Siêu Cúp QG 2019: Hùng Dũng đánh giá cao Công Phượng

28/02/2020 05:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Hùng Dũng đánh giá rất cao Công Phượng bên phía CLB TP.HCM và bày tỏ sự tiếc nuối khi phải thi đấu trên sân không có khán giả do ảnh hưởng của Covid-19.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng tự tin tìm lại phong độ. Không hoãn Siêu cúp quốc gia

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng tự tin tìm lại phong độ. Không hoãn Siêu cúp quốc gia

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng tự tin tìm lại phong độ cao. Không hoãn trận Siêu cúp Quốc gia.

Tiền đạo Công Phượng mới có thêm 1 bàn thắng trong màu áo CLB TP.HCM tại AFC Cup vào ngày 25/2 vừa qua. Đây là trận thứ 2 liên tiếp mà tiền đạo người Nghệ An nổ súng trong màu áo mới. Sự thăng hoa của Phượng khiến tiền vệ Hùng Dũng phải dành những lời khen ngợi.

“Công Phượng đang có sự hòa nhập rất nhanh, có vẻ Phượng "hợp đất" với TP.HCM. Việc có 2 bàn thắng giải tỏa tâm lý sẽ khiến Phượng trở nên rất nguy hiểm. Điểm mạnh của cậu ấy là khả năng rê dắt bóng và bản năng sát thủ. Khi chơi gần cầu môn, cậu ấy sẽ trở nên rất nguy hiểm”, Hùng Dũng chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 1993 cũng cho rằng việc TP.HCM bổ sung những bản hợp đồng chất lượng như Công Phượng sẽ giúp đội bóng này mạnh lên rất nhiều: “TP.HCM đã có sự bổ sung bằng những bản hợp đồng chất lượng như Công Phượng hay các cầu thủ nước ngoài. Rõ ràng họ là đội bóng mạnh, với lối chơi mạnh mẽ”.

Dù đánh giá cao người đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng tiền vệ sinh ra tại Gia Lâm cũng tự tin đồng đội của anh là Đức Huy, Duy Mạnh có thể khắc chế được Công Phượng: “Nhưng điểm yếu của Công Phượng là hơi rườm rà và tự tin thái quá. Hà Nội sẽ để ý cậu ấy nhiều trong trận đấu sắp diễn ra. Ngoài ra, Đức Huy và Duy Mạnh cũng có kinh nghiệm đối đầu Công Phượng”.

Trận tranh Siêu Cúp QG 2019 giữa TP.HCM và Hà Nội đang được chờ đợi rất nhiều trong thời gian qua bởi sức nóng, tính cạnh tranh và đối địch giữa 2 CLB ở 2 đầu Nam Bắc, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trận đấu sẽ phải diễn ra trên sân không có khán giả.

Là người trong cuộc, Hùng Dũng cũng tỏ ra rất tiếc nuối: “Toàn đội cảm thấy rất tiếc khi thi đấu trên một sân không có khán giả. Bóng đá phải có khán giả các cầu thủ mới cảm thấy hưng phấn và cống hiến được nhiều hơn cho một trận bóng đẹp. Tuy nhiên, toàn đội biết được là khán giả sẽ được theo dõi qua truyền hình thì mọi người sẽ cố gắng thi đấu hết sức, tạo ra một trận đấu đẹp và hấp dẫn”.

Theo dự kiến, ngày 28/2, CLB Hà Nội sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận Siêu Cúp 2019 diễn ra ngày 1/3 tới đây. Lúc này, tinh thần đội bóng Thủ đô đang lên rất cao. Sau quãng nghỉ khá dài, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm mới lại được thi đấu đỉnh cao trở lại.

Ở mùa giải trước, trong 3 lần chạm trán TP.HCM, Hà Nội giành chiến thắng 2 lần và chỉ để hòa 1 lần duy nhất. Điều đó càng khiến đoán quân áo tím tự tin hơn khi bước vào trận Siêu Cúp QG 2019 sắp tới.

Dù vậy, Hùng Dũng cùng các đồng đội sẽ không chủ quan trong trận đấu mang tính bàn đạp cho mùa giải mới 2020 này: “Hà Nội chưa tính đến việc khắc chế đối thủ mà sẽ tuân theo chiến thuật của BHL và thi đấu đúng với triết lý bóng đá mà Hà Nội đang theo đuổi nhiều năm nay.

Việc TP.HCM đã có 2 trận ở AFC Cup giúp họ làm quen với nhịp độ thi đấu và môi trường bóng đá đỉnh cao. Còn Hà Nội mới có 2 trận giao hữu với tính chất chưa cao. Tuy nhiên, Hà Nội sẽ khắc phục điều đó và giành kết quả tốt nhất ở trận đấu sắp tới”.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm