SHB Đà Nẵng sống lại cơ hội vô địch

19/08/2016 11:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước SLNA cùng thảm bại của đội đầu bảng Hải Phòng trên sân 19/8 của S.Khánh Hòa BVN giúp SHB Đà Nẵng sống lại cơ hội vô địch. Sau 2 trận đấu không vượt qua chính mình trước đó, HLV Huỳnh Đức đã có “của để dành” nhằm hướng đến kết thúc tốt đẹp.

Thảm bại 0-3 của Hải Phòng là bất ngờ lớn bởi lẽ, Hải Phòng đang có phong độ cao cùng tinh thần hưng phấn đang lên khi độc chiếm ngôi đầu bảng. Thế nhưng, trái bóng rất tròn và với một S.Khánh Hòa BVN chơi đẹp, họ đã kéo cuộc đua vô địch trở lại hấp dẫn.

Để giờ đây, với khoảng cách chỉ bằng 1 trận thắng trong khi giải đấu còn tới 5 vòng nữa thì cơ hội vẫn rất tràn trề với thầy trò HLV Huỳnh Đức, nhất là khi họ hơn Hải Phòng ở chỉ số đối đầu. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần san bằng điểm số thì SHB Đà Nẵng mới là đội xếp trên.

Đứng trước ngưỡng cửa mới và cơ hội lại mở ra, sau những thất bại do chính tự tay chuốc lấy, đội bóng bên bờ sông Hàn đã rút tỉa kinh nghiệm cho mình. Đội bóng đá tốt hay giành chiến thắng ở nơi “đi dễ khó về” với họ là SVĐ Vinh bằng 2 bàn thắng của Eydison và Merlo. Thế nhưng, ông Đức không hề khen ngợi mà vẫn chỉ ra những nhược điểm của các học trò.

Đó đã trở thành tính cách của ông Đức. Không khen ngợi mà luôn đặt các học trò ở mặt đất. Hơn ai hết, đó cũng là cách mà ông Đức giúp các học trò giảm đi áp lực. Bởi lẽ, nhược điểm cố hữu lâu nay của đội chủ sân Chi Lăng là không vượt qua sức ép chính mình. Đó cũng là mấu chốt khiến họ nhận 2 thất bại trước Hà Nội T&T và QNK Quảng Nam.

Nắm được bệnh và với HLV Huỳnh Đức, ông đã có những động thái đầu tiên kể trên để trị căn bệnh cho các học trò. Giữ cho các cầu thủ trạng thái thoải mái nhất khi không phải tập luyện vào buổi sáng, HLV Huỳnh Đức đang đi từng bước để giải bài toán tâm lý trong giai đoạn nút thắt này khi họ mới là đội có ưu thế dựa trên lịch thi đấu.

5 vòng đấu cuối, trong khi các đối thủ phải chạm trán trực tiếp thì họ luôn ở cái thế tọa sơn quan hổ đấu. SHB Đà Nẵng là đội duy nhất ở top 6 chỉ phải gặp những đội nhóm dưới. Cơ hội lại mở ra và giờ là lúc họ có nắm bắt cơ hội để lần thứ 3 bước lên ngôi vô địch hay không mà thôi.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm