Sanna Khánh Hòa BVN: Khi người ta trẻ

07/06/2014 16:14 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Khánh Hòa đang tìm đường trở lại mái nhà xưa, với sức trẻ hừng hực. Qua nhiều biến cố họ đã nhận ra và định hướng được chặng đường phía trước của mình.

Không gì khác hơn là yếu tố địa phương, là bản sắc khó phai của vùng đất sản sinh nhiều danh thủ lâu nay. Hơn thế tất cả phải được dựng xây trên nền móng vững chắc, mọi thứ có thể mai một, nhưng khát khao và thương hiệu là điều cần giữ, để tạo ra tiền đề cho ngày tiếp theo.

Hơn 1 năm trước sau ngày trở lại hạng nhất, bản đề án phát triển đã được đưa ra, mà không gì khác hơn là chú trọng công tác đào tạo trẻ. 6 tuyến U trải dài các độ tuổi với trên dưới 200 VĐV cùng hơn chục mấy con người làm công tác huấn luyện. Quan trọng là cái tên Sanna sẽ gắn vào như là “bà đỡ” cho lộ trình được coi là bài bản và nghiêm túc đó.


Sanna Khánh Hòa-BVN (phải) xứng đáng được xem là hiện tượng của giải hạng Nhất mùa này. Ảnh: Dương Thu

Quả ngọt đầu tiên là lứa U19 đã có ngôi vô địch QG, khi vượt qua nhiều trung tâm đào tạo trẻ có tiếng khác. Chính họ bây giờ ở độ tuổi đôi mươi, là nòng cốt của đội trong nỗ lực và cả khát khao được vượt ngưỡng, với mục tiêu lên chơi V-League. Trong khi hầu hết các đội khác đá hạng nhất đều phải lấy về cầu thủ từ khắp nơi, mà đa phần đã qua thời đỉnh cao. Thì đội bóng phố biển có thể tự hào với quân số cây nhà lá vườn của mình. Cái độ tuổi trung bình chỉ là U23 đã nói lên điều ấy. Hay vui hơn là họ đã có chổ đứng trong đội U19 QG đang đem lại kỳ vọng thời gian qua.

Khát vọng của người trẻ đã tạo ra hiệu ứng tích cực và cộng hưởng được tình yêu của những Mạnh Thường Quân địa phương. Họ may mắn nhận được những vun vắn của người đỡ đầu, người mà Nha Trang vẫn gọi thân mật ông Sáu Hoàng (Tổng GĐ Cty Yến sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng). Những hậu thuẫn tối đa, đã là bầu sữa để nuôi dưỡng ước mơ cho người phố biển. Hướng đi đó càng cho thấy nếu biết cách làm và trọn tình, thì sẽ tạo ra những dấu ấn.

“Nhìn mấy bạn trẻ háo hức trước cửa thiên đường, mà tôi cũng hào hứng không kém. Các bạn ấy lúc này rất muốn vượt vũ môn, như để chứng tỏ mình. Cơ hội quá lớn nhưng cũng thật khó khăn, nắm được cũng không dễ dàng, nhưng quyết tâm thì không lúc nào thiếu”. HLV Võ Đình Tân đã nói thế, khi ngày Sanna Khánh Hòa BVN lên chuyên, chỉ còn cách vài bước chân.

Thôi thì gắng sức để dám bước qua giới hạn của mình thỏa được khát khao và khẳng định của người trẻ.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm