Singapore và những trận bóng đá của vòi bạch tuộc

31/05/2015 05:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tưởng tượng ở một đất nước là biểu tượng của sự thịnh vượng, luật lệ chặt chẽ bậc nhất như Singapore lại trở thành thiên đường của dàn xếp tỉ số.

Ngạc nhiên ấy không phải chỉ với người Việt. Mà cả thế giới. Vụ việc mới phanh phui liên quan tới một âm mưu dàn xếp tỉ số trận đấu giữa Timor Leste với Malaysia ở SEA Games mà một ông trùm người Singapore đạo diễn chỉ là sự tiếp nối của một "truyền thống" lâu đời ở đây.

Có tới 24 vụ cáo buộc hoặc bắt giữ và xét xử liên quan tới dàn xếp tỉ số chỉ trong vòng 19 năm (1994-2013) ở đây. Năm 2013 trở thành năm đen tối nhất với 6 vụ cáo buộc hoặc bắt giữ.

Các ông trùm ở Singapore tìm mọi cách để móc nối với đủ các thành phần tham gia vào nhiều trận đấu diễn ra trên khắp thế giới để tạo ra các tỉ số có thể giúp họ kiếm được khoản tiền lớn.

Europol, cơ quan cảnh sát điều tra châu Âu tháng 2/2013 đã công bố bản cáo buộc có khoảng 680 trận đấu trên toàn thế giới bị dàn xếp bởi các tổ chức ở Singapore trong đó có một trùm sỏ khét tiếng có tên là Dan Tan.

Tháng 9 năm đó, Dan Tan bị cảnh sát Singapore bắt giữ sau một cuộc truy bắt kéo dài 12 tiếng. Dan Tan từng tiết lộ hắn chính là người đã trả tiền để làm sập điện trận đấu giữa Barca và Fenerbahce khi tỉ số là 3-0 nhưng điện được cấp trở lại ngay sau đó và hắn đã mất toi 3 triệu USD vì tạo sự cố bất thành này.

Singapore thực ra đã có một lịch sử lâu đời cá cược. Giấy phép tổ chức cá cược đầu tiên được cấp ở Singapore từ năm 1820 (gần hai trăm năm trước). Cá cược tiếp tục được coi là hợp pháp ở Singapore, nhưng ước tính có tới 75% số tiền cá cược là thông qua các tổ chức bất hợp pháp.

Bán độ ở Singapore, đi tù ở Singapore

Vụ dàn xếp tỉ số bất thành ở Singapore chỉ gói gọn trong vòng 4 ngày kể từ khi cảnh sát bắt giữ 4 người trong đó có Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Timore Leste đồng thời là quan chức của đội U23 nước này đang ở Singapore tham dự SEA Games.

Ông này không phải là người nước ngoài đầu tiên ngồi tù ở Singapore vì dàn xếp tỉ số. Tháng 6/2014, ba trọng tài người Lebanon khi tới Singapore điều khiển trận đấu ở AFC Cup đã phải ngồi tù 6 tháng mà chưa kịp ra sân cầm còi và cầm cờ. Họ bị bắt sau khi hứa với một tay mafia rằng sẽ tạo ra các quả penalty để đổi lấy những cuộc truy hoan miễn phí với gái làm tiền.

Sự cương quyết và tức thời trong quá trình điều tra và tố tụng nói trên là sự "đảm bảo" rằng bất cứ vụ dàn xếp tỉ số, bán độ nào ở SEA Games này cũng có thể đưa các đối tượng là cầu thủ, quan chức, huấn luyện viên ra toà và vào tù trong khi bóng vẫn lăn.

SEA Games hay các giải đấu ở Đông Nam Á là mảnh đất thực sự màu mỡ cho các vụ dàn xếp tỉ số khi mà trình độ chênh lệch giữa các đội bóng có thể tạo vỏ bọc cho các bàn thắng ma.

Đã tròn 10 năm sau "kỷ niệm" đáng quên của U23 Việt Nam ở Bacolod, Philipines mà gần nửa đội hình của chúng ta đã phải trả giá vì scandal năm ấy.

Vụ Timor Leste thực sự là lời cảnh báo cho tất cả!

Cơ quan chức năng Singapore ước tính cá cược bóng đá bất hợp pháp ở châu Á có "giá trị" lên tới khoảng 80 tỉ USD, mà phần lớn các vụ được thực hiện thông qua các đường dây chạy qua hoặc Singapore hoặc Malaysia và Macau. Quan chức U23 Timor Leste được cho là đã nhận 15 ngàn USD để dàn xếp tỉ số (bất thành).


PKA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm