Sao U22 Việt Nam tiết lộ khó khăn vì dịch Covid-19

13/08/2021 19:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn VFF Media chiều ngày 13/8, tiền vệ Trọng Long của U22 Việt Nam thừa nhận việc các giải bóng đá quốc nội phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19 đã khiến cầu thủ này bị ảnh hưởng khá nhiều do không được tập luyện trên sân cỏ.

U22 Việt Nam 2-0 Viettel: Trọng Long, Tiến Đạt thay nhau lập công

U22 Việt Nam 2-0 Viettel: Trọng Long, Tiến Đạt thay nhau lập công

Trọng Long và Tiến Đạt là những người ghi bàn cho U22 Việt Nam trong trận đấu tập chiều 24/7 với CLB Viettel, bước chuẩn bị cho SEA Games 30.

Trọng Long cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được triệu tập trong đợt tập trung này để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á. Bản thân tôi trước khi lên tập trung ở ĐT U23 Việt Nam đã chuẩn bị thêm một chút về thể lực. Trong thời gian các giải đấu trong nước bị hoãn thì tôi không được tập luyện ngoài sân mà phải tập luyện trong nhà.

Vì thế tôi bị mất cảm giác bóng cũng như cảm giác thi đấu. Mục tiêu của tôi ở vòng loại U23 châu Á này là cố gắng tập luyện hết mình, còn có được đưa vào danh sách thi đấu hay không là tùy vào BHL. Ngay cả nếu không được bố trí vào vị trí thi đấu sở trường thì tôi cũng sẽ cố gắng tập trung thi đấu thật tốt để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá khứ tôi cũng từng gặp phải không ít khó khăn nhưng đều vượt qua được nhờ sự động viên của gia đình, anh em và bạn bè. Mong ước của tôi bây giờ là mọi người dân Việt Nam đều mạnh khỏe, chiến thắng đại dịch Covid-19 để bóng đá trở lại”.

Hiện tại ĐT U22 Việt Nam của Trọng Long đang tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á năm 2022.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, toàn đội được bố trí sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc “bong bóng khép kín” tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Do trùng thời điểm với đợt tập trung của ĐT Việt Nam nên theo phân công của HLV trưởng Park Hang Seo, trợ lý Kim Han Yoon tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cộng sự trong BHL triển khai giáo án tập luyện tại đội U22 Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu của chương trình huấn luyện, BHL chủ yếu tập trung vào các nội dung củng cố nền tảng thể lực cho các cầu thủ.

Vòng loại giải U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021 với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Theo lịch thi đấu mới được điều chỉnh sau kết quả bốc thăm, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Đài Loan Trung Quốc vào ngày 27/10 và Myanmar vào ngày 31/10/2021.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm