Sau AFF Cup, mục tiêu tiếp theo của tuyển Thái Lan là World Cup

22/12/2014 20:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tuyên bố của HLV Kiatisuk Senamuang khi cùng các cầu thủ đội tuyển Thái Lan về đến Bangkok trong ngày hôm qua sau khi giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 sau 12 năm chờ đợi.

"Giấc mơ của tôi là giúp đội tuyển Thái Lan được chơi bóng ở vòng chung kết World Cup. Tôi sẽ thảo luận các kế hoạch với Liên đoàn bóng đá Thái Lan sau năm mới. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là Olympic. Sẽ không dễ để đá với CHDCND Triều Tiên nhưng nếu giành chiến thắng thì Thái Lan sẽ có lợi thế lớn.



HLV Kiatisuk và các cầu thủ Thái Lan được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà.Ảnh: Bangkokpost

Tôi không đánh giá thấp Philippines và Campuchia, hai đội bóng khác trong bảng đấu nhưng nếu không đánh bại được họ thì chúng tôi không xứng đáng đại diện cho châu Á đến Olympic. Còn về SEA Games, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục vô địch" - HLV Kiatisuk trả lời phỏng vấn nhật báo Bangkokpost.

Giống như bóng đá Việt Nam, 3 mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan trong năm 2015 là vòng loại World Cup 2018, vòng loại Olympic Rio de Janeiro 2016 (Brazil) và SEA Games 28 tổ chức tại Singapore.

HLV Kiatisuk nói rằng ông đã trao đổi với các HLV Dollah Salleh (Malaysia) và Aide Iskandar về mong muốn nâng cao trình độ của bóng đá Đông Nam Á.

"Giải vô địch Đông Nam Á là điều tốt nhưng đồng thời chúng ta phải hướng đến sân chơi châu Á và xa hơn thế. Chúng ta phải cùng nhau phát triển và thách thức các đội bóng khác trên thế giới. Đội hình Thái Lan vô địch AFF Cup vẫn có thể chơi được tại SEA Games và vòng loại World Cup, tất nhiên sẽ có bổ sung" - Kiatisuk nói.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm