SHB.Đà Nẵng mất Merlo trong một tháng

06/03/2014 13:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những lo ngại về chấn thương của Gaston Merlo ngày càng trở nên nghiêm trọng với đội bóng sông Hàn, khi tiền đạo này vừa lên bàn mổ để phẫu thuật đầu gối.

Theo thông tin từ lãnh đạo CLB SHB.Đà Nẵng, Gaston Merlo vừa hoàn thành ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm ở đầu gối tại bệnh viện Việt - Pháp. Kết quả ca phẫu thuật rất tốt và chân sút người Argentina hiện đang dưỡng thương.

Bác sĩ của SHB.Đà Nẵng cho biết, thông thường thì những ca phẫu thuật sụn chêm có tiến trình hồi phục nhanh. Trường hợp của Merlo có thể phải mất thời gian khoảng một tháng để trở lại thi đấu bình thường.

Từ sau Tết đến nay, Merlo chỉ thi đấu cho SHB.Đà Nẵng hơn 45 phút trong trận thắng SLNA 2-1 tại Chi Lăng, trong khuôn khổ vòng 6 V-League. Việc thiếu vắng Merlo khiến HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu với bài toán hàng công cho đội bóng sông Hàn, nhất là trong bối cảnh Hà Minh Tuấn cũng chấn thương.

Nếu Merlo hồi phục nhanh và kịp trở lại vào cuối tháng 3 này như dự kiến thì đó thực sự là tin mừng với HLV Huỳnh Đức, bởi vào ngày 30/3 tới, SHB.Đà Nẵng sẽ đón tiếp B.Bình Dương trên sân Chi Lăng trong khuôn khổ vòng 10. Đó là trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng và sự góp mặt trở lại của Merlo sẽ giúp SHB.Đà Nẵng giải tỏa nhiều khó khăn.

Cũng liên quan đến tình hình chấn thương của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng, Phước Vĩnh và Huy Toàn đã trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội. Do chỉ bị chấn thương phần mềm nên 2 hậu vệ này đã hồi phục nhanh chóng. Cái tên nhận được khá nhiều sự quan tâm là Hà Minh Tuấn cũng trở lại tập nhẹ sau khi phải nghỉ dưỡng thương khoảng hơn 3 tuần. Theo quan sát, rất có thể Hà Minh Tuấn sẽ sớm trở lại thi đấu ở vòng 9 tới đây, trong chuyến làm khách tại HV.An Giang.

Sau 7 vòng đấu, SHB.Đà Nẵng mới chỉ giành được 9 điểm và xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, thua đội đầu bảng Thanh Hóa đến 10 điểm. Đây có lẽ là khởi đầu tệ hại nhất của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong những mùa giải gần đây. Khởi đầu này khiến những CĐV bóng đá sông Hàn đang mất niềm tin vào khả năng vô địch ở đội bóng của họ.

Trong cuộc trò chuyện bên lề ở Chi Lăng, một lãnh đạo đội bóng Đà thành nói vui rằng, mùa này SHB.Đà Nẵng trụ hạng thôi. Câu nói dù bông đùa nhưng có lẽ cũng là thực tế với đội bóng sông Hàn, bởi họ đang gặp quá nhiều bất lợi ở giai đoạn khởi đầu.

Ngoài vấn nạn chấn thương hoành hành, rất nhiều trụ cột của SHB.Đà Nẵng sa sút phong độ buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải tìm mọi cách để vực dậy đội bóng. Thực tế, những phương án chữa cháy của HLV Huỳnh Đức ít nhiều đã mang đến hiệu quả.

Tuy nhiên, khi giải được bài toán lực lượng thì HLV Lê Huỳnh Đức lại phải đau đầu với tâm lý thi đấu yếu kém của các học trò. Từ đầu mùa giải đến nay, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng cứ về cuối trận là thi đấu với tâm lý sợ thua, đôi chân run rẩy và rất nhiều lần bị thủng lưới vào phút chót hoặc bù giờ.

Ở những buổi tập gần đây, HLV Lê Huỳnh Đức dù đang bị ốm nói không ra tiếng nhưng vẫn đều đặn ra sân chỉ bảo các học trò. Huỳnh Đức chạy rất nhiều, thường xuyên cắt còi phân tích rồi rèn giũa rất cặn kẽ từng tình huống cho cầu thủ. Điều đó cho thấy, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang chịu một áp lực rất lớn từ chuỗi thành tích yếu kém đầu mùa.

Ngọc Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm