn lớn nhất là chức vô địch V-League năm 2011. Tuy nhiên lần này, Grand Sport mới chính thức là đơn vị tài trợ trang phục của đội bóng xứ Nghệ.

Theo đó, lãnh đạo CLB SLNA và đại diện hãng Grand Sport tại Việt Nam vừa ký kết bản hợp đồng tài trợ có thời hạn 2 năm vào sáng 17/11 tại Hà Nội.

Cụ thể, giá trị hợp đồng tài trợ theo ước tính rơi vào khoảng 2 tỷ đồng/năm. Hai bên hợp tác toàn diện ở các hạng mục trang phục cho cả đội 1 SLNA lẫn các tuyến của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SLNA. Ngoài ra, CLB SLNA và Grand Sport cũng tìm được tiếng nói chung trong việc phân phối các sản phẩm trang phục chính hãng đến các CĐV.

Dự kiến CLB SLNA sẽ sớm công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và ra mắt mẫu áo đấu chính thức của mùa giải mới vào tháng 1/2022.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm