'Sao' nhập tịch Malaysia kêu gọi đồng đội rèn thể lực, quyết đấu tuyển Việt Nam

25/04/2020 19:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh của Malaysia đã nhắn gửi các đồng đội giữ gìn thể lực để trở lại thật mạnh mẽ thời gian tới, sớm nhất là cuộc tái đấu đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam vs Malaysia: Văn Hậu và đồng đội đã sẵn sàng khóa chặt Sumareh

Việt Nam vs Malaysia: Văn Hậu và đồng đội đã sẵn sàng khóa chặt Sumareh

Mohamadou Sumareh sẽ là vũ khí quan trọng của Malaysia ở trận đấu sắp tới. Tuyển Việt Nam sẽ cần phải khóa chặt mũi nhọn này của Malaysia nếu muốn giành được chiến thắng.

Sở dĩ Sumareh kêu gọi các đồng đội như hiện tại là bởi Malaysia đang xếp thứ 2 bảng G sau 5 lượt trận vòng loại châu Á World Cup Qatar 2022.

Đội bóng của Sumareh có 9 điểm, chỉ kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm và với vị trí thứ 2 đó, họ hoàn toàn có khả năng lật đổ thầy trò HLV Park Hang Seo., nhất là khi 2 đội sẽ chạm trán nhau ở lượt trận tiếp theo của bảng G vốn đã bị hoãn từ cuối tháng 3 năm nay vì Covid-19.

Sumareh là chân sút cực kỳ lợi hại trên hàng công Malaysia mà Việt Nam phải cẩn trọng khi đối đầu. Ảnh: Hoàng Linh
Sumareh là chân sút cực kỳ lợi hại trên hàng công Malaysia mà Việt Nam phải cẩn trọng khi đối đầu. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu Malaysia giữ được vị trí thứ 2 chung cuộc sau khi kết thúc 8 trận đấu ở vòng bảng, đội bóng này cũng có vé trực tiếp đến AFC Asian Cup Trung Quốc năm 2023. Trong số 4 đội tuyển nhì bảng (có vé dự vòng cuối cùng World Cup 2022, vị trí của Malaysia là thứ 3 và hoàn toàn đủ điều kiện).

Sumareh cho biết mối quan tâm duy nhất của cầu thủ này sẽ là thể lực khi bóng đá trở lại. Và với Sumareh, tiền đạo Malaysia đặt mục tiêu lớn sẽ giúp đội nhà đến vòng cuối cùng World Cup 2022.

Chân sút 26 tuổi nói: “Tôi sẽ tập trung nhiều về vấn đề thể lực, do không phải thi đấu nên nó có thể đã suy giảm. Chúng tôi hiểu điều HLV Tan Cheng Hoe muốn và phong cách mà ông ấy thích chơi, điểm mạnh và điểm yếu của mọi người. Vì vậy, sẽ không có gì thay đổi khi chúng tôi quay lại vì chúng tôi đã có thời gian chơi với nhau nhiều và rất hiểu nhau.

Chúng tôi biết chính xác cách mỗi đồng đội làm việc với trái bóng và phong cách của họ. Nếu có bất cứ điều gì thiếu sót trong màn trình diễn của chúng tôi khi trở lại, có lẽ là vấn đề thể lực”.

Ở vòng loại World Cup 2022, chân sút sinh ra ở Gambia và vừa hoàn thành quốc tịch Malaysia năm 2018 đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của “Những chú Hổ” trước Indonesia trong trận đấu mở màn bảng G vòng loại châu Á vào tháng 9 năm ngoái.

Sumareh sau đó đã bất lực khi gặp Việt Nam và chứng kiến đội nhà thua 0-1 ở Mỹ Đình. Nhưng cầu thủ này đã lập công lớn khi ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan để mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm