Sanna Khánh Hòa BVN và khát khao hạ người Thái

19/12/2017 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngoài dự đoán, đội bóng phố Biển, đại diện cho Việt Nam, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Toyota Mekong Club Championship 2017 khi đánh bại chủ nhà Lao Toyota FC 2-0 giành quyền vào chơi trận chung kết với SCG Muangthong United FC (Thái Lan).

Mekong Club là sân chơi mấy năm qua bóng đá Thái Lan thống trị, nên người hâm mộ rất khát khao thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ hạ gục được đối thủ số 1 này để đăng quang.

Thắng thuyết phục trên sân khách

Tối Chủ nhật vừa qua, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã làm ngây ngất người hâm mộ khi giành quyền vào chơi trận chung kết sau chiến thắng trước Lao Toyota FC tại bán kết.

Ngay khi trọng tài nổi còi khai cuộc, đại diện Việt Nam đã tấn công phủ đầu, liên tiếp vây ráp khung thành đối phương. Mới phút thứ 3, Chaher Zarour đã hai lần liên tiếp khiến thủ môn Sengphachan Bounthisanh của đội bóng Lào phải đối mặt với thách thức. Tiếc rằng pha dứt điểm của anh không đủ lạnh để chọc thủng lưới đội bạn. Dù thế, dường như trận đấu đã được tiên liệu.

Sau hàng loạt tình huống ngon ăn bị lỡ, Sanna Khánh Hòa BVN đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 35 với pha lập công của Tấn Tài, sau tình huống phối hợp với Toure. Có được bàn thắng dẫn trước đội bóng phố Biển càng thi đấu tự tin.

Thi đấu áp đảo nhưng phải đến phút 82, Sanna Khánh Hòa mới ghi được bàn thắng thứ 2, do công của “sát thủ” Toure. Từ cú dứt điểm của Đình Nhơn, bóng đi xoáy và trở thành một đường kiến tạo tuyệt vời giúp cho Toure dễ dàng hạ gục thủ môn Sengphachan, để ấn định thắng lợi 2-0 cho đội bóng phố Biển.

Sẽ quyết đấu sòng phẳng với người Thái

Với chiến thắng này Sanna Khánh Hòa BVN sẽ gặp đại diện Thái Lan, SCG Muangthong United trong trận chung kết. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 23/12, trong khi đó trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 6/1 trên sân của nhà á quân Thai-League.

Không phải nhà vô địch V-League Quảng Nam, Á quân FLC Thanh Hóa hay đội HCĐ Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa BVN gánh trọng trách tham dự Toyota Mekong Club Championship 2017. Nên nhớ SHB Đà Nẵng đã bị loại ngay ở vòng đầu tiên của giải đấu này vào năm ngoái. Nhận "nhiệm vụ", Sanna Khánh Hòa BVN chỉ có đúng 1 ngày nghỉ sau khi V-League 2017 chính thức khép lại trước khi hội quân, nhằm chuẩn bị tốt nhất những gì có thể cho Toyota Mekong Cup 2017. Dù khó khăn nhưng đội bóng phố Biển đã thực hiện đúng với lời tuyên bố của HLV Võ Đình Tân - Chơi hết mình để giữ hình ảnh đại diện bóng đá Việt Nam.

Toyota Mekong Cup 2017: S.Khánh Hòa gây bất ngờ cho đối thủ

Toyota Mekong Cup 2017: S.Khánh Hòa gây bất ngờ cho đối thủ

Được lựa chọn để đại diện bóng đá Việt Nam tham dự giải bóng đá Toyota các quốc gia khu vực sông Mê Kông (Toyota Mekong Cup Championship – TMCC), S.Khánh Hòa đã khiến đối thủ Boeung Ket (Campuchia) phải lúng túng vì không tìm được nhiều thông tin về đội bóng phố biển trên mạng Internet.

Từ năm 2015, với sự xuất hiện của các đội bóng Thái Lan, Toyota Mekong Cup trở thành giải đấu để tôn vinh các đội bóng xứ chùa Vàng (hai năm liên tiếp Buriram United đăng quang). Do vậy, sứ mệnh của Sanna Khánh Hòa BVN là “giải cứu" Toyota Mekong Cup 2017 khỏi sự thống trị của người Thái.

Tối 23/12 này, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ chạm trán SCG Muangthong United trên sân Hàng Đẫy ở trận chung kết lượt đi. Đấy là thuận lợi không nhỏ, hy vọng đội bóng phố Biển sẽ tiếp tục viết tiếp bản “tráng ca”!

Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm