SHB Đà Nẵng thắng liên tiếp 3 trận: Bái phục cái đầu Merlo!

10/03/2016 08:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trận thắng của SHB.ĐN được mang đến với một nhân vật rất quen, Gaston Merlo. Chân sút người Argentina đang gánh trên vai trọng trách ghi bàn cho SHB Đà Nẵng với 4/5 bàn thắng bằng cái đầu trứ danh.

Đội bóng… một người

Nhiều người đang nói vui rằng SHB Đà Nẵng là đội bóng… một người. Bởi lẽ, lối đá biên của SHB Đà Nẵng chỉ thực sự phát huy hiệu quả cao khi có Merlo trên sân. Và thực tế 3 trận đấu đã qua cho thấy, lối đá của SHB Đà Nẵng đang quá phụ thuộc vào Merlo. Một bằng chứng khác, Merlo chính là tác giả của cả 5 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn đến thời điểm này.

Không quá bất ngờ với những gì đang diễn ra ở SHB Đà Nẵng. Vì đã bao năm nay cũng thế, lối đá sở trường mà HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng, đồng thời mang lại những thành tích vang dội là lật cánh đánh đầu. Tuyệt nhiên phải có những cầu thủ như Almeida ngày nào hay Merlo bây giờ thì SHB Đà Nẵng mới đáng sợ.

Sẽ ổn với lối đá biên của SHB Đà Nẵng khi họ sở hữu một Merlo sung sức, phong độ cao. Tuy nhiên, trong một cuộc đua đường trường thì chắc chắn SHB Đà Nẵng đang có những toan tính về lối chơi lẫn lực lượng để đảm bảo phân phối sức hợp lý. 

SHB Đà Nẵng bay cao cùng Gaston Merlo

SHB Đà Nẵng bay cao cùng Gaston Merlo

Vòng 3 Toyota V-League 2016 vừa kết thúc cuối tuần qua với những diễn biến không có nhiều bất ngờ khi Hải Phòng và SHB Đà Nẵng vẫn đang thể hiện phong độ thuyết phục.


Cần phát triển thêm lối chơi

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận các cầu thủ SHB Đà Nẵng đang chơi quá phụ thuộc vào Merlo, cũng như còn nhiều điểm yếu. Vì thế, nhà cầm quân này thẳng thắn chia sẻ rằng ông cần tập luyện nhiều cho học trò để giúp họ cải thiện cách chơi, đặc biệt là phát triển thêm lối chơi.

Rõ ràng SHB Đà Nẵng đã có khởi đầu quá tuyệt vời với 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, những màn thể hiện của họ chưa thực sự thuyết phục, chưa khiến người hâm mộ yên tâm. Ví như trận thắng S.Khánh Hòa BVN, SHB Đà Nẵng thiếu tự tin, không kiểm soát bóng tốt, lối đá biên thì xem như phá sản cho đến thời điểm Merlo tỏa sáng bằng pha đánh đầu ở phút 83.

HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn: “Tôi chỉ hài lòng về kết quả (trận thắng 1-0 trước S.Khánh Hòa BVN), còn về lối chơi thì chưa thể hài lòng. Các cầu thủ của tôi chơi bóng mà không có niềm tin, không có sự tự tin nên không kiểm soát được bóng. Hơn nữa, SHB Đà Nẵng đang thiếu những tiền vệ có thể làm chủ khu vực giữa sân, giữ nhịp trận đấu cũng như thực hiện nhiều đường chuyền thoáng, thoát. Các cầu thủ của tôi đã quen với cách chơi khi có bóng là tập trung tạt cho Merlo, nên James không có nhiều cơ hội”.

Vì vậy, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định SHB Đà Nẵng cần phát triển thêm lối chơi, cần khai thác những miếng đánh trung lộ nhiều hơn thay vì chỉ đánh biên. SHB Đà Nẵng đang sống những ngày vui vẻ cùng Merlo, nhưng họ cần phải toan tính những phương án lúc chân sút người Argentina cần nghỉ ngơi là điều tất yếu.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm