Sao trẻ HAGL không cứu nổi U19 Việt Nam

14/12/2017 21:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chơi năng nổ để vực dậy tinh thần đồng đội với bàn gỡ 1-2 rất đẹp mắt nhưng Trần Bảo Toàn không thể giúp U19 Việt Nam có thể làm nên chuyện trước một nhà đương kim vô địch U21 Yokohama quá mạnh.

Tương tự U21 Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến đã tin dùng khá nhiều cầu thủ HAGL trong đội hình xuất phát ở cả 3 tuyến như thủ thành Êli Niê, tiền vệ Quang Nho, tiền đạo Bảo Toàn… U19 Việt Nam có thừa quyết tâm đánh bại đối thủ mạnh U21 Yokohama sau trận hòa U21 Myanmar, đội bóng tạo bất ngờ khi quật ngã ứng viên vô địch U21 Thái Lan trước đó ít giờ.

Nỗ lực của Bảo Toàn (áo đỏ) là không đủ giúp U19 Việt Nam thoát khỏi trận thua đầu tiên ở giải năm nay. Ảnh: Anh Lập
Nỗ lực của Bảo Toàn (áo đỏ) là không đủ giúp U19 Việt Nam thoát khỏi trận thua đầu tiên ở giải năm nay. Ảnh: Anh Lập

Tuy nhiên, tối 14/12 không đẹp như những gì các học trò trẻ của HLV Minh Chiến mơ mộng. U19 Việt Nam lép vế toàn tập trước lối chơi khoa học trước các đồng nghiệp đến từ xứ sở phù tang. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ qua, liên tục hơn 10 phút từ 28 đến 40, lưới của thủ thành gốc Đắk Lắk đã rung lên 2 lần sau các pha dứt điểm của Saito Tosuke (penalty) và Ryotaro.

U21 Yokohama là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Ảnh: Anh Lập
U21 Yokohama là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Ảnh: Anh Lập

Dấu ấn duy nhất mà chủ nhà tạo được trận này là tình huống tỏa sáng của Bảo Toàn với cú đá phạt tinh quái vượt qua cả hàng thủ dày đặc của U21 Yokohama. Nhưng phút xuất thần của ngôi sao trẻ HAGL là không đủ để san bằng đẳng cấp so với đối thủ. Khung thành Êli Niê liên tục bị báo động đỏ sau đó và đến phút 79, Takashi đã lại gieo sầu cho chủ nhà với cú dứt điểm không thể cản phá.

 HLV Tomonobu Hayakawa của U21 Yokohama cho biết: “Các cầu thủ đã chơi trong thời tiết khác bên Nhật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã giành chiến thắng ở trận đấu này. Tôi đã biết cầu thủ của tôi đang ở mức nào, họ mới đá được khoảng 70% khả năng. Tôi sẽ cho mọi cầu thủ được ra sân cọ sát những trận tới”.

Đội bóng non trẻ nhất giải U19 Việt Nam khó lòng tiến vào chung kết với sự non kém kinh nghiệm. Ảnh: Anh Lập
Đội bóng non trẻ nhất giải U19 Việt Nam khó lòng tiến vào chung kết với sự non kém kinh nghiệm. Ảnh: Anh Lập

Ông Hayakawa cũng thẳng thắn chỉ rõ điểm yếu của các đội chủ nhà: “Dù họ có kỹ thuật cá nhân tốt hơn những năm trước nhưng họ thiếu tích cực khi tranh cướp bóng. Các bạn có các cầu thủ không kém Nhật Bản nhưng vấn đề là hệ thống tổ chức không có sự liên kết, nếu làm được thì đội bóng sẽ rất mạnh. Cảm giác chủ quan của tôi là U21 Việt Nam mạnh hơn so với phần còn lại. Họ có kỹ thuật tốt, kinh nghiệm và được tổ chức tốt hơn”.

Trong khi đó với chỉ 1 điểm có được, U19 Việt Nam rất khó khăn để tiến sâu. HLV Trần Minh Chiến nói: “Chúng tôi cố gắng từng trận một, hôm nay về chuyên môn thì U19 Việt Nam tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề ai cũng thấy là họ tranh chấp., va chạm và đặc biệt là kỹ thuật cá nhân cũng không tốt hơn U21 Yokohama. Tôi vẫn khen các học trò đã nỗ lực 200% sức lực khi gặp đội bóng mạnh như thế”.

Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến tuyên bố sẽ không khoan nhượng mọi đối thủ, dù đó là U21 Việt Nam. Ảnh: Anh Lập
Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến tuyên bố sẽ không khoan nhượng mọi đối thủ, dù đó là U21 Việt Nam. Ảnh: Anh Lập

“Chúng tôi cần những trận thua như thế này để có thể sửa sai những gì mình yếu kém. Mục tiêu của đội giải này chỉ là học hỏi kinh nghiệm, các em phải tuân thủ đấu pháp và phải có tinh thần chiến đấu. Sắp tới U19 Việt Nam gặp U21 Việt Nam, dù là anh em thì trên sân 2 đội cũng phải cống hiến hết mình cho khán giả, trận đấu vẫn quyết liệt như mọi trận đấu khác”.

Hiện tại, U21 Việt Nam đang thất thế với việc không có điểm nào sau lượt trận đầu. U21 Yokohama tạm xếp thứ 2 với trận thắng thuyết phục U19 Việt Nam, đội chỉ có 1 điểm sau 2 lượt đã đấu. Trong khi đó, U21 Myanmar bất ngờ dẫn đầu với 4 điểm sau 2 trận bất bại. U21 Thái Lan hạng 3 với 3 điểm từ chiến thắng U21 Việt Nam.

Thái Lan bị Myanmar đánh bại tại giải U21 quốc tế

Thái Lan bị Myanmar đánh bại tại giải U21 quốc tế

Bất ngờ lớn nhất giải U21 Quốc tế 2017 diễn ra trên sân Cần Thơ chiều 14/12 là việc thầy trò HLV Marin Bazalo bị U21 Myanmar đánh bại với cách biệt tối thiểu.

Kết quả lượt trận 2 ngày 14/12:

U21 Thái Lan – U21 Myanmar: 0-1

U19 Việt Nam – U21 Yokohama: 1-3

Lịch thi đấu lượt trận 3 ngày 16/12 (sân Cần Thơ):

16h: U21 Yokohama – U21 Thái Lan

18h30: U21 Việt Nam – U21 Myanmar

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm