Siêu Cup quốc gia và bước chạy đà suôn sẻ

11/01/2021 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC cùng Viettel đã nhau tạo ra màn khởi động mùa giải mới 2021 từ trận tranh Siêu Cúp quốc gia – Cúp THACO 2020 vào cuối tuần qua. Hay nói cách khác, trận Siêu Cúp giống như màn chạy đà cực tốt cho cả hai trước khi V-League bắt đầu.

Việt Anh mở đầu năm tưng bừng cho Hà Nội FC

Việt Anh mở đầu năm tưng bừng cho Hà Nội FC

Với danh hiệu Siêu Cúp QG thứ 4 trong lịch sử, Hà Nội FC đứng trước mùa giải 2021 báo hiệu nhiều niềm vui. Họ có thể còn nhận thêm niềm vui ở gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 sẽ diễn ra vào tối 12/1.

Cách đây vài ngày, Hà Nội FC đã chơi không tốt tại giải tập huấn Tứ hùng ở TP.HCM. Dẫu chỉ là những trận đá giao hữu nhưng kết quả thất vọng như vậy rõ ràng cũng để lại nhiều nỗi lo cho CLB Hà Nội. Thậm chí đấy ít nhiều bị coi như áp lực cho đội bóng Thủ đô khi bước vào trận tranh Siêu Cúp cùng Viettel.

Đá Siêu Cúp thì khác, khác rất rõ từ phía Hà Nội FC khi những cái tên tốt nhất đã trở lại đội hình xuất phát. Mà một khi chính thức bắt tay “vào việc”, chủ sân Hàng Đẫy đã chứng minh cho tất cả thấy rằng khi mùa giải năm nay khởi đi, đừng ai gạch tên họ ra khỏi bất cứ cuộc đua tranh ngôi vương nào.

Nói cách khác, dẫu có thể có những xáo trộn nhân sự hay các nhân tố chủ lực như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu cho dù chưa thật sự trở lại thì Hà Nội FC vẫn là tập thể ổn định, đồng đều và quan trọng nhất là khát vọng luôn có, chưa hề nhạt phai.

Có thể, Hà Nội FC không tỏ ra vượt trội trước Viettel ở trận tranh Siêu Cúp nhưng nhìn toàn cục họ vẫn là đội bóng chơi trên chân và chủ động nhiều hơn đối thủ. Chiến thắng là sít sao về tỉ số nhưng sự chủ động trong cách đá cũng đủ khẳng định về danh hiệu xứng đáng dành cho đội bóng Thủ đô.

Khi những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Hồ Khắc Ngọc không thể ra sân, Viettel chắc chắn bị ảnh hưởng rất nhiều. Hàng thủ buộc phải sử dụng phương án dự bị, mà như thế không thể tạo ra sự an tâm nhất định để phía trên toàn tâm toàn ý mà chơi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Siêu Cup QG, Hà Nội FC, Viettel, Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, kết quả bóng đá, VPF
Danh hiệu Siêu Cúp QG 2020 là bằng chứng cho thấy sức mạnh của CLB Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Không có tiền vệ Hồ Khắc Ngọc với những đường chuyền “chia bài” trên sân, rõ ràng Viettel bế tắc trong những tình huống tấn công. Nói cách khác, khu trung tuyến của Viettel khó “cân“ lại Hà Nội FC khi tuyển thủ U22 Nguyễn Hữu Thắng hình như “ngợp” với không khí của trận đấu kiểu này. Tiền vệ chơi tốt trong 2 trận giao hữu trên U22 Việt Nam thường khá loay hoay trong các pha xử lý và làm chậm nhịp mỗi khi có bóng.

Viettel đã soán ngôi vương V-League từ chính tay Hà Nội FC ở mùa giải đã qua, đó được nhìn nhận như hình ảnh rất đáng nhớ với họ trong rất nhiều nỗ lực từ ngày lên chơi V-League. Cũng chính ngôi vô địch ấy không chỉ tạo ra được những động lực cho chính thầy trò HLV Trương Việt Hoàng mà còn cho cả sân chơi cao nhất bóng đá quốc nội về tính cạnh tranh sòng phẳng.

Tuy nhiên, nhìn vào con số cụ thể khi Viettel chưa thể thắng được Hà Nội FC trong 2 năm qua (hòa 2, thua 4) cũng để nói rằng, có thể đội bóng Quân đội chưa thể “ăn đứt” được đối thủ. Trải dài từ V-League, chung kết Cúp quốc gia rồi tranh Siêu Cúp, việc Hà Nội FC chưa để thua Viettel cũng để nói rằng, nhìn toàn cục, đội bóng Thủ đô vẫn đang trên tầm đội bóng ĐKVĐ V-League.

Sự ra mắt của các tân binh cũng là điều người ta chờ đợi rất nhiều ở trận tranh Siêu Cúp vừa rồi. Nhưng có thể việc chưa có đủ thời gian hòa nhập khiến các ngoại binh chưa thể hiện hết năng lực của mình.

Tiền đạo Bruno (người cũ của Viettel) dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể chọc thủng lưới đội bóng cũ, còn Geovane ngoài đường chuyền giúp Bùi Hoàng Việt Anh lập công thì chưa thật sự vào guồng trong cách chơi rất khác giữa Sài Gòn FC trước đây và Hà Nội FC bây giờ.

Pedro Paulo thì chơi rất “nhạt” hơn trong màu áo Viettel khi “chạy xe không” và giơ tay xin bóng là nhiều chứ chưa thấy được tính kết nối trong lối chơi. Tất cả điều này cũng dễ hiểu khi cả 3 ngoại binh cần thời gian để hòa nhập cũng như kết nối tốt với đồng đội mới trong màu áo mới.

Sau trận đấu này, Viettel hẳn cũng hiểu rằng có được ngôi vương đã khó, song giữ được danh hiệu đó càng khó hơn. Với Hà Nội FC, danh hiệu Siêu Cúp trong những ngày đầu năm đủ để họ bắn đi thông điệp “chúng tôi đang trở lại”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm