SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC: Hà Nội trông vào Quang Hải

01/04/2021 07:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vào cuối tuần này, mọi ánh mắt trên sân cỏ nước nhà sẽ dồn về Hòa Xuân. Ở đây, SHB Đà Nẵng tiếp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 7 LS V-League 2021. Nhiều năm rồi, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi khi SHB Đà Nẵng đối đầu cùng Hà Nội FC, người ta lại “xì xầm” quân bầu Hiển sẽ thế này thế kia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá LS V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL. Đà Nẵng vs Hà Nội. VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. 

Xì xầm là chuyện thiên hạ, còn khi đụng độ trên sân, họ đều cống hiến bằng cách chơi ăn thua sòng phẳng. Thật sự mấy mùa giải vừa qua, cả 2 đá quyết liệt, thậm chí “sứt đầu mẻ trán” với nhau.

V-League bây giờ không như trước để thong thả tính toán đường dài 2 lượt đi về với 26 trận. Lại càng không có chỗ thảnh thơi để sửa sai nếu va vấp. SHB Đà Nẵng biết rằng cứ tiếp tục chiến thắng, mình sẽ vẫn ở lại nhóm trên, thậm chí có cơ hội soán ngôi đầu bảng. Hà Nội FC cũng không thể mất điểm để kịp níu mình vào nhóm đua vô địch.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Hà Nội FC, Đà Nẵng vs Hà Nội, lịch thi đấu vòng 7 V-League, BXH V-League, kết quả bóng đá
Sự trở lại của Quang Hải vào lúc này có ý nghĩa rất lớn với Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh

SHB Đà Nẵng rời Thanh Hóa với 3 điểm trọn vẹn một cách xứng đáng. Có thể họ chơi lép vế trước chủ nhà nhưng tính toán hợp lý khi biết co mình và tung đòn quyết định cùng với một ngày xuất sắc của hàng công, đã giúp SHB Đà Nẵng tìm được niềm vui.

Tiền đề tích cực đã có như thế nhưng nếu muốn hanh thông hơn cho một vị trí trong nhóm 6 để yên tâm bước vào giai đoạn 2, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rằng mình cần trở lại với quỹ đạo ổn định như đã có trong 3 trận đầu mùa.

SHB Đà Nẵng như “mở cờ” trong bụng với sự trở lại của hậu vệ Trần Đình Hoàng. Việc có được cầu thủ chạy cánh này đã giúp đội bóng vững ở hàng thủ và thêm mảng miếng đột biến tấn công.

3 bàn thắng của Rafaelson Bezerra vào lưới Thanh Hóa đủ để chân sút này “thông nòng” trên tầm mức cao nhất. Khi hàng tiền vệ chơi tốt, tấn công đa dạng thì Rafaelson không phải lùi sâu để tìm bóng nữa mà chú tâm vào chuyện ghi bàn nhiều hơn.

HLV Lê Huỳnh Đức đã từng chia sẻ rằng “Son” còn “cả nể” trong nhiều tình huống tấn công khi chuyền bóng cho đồng đội nên cơ hội ăn bàn mất đi. Vậy nên, khi tiền đạo này biết hài hòa hơn giữa việc ra chân kết thúc hay tạo cơ hội cho đồng đội thì tính hiệu quả đã được nâng cao lên hơn trước.

Nhìn chung SHB Đà Nẵng đã chơi ấn tượng hơn mùa trước rất nhiều cả tấn công cũng như phòng thủ. Nói cách khác, họ dám chơi và chơi bóng với sự tươi mới rõ ràng.Những thay đổi tích cực từ SHB Đà Nẵng sẽ được dịp để khẳng định khi tiếp Hà Nội FC ở vòng 7 tuần này.

Cũng có thể, đội bóng Thủ đô sẽ là thử thách lớn nhất từ đầu mùa đến nay dành cho chủ nhà Đà Nẵng.

Có thể, Hà Nội FC đang ở vào thời điểm không phải mạnh nhất vì phong độ hay vì chấn thương nhưng đẳng cấp của họ vẫn được xem như giá trị lớn nhất để tất cả dè chừng và tôn trọng.

2 mùa giải liên tiếp, câu chuyện lao đao vì những chấn thương vẫn chưa buông cho Hà Nội FC. Mùa trước mất những trụ cột Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng thì mùa này đến lượt Đỗ Hùng Dũng phải nghỉ dài hạn còn Bruno Cunha ngồi ngoài đến 6 tuần.

May mắn cho HLV Chu Đình Nghiêm khi Nguyễn Quang Hải đã ra sân trong trận đấu cùng Hà Tĩnh hôm rồi. Hơn 20 phút có thể đã đủ để Quang Hải làm nóng cho hành trình tiếp theo. Có Quang Hải thì Thành Lương, Tấn Tài sẽ được chia lửa rất nhiều trong bối cảnh hiện nay. Phẩm chất ngôi sao và đột biến đến từ Quang Hải là cơ sở để Hà Nội FC tin rằng mình chơi tốt trên sân Hòa Xuân.

SHB Đà Nẵng hẳn nhiên muốn thắng trên sân nhà khi tinh thần đang lên, trong khi Hà Nội FC nếu vượt qua được chủ nhà sẽ là bước đệm cho họ trở lại thật sự với đẳng cấp của mình. Tất cả điều này đủ để tạo ra trận đối đầu nóng hơn lúc nào hết.

Năm ngoái, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Hà Nội FC, sân Hòa Xuân đón lượng khán giả đông nhất kể từ ngày khánh thành. Năm nay, không khác mấy, khi tuần đầu tháng 4 này, Hòa Xuân đang nóng “hầm hập” để đón liên tiếp 2 vị khách Hà Nội FC cùng HAGL.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm