SHB.Đà Nẵng đón Nguyên Sa trở lại

31/07/2014 11:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là thông tin vui với SHB.Đà Nẵng bởi Phạm Nguyên Sa là tiền vệ trung tâm có tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi đội bóng sông Hàn.

Phút 54 trận đấu với Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2014, Phạm Nguyên Sa được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân thay đội trưởng Minh Phương. Sau khi vào sân, Nguyên Sa đá ở vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc cùng với Hoàng Minh Tâm.

Gần 40 phút có mặt trên sân, Nguyên Sa không thể hiện được nhiều. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi việc không thi đấu quá lâu ngày khiến Sa chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Hơn nữa, do vừa trở lại sau chấn thương nên những pha xử lý của Nguyên Sa khá e dè. Cũng tiếc cho Nguyên Sa bởi trận đấu đó SHB.Đà Nẵng đã thua 1-2.

Trước đó, vào năm 2013, Phạm Nguyên Sa tái phát chấn thương đầu gối khiến anh phải lỗi hẹn với các trận đấu của ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2015 với Uzbekistan và UAE. Ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, SHB.Đà Nẵng quyết định chi tiền để Nguyên Sa sang Singapore phẫu thuật gối.

Với ca phẫu thuật đó, Nguyên Sa phải nghỉ ít nhất 6 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền vệ trung tâm của đội bóng sông Hàn sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2014.

Không có Nguyên Sa là tổn thất quá lớn với SHB.Đà Nẵng bởi cầu thủ sinh năm 1989 này luôn được xem như “nguyên khí” trong đội hình SHB.Đà Nẵng. Nguyên Sa dính chấn thương đúng vào thời điểm phong độ đang lên cao.

Không những với SHB.Đà Nẵng mà cả ở ĐTQG, Nguyên Sa đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa bằng vị trí tiền vệ trung tâm. Có giai đoạn, Nguyên Sa từng được đánh giá là mẫu tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam với khả năng công thủ toàn diện.

Để thích nghi với “cuộc sống không Nguyên Sa”, đầu mùa giải 2014, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những toan tính về mặt nhân sự. Theo đó, sự bổ sung Nguyễn Vũ Phong từ B.Bình Dương là bản hợp đồng rất có ý nghĩa.

Cũng ổn cho SHB.Đà Nẵng khi Hoàng Minh Tâm chơi ngày càng chững chạc, trở thành cầu thủ trụ cột ở khu trung tuyến. Bên cạnh đó, sự trở lại của Phan Thanh Hưng sau thời gian bị kỷ luật cũng góp phần giúp tuyến giữa SHB.Đà Nẵng vững mạnh. Ngoài ra, những gương mặt trẻ như Ngọc Thắng, Đặng Anh Tuấn đều có thể cùng đồng đội gánh vác trục giữa khá tốt.

Việc Nguyên Sa trở lại trong trận đấu với Đồng Nai nằm ngoài dự kiến của bản thân anh và mọi người. Có được điều này, Sa đã nỗ lực tập luyện rất nhiều. Sự trở lại của Nguyên Sa lúc này là quá muộn với SHB.Đà Nẵng khi họ không còn khả năng đua vô địch, thậm chí thất thế trong cuộc cạnh tranh tấm HCĐ. Tuy nhiên, đó lại là tin vui cho tương lai Nguyên Sa và đội bóng sông Hàn.  

Với sự trở lại của một tiền vệ tài năng như Phạm Nguyên Sa, thời gian tới, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có thêm nhiều phương án nhân sự cũng như lối chơi cho SHB.Đà Nẵng. Bản thân Nguyên Sa cũng có thêm nhiều cơ hội để thi đấu, cống hiến cho SHB.Đà Nẵng và ĐTQG.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm