SHB Đà Nẵng nuôi tham vọng vô địch V-League

18/02/2016 06:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Là đội bóng mạnh chi nhất nhì trên thị trường chuyển nhượng, SHB Đà Nẵng không giấu diếm tham vọng đoạt lại ngôi vương V-League. Hôm nay (18/2), đội bóng sông Hàn tổ chức lễ xuất quân, khâu cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới 2016, và mọi thứ đã sẵn sàng với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa không ngần ngại khẳng định, mục tiêu của SHB Đà Nẵng trong mùa giải 2016 là lấy lại vị thế của đội bóng hàng đầu V-League. Tham vọng ấy theo ông Hòa là một thử thách lớn cho thầy trò Lê Huỳnh Đức, nhưng có cơ sở, nhất là nhìn vào lực lượng hùng hậu của đội bóng sông Hàn trước thềm mùa bóng mới.

Làm mới đội hình

Đội hình chính của SHB Đà Nẵng trong các trận đấu tập gần đây đa phần là các tân binh. Đáng nói hơn, tất cả họ đều cho thấy sự hòa nhập nhanh vào sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà HLV Lê Huỳnh Đức đang cố rèn giũa.

Trên hàng công, chân sút người Jamaica James và Gaston Merlo hợp thành 2 mũi công nguy hiểm. Cũng như Merlo, tân binh Horace James mạnh mẽ trong tì đè, lạnh lùng trong các pha không chiến khiến Huỳnh Đức khá tâm đắc. Buổi tập chiều qua (17/2), James lập một cú đúp đều bằng đầu rất đẹp mắt.

Tạm hài lòng với hàng công, nhưng tuyến tiền vệ vẫn đang là nỗi lo với nhà  cầm quân họ Lê. Sau khi Minh Phương giải nghệ, Huỳnh Đức đã cố gắng nâng tầm tư duy, kỹ năng chơi bóng cho Minh Tâm và Anh Tuấn hòng thay thế đàn anh, song cả 2 chưa thể đáp ứng được yêu cầu.

Trong bối cảnh ấy, SHB Đà Nẵng liền ký hợp đồng thi đấu một năm với tiền vệ nhập tịch Đinh Văn Ta. Bên cạnh nền tảng kỹ thuật tốt, Văn Ta cũng chưa bộc lộ nhiều dấu hiệu của việc sa sút thể lực. Với những buổi tập chất lượng vừa qua, rất có thể Văn Ta sẽ hợp cùng đội trưởng Nguyên Sa thành bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội bóng sông Hàn trong mùa giải này.

Ở cánh trái, Quốc Anh, Vũ Phong do đã luống tuối nên khó có thể cạnh tranh vị trí chính thức với Hoàng Thiên. Tương tự bên cánh phải, nhiều khả năng người được lựa chọn sẽ là cựu tiền vệ Long An Nguyễn Thanh Hải.

Không có nhiều xáo trộn như tuyến trên, hàng thủ của SHB Đà Nẵng vẫn là các gương mặt quen thuộc. Trấn giữ khung thành là sự cạnh tranh giữa Thanh Bình và Văn Hưng; cặp trung vệ Phước Vĩnh – Hải Lâm được tin tưởng đá bên cạnh bộ đôi hậu vệ Hoàng Quảng – Văn Học.

Thay hơn 2/3 đội hình chính thức trong các buổi tập, nhưng cách chơi của SHB Đà Nẵng vẫn là những bài tấn công biên quen thuộc, chỉ có điều độ nguy hiểm có vẻ đã tăng lên nhiều phần so với mùa giải trước.

SHB Đà Nẵng 'vàng mắt' vì ngoại binh

SHB Đà Nẵng 'vàng mắt' vì ngoại binh

Chiều qua (10/1), SHB Đà Nẵng có trận đấu giao hữu với B.Bình Dương. Tận dụng cơ hội này, HLV Lê Huỳnh Đức đã cho thử việc 3 cầu thủ ngoại mang quốc tịch khác nhau. Tuy vậy, tất cả đều gặp vấn đề.


Vì sao loại Huy Toàn, Ngọc Thắng?

HLV Lê Huỳnh Đức gây bất ngờ với việc loại 2 tuyển thủ U23 Huy Toàn và Ngọc Thắng khỏi danh sách thi đấu giai đoạn 1 mùa giải 2016. Càng bất ngờ hơn khi trong buổi tập thi đấu đối kháng gần nhất, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng đã chơi trọn cả trận.

Huỳnh Đức giữ sự im lặng khi được đặt câu hỏi vì sao loại Ngọc Thắng. Riêng tiền đạo U23 Việt Nam đã nói với chúng tôi rằng, anh không may mắn, bởi ở thời điểm đăng ký danh sách thi đấu cho BTC chấn thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn.

Với trường hợp Huy Toàn, tiền vệ này không có mặt trên sân tập và có thông tin Huy Toàn đang điều trị chấn thương ở TP.HCM. Huy Toàn bị thoát vị đĩa đệm trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam hồi tháng 1, và được chẩn đoán sẽ điều trị dứt điểm trong vòng 3 tháng. Nghĩa là, nếu được HLV Lê Huỳnh Đức ưu ái, tiền vệ quê Lâm Đồng hoàn toàn có khả năng thi đấu ở giai đoạn 1 V-League 2016.

Huỳnh Đức đang sở hữu trong tay rất nhiều gương mặt có thể đá tốt vị trí của Ngọc Thắng và Huy Toàn như Văn Long, Hoàng Thiên, Trọng Hóa, Thanh Hải, Quách Tân… đó có lẽ là lý do khiến HLV họ Lê dễ dàng cất 2 học trò cưng của HLV Miura cho giai đoạn 2.  

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm