‘Sát thủ’ của U23 Nhật Bản xuất hiện

26/03/2015 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan đến tình hình chuẩn bị của các đội bóng tại bảng I cho vòng loại U23 châu Á 2016 là điểm nhấn trong bản tin bóng đá Việt ngày 25/3.

U23 Việt Nam gặp khó về ăn uống

Do không hợp với đồ ăn tại Malaysia, một đất nước có nhiều món ăn chế biến có vị cà ri, các tuyển thủ đội tuyển Olympic Việt Nam ăn được rất ít món tại khách sạn.

Để đối phó với thực tế này, hầu hết các tuyển thủ phải sử dụng đến nguồn thực phẩm mang từ Việt Nam sang như ruốc bông, cá rim, thậm chí cả tương ớt và mì tôm.



Các cầu thủ U23 Việt Nam gặp khó với thức ăn tại Malaysia. Ảnh: Phạm Tuân

Trưởng đoàn Lê Hoài Anh cùng Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung đã có mặt tại khách sạn Shah Alam từ tối 25/3.

Với sự xuất hiện của những người có trách nhiệm, các cầu thủ U23 Việt Nam hy vọng sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng hơn nữa để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại U23 châu Á sắp tới.

U23 Macau (Trung Quốc) đến Malaysia

U23 Macau (Trung Quốc) là đội bóng cuối cùng có mặt tại khách sạn Blue Wave gần sân Shah Slam để chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2016.

U23 Macau (Trung Quốc) bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng I nhưng HLV Tam Iao San cho biết đây là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong đội hình của U23 Macau (Trung Quốc) có một số cầu thủ hiện vẫn còn đang là sinh viên.

“Sát thủ” của U23 Nhật Bản đã có mặt hội quân cùng đồng đội

Tiền đạo hàng đầu của đội tuyển U23 Nhật Bản Minamino Takumi đã có mặt tại Malaysia chiều qua 25/3 để tập trung cùng các đồng đội chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.

CLB chủ quản của tiền đạo này Red Bull Salzburg chỉ đồng ý trả cầu thủ về cho đội U23 Nhật Bản hai ngày trước khi giải đấu diễn ra.

Minamino Takumi chính là tiền đạo của đội U19 Nhật Bản từng đối đầu với đội U19 Việt Nam nhiều lần trong năm 2014 và rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Việt Nam.



Minamino Takumi (trái) mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng tấn công U23 Nhật Bản

U23 Malaysia lo lắng về hàng tấn công

Trả lời phỏng vấn báo chí nước nhà, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Ismail Razip bày tỏ sự lo ngại về hiệu suất của hàng tấn công đội bóng của mình trong những trận đấu gần đây.

Với chấn thương mới nhất của chân sút Shafiq Shaharuddin, ông Ismail Razip đang tính đến phương án đẩy cầu thủ chạy cánh Muhammad Farhan Roslan cùng tiền vệ Mohd Ridzuan Abdunloh chơi trên hàng tiền đạo.

Mục tiêu của U23 Malaysia là vượt qua U23 Việt Nam trong trận ra quân ngày 27/3.

Trưởng đoàn bóng đá nữ Hà Nội 2 bị kỷ luật

Trưởng đoàn bóng đá nữ Hà Nội 2 Trịnh Quốc Trung  vi phạm Điều 40 "Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hóa" Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa Hà Nội II và Tao Đàn tại SVĐ Thống Nhất ngày 22/3 đã bị BTC giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Thái Sơn Bắc 2015 cảnh cáo và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp.

Ông Trịnh Quốc Trung không được làm nhiệm vụ trong khu vực kỹ thuật của đội bóng đá nữ Hà Nội 2 tại hai lượt trận ngày 25/3 và ngày 21/6.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm