Sân nhà, sân khách

19/02/2021 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vì đại dịch Covid-19, mà thế giới bóng đá đảo lộn. Vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á cũng chẳng là ngoại lệ, khi các trận đấu còn lại ở bảng G, có đội tuyển Việt Nam tham dự sẽ lùi xuống tháng 6 và đá tập trung ở sân trung lập.

Vòng loại World Cup 2022: Thầy trò HLV Park gặp may!

Vòng loại World Cup 2022: Thầy trò HLV Park gặp may!

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định dồn lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 các trận ở tháng 3 lên tháng 6 năm nay và những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Khi Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đưa ra quyết định này, nhiều người hâm mộ, thậm chí cả giới chuyên môn đã đặt ra câu hỏi - Tại sao Việt Nam không được chọn, hay ít nhất là giành các suất ưu tiên! Câu trả lời khá đơn giản, chúng ta đã kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt, nhưng Việt Nam thiếu các SVĐ cùng những điều kiện đạt chuẩn khác theo quy định của AFC.

Cũng cần nói thêm rằng, năm 1996, UAE (đội tuyển cùng bảng G vòng loại World Cup 2022) đăng cai VCK Asian Cup, với các sân bóng tuyệt đẹp, được kẻ sọc mặt cỏ và hình quả bóng ở vòng tròn trung tâm. Đó là giải đấu bản lề, để sau đó 6 năm, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức VCK FIFA World Cup rất thành công, bắt đầu từ vấn đề sân bãi.

Muốn có một sản phẩm bóng đá tử tế, thì yếu tố đầu tiên quan trọng, đấy là mặt sân. Còn muốn tổ chức một giải đấu tầm quốc tế, thì ngoài sức chứa SVĐ, còn vấn đề sân tập, cơ sở vật chất, giao thông... đáp ứng đầy đủ nữa.

Về cả 2 vấn đề này, tại Đông Nam Á, Thái Lan nếu xếp thứ 2, không một quốc gia nào đứng thứ nhất. Thái Lan là một quốc gia, mà bóng đá được chăm sóc rất chỉn chu. Thai Premier League là một trong những giải đấu hấp dẫn bậc nhất châu lục, có lẽ chỉ xếp sau J-League 1 và K-League. Còn V-League và các SVĐ ở Việt Nam thì sao?

Chú thích ảnh
Nếu tiếp tục thành công trên sân khách, đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích mới tại vòng loại World Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn, là một người rất giỏi ngoại giao. Ông Tuấn làm TTK Liên đoàn khi mới 35 tuổi, chứng tỏ ông rất có tài. Và ngoài ra, ngay lúc này, ông Trần Quốc Tuấn cũng đang giữ các chức danh quan trọng ở AFC và AFF. Nhưng, mình ông Tuấn không thể gánh hết những yếu điểm của nền bóng đá được.

Trở lại với việc sân nhà, sân khách. Không phủ nhận đó là yếu tố quan trọng đáng kể trong bóng đá, nhưng chưa phải là yếu tố quyết định.

Trong 2 lần Việt Nam gặp Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022, chúng ta đều hòa. Trận tiếp UAE ở sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang Seo còn có trọn 3 điểm. Trước đó, thời cố HLV Riedl, đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE 2-0 ở VCK Asian Cup 2007 trên sân nhà, qua đó lần đầu tiên lọt tới tứ kết giải vô địch châu Á. Điều mà 10 năm sau, nền bóng đá mới lặp lại được.

Nhắc lại như thế để thấy khả năng tổ chức các trận đấu còn lại bảng G, vòng loại FIFA World Cup 2022, tại một quốc gia vào tháng 6. Điều này cũng tốt, mà biết đâu được, Việt Nam một lần nữa lại thể hiện được sức mạnh của mình. Nên nhớ, tất cả những chiến tích lẫy lừng nhất của nền bóng đá, trong quá khứ, đều không được thiết lập trên sân nhà.

Trận thắng Hàn Quốc 1-0, năm 2003, diễn ra trên đất Oman. Trước đó, lần đầu tiên Việt Nam giành HCB SEA Games, là ở Chiangmai, Thái Lan, năm 1995. Năm 2008, chúng ta thắng Singapore 1-0, trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup, rồi vượt qua Thái Lan 2-1 ở Rajamangala, rồi mới lên ngôi vô địch. Rồi Thường Châu 2018, AFF Suzuki Cup 2018, Asian Cup 2019 UAE..., tất cả đều trên đất khách quê người.

Vậy thì, hà cớ gì phải ngại khó!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm