'Sao' U22 Indonesia lỡ trận đấu với U22 Việt Nam vì ẩu đả

20/08/2017 18:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Evan Dimas đã phải nhận một thẻ vàng sau tình huống ẩu đả ở những phút cuối trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Timor Leste, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ lỡ hẹn trận đấu vô cùng quan trọng với U22 Việt Nam.

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, trung vệ Gumario Moreira có pha đạp báo nguy hiểm, tầm chân cao ngang bụng tiền vệ Evan Dimas của U22 Indonesia. Ngay lập tức, tình trạng hỗn loạn đã diễn ra trên sân.

Tổ trọng tài chính đã rất vất vả để vãn hồi tình hình. Ngoài Evan Dimas, một cầu thủ khác của U22 Indonesia cũng nằm sân là Septian David. Trong khi đó, tiền đạo Marinus Mariyanto và thủ môn Fagio của U22 Timor Leste còn định nói chuyện với nhau bằng nắm đấm.

Tình huống ẩu đả dẫn đến thẻ vàng dành cho Evan Dimas. Nguồn: Bola.

Sau khi tình hình tạm ổn định, trọng tài chính đã phạt Gumario và Evan Dimas mỗi người một thẻ vàng. Trọng tài chính cho rằng Gumario vào bóng nguy hiểm còn Evan Dimas đã có lời lẽ không hay sau đó với đối phương. Một thẻ đỏ được dành cho số 4 Filipe Oliveira của U22 Timor Leste. Trước đó, chính hậu vệ này đã khiến thủ thành Kartika Ajie phải rời sân ở phút 66 sau một pha va chạm rất mạnh.

U22 Indonesia vượt qua U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng

U22 Indonesia vượt qua U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng

U22 Indonesia đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Timor Leste trong trận đấu sớm nhất lượt trận thứ 3 bảng B. “The Garuda” vươn lên dẫn đầu bảng B tính đến thời điểm hiện tại.

Những án phạt này không ảnh hưởng mấy đến U22 Timor Leste khi họ gần như chắc chắn đã không thể vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, U22 Indonesia lại đối mặt với những tổn thất lớn hơn.

“The Garuda” mất tiền vệ ngôi sao Evan Dimas ở trận đấu tiếp theo gặp U22 Việt Nam do bị treo giò vì nhận đủ hai thẻ vàng. Trước thẻ vàng phải nhận ở trận đấu này, Evan Dimas đã nhận một thẻ vàng trong cuộc đối đầu với U22 Philippines ở vòng đấu trước.

Trung vệ Filipe của U22 Timor Leste nhận thẻ đỏ. Nguồn: Bola.

Evan Dimas sinh năm 1995 và đã là trụ cột của U19 Indonesia, U22 Indonesia trong vài năm qua. Anh là tiền vệ cầm trịch lối chơi của U22 Indonesia thời điểm hiện tại, việc thiếu vắng Evan là mất mát lớn đối với đội tuyển trẻ xứ vạn đảo.

HLV Luis Milla cũng rất lo lắng cho tình trạng chấn thương của thủ môn số 1 Kartika Ajie. HLV người Tây Ban Nha không muốn Kartika lỡ trận đấu quan trọng sắp tới với U22 Việt Nam, đội tuyển sở hữu hàng công thuộc hàng tốt nhất SEA Games năm nay.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm