Sanna Khánh Hòa gần tấm huy chương V-League 2018

18/07/2018 12:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sanna Khánh Hòa BVN đang làm ngạc nhiên làng bóng nội với sự thăng hoa của mình. 8 trận bất bại liên tiếp (6 thắng, 2 hòa), đang có 34 điểm cùng vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng V-League 2018. Đội bóng phố Biển thời điểm này không chỉ “ngổ ngáo”, mà mục tiêu có huy chương vào cuối mùa đang trong tầm tay.

Dù không được đánh giá cao mỗi khi vào giải, nhưng bao giờ cũng vậy, Sanna Khánh Hòa BVN vẫn luôn biết cách để người ta nhớ đến mình. Sẵn sàng làm “ngựa ô” hay kẻ phá bĩnh, chen chân để ngáng đường các ông lớn, luôn là tâm thế của Khánh Hòa nhiều năm nay. Có thể thất thường ở thời điểm nào đó, hoặc không đủ lực để đua vô địch, họ vẫn luôn khó chịu trong mắt các đối thủ tại sân chơi quốc nội.

V-League 2018, đã từng có lúc họ trôi về phía sau, cùng vị trí thứ 8. Đó là thời điểm có những trận thua đậm trước Hải Phòng 0-3 và Hà Nội FC 0-4. HLV Võ Đình Tân chia sẻ : “Thật sự thời điểm đó có những sai số, hạn chế chuyên môn đơn thuần, nên kết quả không tốt là điều dễ hiểu. Chính chiến thắng trước Bình Dương ở vòng 12, đã giải tỏa rất nhiều cho chúng tôi. Căn chỉnh những vấn đề mà quân mình gặp phải thời gian gần đây, tính toán hợp lý, đồng thời biết người biết ta, sẽ có kết quả thuận lợi. Áp lực được cởi bỏ, cái đầu nhẹ nhõm hơn, giúp anh em dễ đá và và tạo ra chuỗi trận ấn tượng từ đầu lượt về đến nay”.

Đua vô địch vào lúc này gần như không thể, vì Hà Nội FC đã bứt đi khá xa, nhưng có mặt trong tốp có huy chương vào cuối mùa là chuyện thực tế hơn với Khánh Hòa khi V-League đi hơn 2/3 chặng đường. Dẫu vậy, HLV trưởng Võ Đình Tân vẫn điềm đạm: “Đây chỉ là thứ hạng tạm thời, bởi giải đấu còn đến 7 vòng nữa mới kết thúc. Ngoài Hà Nội vượt trội, các đội còn lại đều đeo bám nhau rất sát về điểm số, chỉ cần 1-2 trận đấu là mọi thứ tự đều có thể bị đảo lộn, nên không thể nói trước điều gì. Thực tế, chúng tôi chỉ tập trung cho từng trận một và các đối thủ khác cũng thế. Trước mắt, chúng tôi cố gắng giữ phong độ cho đến vòng đấu thứ 20, sau quãng nghỉ 1 tháng mọi thứ mới có thể rõ ràng, để tính tính tiếp cho chặng nước rút về đích”.

Sau chuỗi trận ấn tượng, đầy thăng hoa và cú bứt tốc vừa qua, liệu Sanna Khánh Hoà BVN sẽ phất cờ cho mục tiêu có huy chương, hay chỉ là kẻ phá bĩnh ở những vòng tới? Câu hỏi ấy, thực tế không dễ trả lời, dẫu biết rằng thầy trò ông Võ Đình Tân vẫn khát khao có danh vị nào đó, để định danh, chứ không chỉ là từ khen ngợi kẻ “ngổ ngáo” như nhiều năm qua. Đương nhiên vào Top 3 cũng là bảo chứng, để nhà tài trợ quan tâm hơn nữa đến đội bóng ở thời gian tiếp theo.

CĐV HAGL ‘tấn công’ fanpage của CLB S.Khánh Hòa

CĐV HAGL ‘tấn công’ fanpage của CLB S.Khánh Hòa

CĐV HAGL "tấn công" fanpage của CLB Khánh Hòa, tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 14/7.

“Bất luận thế nào, khi ra sân chúng tôi luôn cố gắng hết sức. Thắng hay thua, chỉ là chuyên môn thuần túy. Khánh Hòa vẫn thế, tôn chỉ là chơi thứ bóng đá sạch, đẹp và tử tế”. Đó là chia sẻ của HLV Võ Đình Tân, sau niềm vui thắng trận. Thời cơ đã nắm trong tay, liệu phố biển có dám vượt vũ môn, để thỏa khát khao có tấm huy chương cuối mùa?

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm