'Sát thủ' U23 Thái Lan quyết đứng dậy tại Việt Nam

13/05/2022 18:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ekanit Panya, tài năng lớn của bóng đá Thái Lan từng ôm hận khi gặp đội tuyển Việt Nam năm 2019 quyết tâm đứng dậy từ nơi vấp ngã. Panya đang là một trong những cái tên nổi bật của U23 Thái Lan ở SEA Games 31.

Sao trẻ  Ekanit Panya của Thái Lan vắng mặt tại SEA Games 2019 vì chấn thương nặng

Sao trẻ  Ekanit Panya của Thái Lan vắng mặt tại SEA Games 2019 vì chấn thương nặng

U22 Thái Lan đã thiệt quân trước thềm SEA Games 2019 khi mà tài năng trẻ Ekanit Panya đã bị chấn thương và sẽ không thể góp mặt ở giải đấu tại Philippines.

Tiền vệ đa năng có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công Panya năm nay sẽ tròn 23 tuổi vào tháng 10 nhưng đã từng được CLB ở J-League 1 trả giá 41 tỷ đồng chuyển nhượng 2 năm trước.

Ekanit Panya, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, SEA Games 31, môn bóng đá nam SEA Games 31, bóng đá Thái Lan, Polking, Park Hang Seo, Madam Pang, đội tuyển Việt Nam, Panya
Panya là ngôi sao sáng giá của U23 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Đáng tiếc là CLB Chiangrai United không chấp nhận cho cầu thủ được xem là “Messi” mới của bóng đá Thái Lan ra đi vì lãnh đạo CLB muốn ngôi sao trẻ sáng giá nhất xứ sở Chùa Vàng có thể tiến ra một nền bóng đá phát triển hơn ngoài châu lục.

Panya với nhiều CĐV Việt Nam tinh ý có thể chưa quên cầu thủ này. Tiền vệ đội tuyển Thái Lan được HLV Akira Nishino gọi lên thi đấu từ năm 19 tuổi.

Panya chơi ấn tượng đến nỗi được ông thầy người Nhật Bản điền tên vào đội hình chính thi đấu ở Vòng loại World Cup 2022.

Ekanit Panya, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, SEA Games 31, môn bóng đá nam SEA Games 31, bóng đá Thái Lan, Polking, Park Hang Seo, Madam Pang, đội tuyển Việt Nam, Panya
Tiền đạo sinh năm 1999 đang hồi sinh ngoạn mục với U23 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Ở cấp CLB, tiền vệ sinh năm 1999 cũng giúp Chiangrai United bất ngờ vô địch quốc gia vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm thành lập mùa 2019. 10 bàn thắng của Panya ghi được tại Thai League 1 năm đó cũng là con số khiến CĐV Thái Lan tin rằng họ đang sở hữu một tài năng kiệt xuất.

Tuy nhiên, mùa giải hoàn hảo của Panya đã không thực sự trọn vẹn. Cầu thủ trẻ Thái Lan đã như mây xanh rơi xuống mặt đất ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 11/2019. Mặt sân cỏ Mỹ Đình đã chứng kiến cầu thủ tài năng bóng đá Thái Lan nằm đau đớn khi bị đứt dây chằng, phải lên bàn mổ.

Đối diện với sự cố lớn nhất sự nghiệp, Panya đành chấp nhận và mất hơn nửa năm, cầu thủ này mới có thể trở lại sân cỏ. Nhưng phong độ của tiền vệ sẽ bước vào tuổi 23 tháng 10 năm nay lại không thực sự ấn tượng như trước.

Panya được Chiangmai United cho mượn giữa mùa này và đội bóng mới của Panya đã không thể trụ hạng thành công, cán đích cuối cùng Thai League 1 năm nay và phải xuống chơi Thai League 2 vào năm tới.

Panya dù vậy vẫn là nhân tố đặc biệt với HLV Alexandre Polking. Cầu thủ này không chỉ được ông gọi trở lại đội tuyển Thái Lan mà ở U23 Thái Lan hiện tại, Panya là cái tên trụ cột ở vị trí tiền đạo cánh.

Ở trận đấu gặp U23 Singapore, tiền đạo 23 tuổi đã góp 1 cú đúp trong chiến thắng 5 sao của đội nhà và tạm đưa U23 Thái Lan vươn lên đầu bảng B. Kỹ năng đi bóng, chuyền bóng, chạy chỗ không bóng rất thông minh của Panya sẽ là một vũ khí rất lợi hại cho bất cứ đối thủ nào gặp U23 Thái Lan.

Trở lại mảnh đất đã khiến sự nghiệp mình sa sút, Panya càng có thêm động lực để đứng dậy từ nơi vấp ngã. So với 3 năm trước, tiền đạo sinh năm 1999 đã dày cơm, mạnh mẽ hơn hẳn.

Nếu tiến đến trận chung kết, U23 Thái Lan sẽ lại thi đấu ở Mỹ Đình và khi đó, tiền đạo chỉ cao 1m69 lại có dịp hồi tưởng lại quá khứ. Lịch sử đối đầu với các đội tuyển Việt Nam cũng ghi nhận Panya chưa thua khi gặp thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trước mắt, Panya sẽ là thành viên không thể thiếu của U23 Thái Lan ở SEA Games 31 và Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan đầu tháng 6 tới.

Đây là cái tên thực sự đáng lưu tâm nếu U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan. Khát khao của tiền đạo này có thể ẩn chứa mối nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm