Sanna Khánh Hòa BVN: Cờ đã trong tay

06/06/2014 09:50 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Giải hạng nhất QG 2014 đang đi vào hồi kết, khi chỉ còn vỏn vẹn 4 vòng đấu nữa là kết thúc cuộc chơi. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ Nha Trang lúc này đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào khả năng đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN của mình sẽ đoạt vé dự V-League mùa sau để giải cơn khát bóng đá đỉnh cao suốt 3 năm nay.

1. Đang có trong tay 17 điểm cùng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, cơ hội làm nên lịch sử là quá lớn cho thầy trò HLV Võ Đình Tân. Có hay không một cuộc vượt vũ môn, 2 năm thăng liền 2 hạng?

Khát khao của người hâm mộ phố biển là có thật, khát khao vượt ngưỡng của đội bóng cũng không cần bàn cãi. Nhưng muốn và được, hay nói cách khác bây giờ Sanna Khánh Hòa BVN phải tự thân nhìn lại mình có đủ tâm thế và lực lượng để nắm chặt thời cơ hay không?

Nói như HLV Võ Đình Tân thì “chúng tôi là đội bóng trẻ, tuổi đời trung bình chỉ là U23, đó vừa là điểm mạnh nhưng cũng chính là hạn chế”.

Trẻ là khỏe, nhiệt huyết và giàu khát khao. Nhưng đôi khi họ lại chưa đủ điềm tĩnh để căn chỉnh cho trạng thái tâm lý tốt nhất. Như trận thua trước Đắk Lắk hôm rồi đã cho thấy điều đó. Mọi việc vẫn ở phía trước, khó khăn lắm chứ không hề dễ dàng.

Dù Sanna Khánh Hòa BVN rất muốn đội hình ra sân chỉ gồm các cầu thủ trẻ, mang tố chất địa phương và họ cũng đã làm điều đáng quý ấy suốt cả lượt đi, nhưng trước tình cảnh các đội khác đều tăng cường ngoại binh cho lượt về, Sanna Khánh Hòa BVN cũng không thể đứng ngoài dòng chảy ấy, bởi nếu không theo ắt sẽ rất khó cho mục tiêu và cả cơ hội trước mặt.

2. Thế nên, không ngạc nhiên khi 2 cầu thủ ngoại đã mang màu áo đội bóng vài trận qua là Goja Cosmin và Marcos Emiliano là những sự bổ sung cần thiết. Trung vệ từng thi đấu rất hay trong màu áo của SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2013 là Cosmin có nhiệm vụ gia cố cho hàng phòng ngự. Cosmin được biết đến như hòn đá tảng và đẳng cấp của anh đã được chứng minh ở sân chơi V-League.

Còn tiền đạo người Argentina Emiliano cho thấy mình có khả năng và tố chất để là một mũi nhọn hữu dụng cho cách chơi của đội bóng. Để ý từ đầu mùa đến nay sẽ thấy Sanna Khánh Hòa BVN đã dần xây dựng lối chơi  đặc trưng. Đó là những pha đan chuyền, di chuyển ở tốc độ cao để xộc xuống hàng phòng ngự đối phương, nhiều khi rất có tính pressing. Họ vốn mạnh ở tuyến tiền vệ nhờ sự xuất sắc và tinh tế của những tiền vệ công.

Vậy nên sự xuất hiện của Emiliano sẽ giúp lối chơi của họ trở nên đa dạng hơn. Đấy là những chuyền dài vượt tuyến, hướng đến Emiliano để ngoại binh này dứt điểm hoặc làm tường. Trong quá khứ, bóng đá Khánh Hòa từng thành công với bài vở này khi sở hữu Agostinho.

Chắc hẳn trận thua trước Đắk Lắk trên cao nguyên đã vỡ ra nhiều điều cho Sanna Khánh Hòa BVN. Trước mắt Sanna Khánh Hòa BVN là 2 chuyến làm khách thật sự không đáng ngại lắm, nếu nhìn vào những đối thủ như Hà Nội và F.Tây Ninh.

3. Khả năng thành hay bại của cả mùa giải với Sanna Khánh Hòa BVN sẽ dồn vào những lần đón TĐCS.Đồng Tháp cùng XSKT.Cần Thơ trên sân nhà, đây đều là đối thủ cạnh tranh chiếc vé lên hạng và từng thắng họ ở lượt đi. Giải quyết được 2 trận “chung kết” này coi như giấc mơ V-League của Sanna Khánh Hòa BVN thành hiện thực.

Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Nha Trang vẫn nồng cháy, tất cả đều mong ngày vui sớm trở lại với bóng đá xứ trầm hương. Như HLV Võ Đình Tân tâm sự: “Chúng tôi biết mình phải làm gì, nhưng mọi thứ không thể có ngay được, phải cần thời gian. Các cầu thủ của tôi đang rất háo hức, tôi hiểu điều đó, nhưng cần tập trung và nỗ lực hết mình. Cơ hội đến thì chúng tôi phải nắm lấy thôi”.

Sanna Khánh Hòa BVN đang như cánh diều căng tròn gió biển chiều lên. Chờ xem liệu cánh diều đó có bay cao.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm