Sài Gòn FC trở lại dùng HLV nội

30/03/2021 13:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sa thải HLV Shimoda, Sài Gòn FC quyết định bổ nhiệm HLV Phùng Thanh Phương giữ chức vụ HLV trưởng CLB sáng 30/3. Chiến lược "Nhật hóa" CLB đầy chông gai cho đội bóng của Chủ tịch Trần Hòa Bình.

Sài Gòn FC và bài học đắt giá với đối tác Nhật

Sài Gòn FC và bài học đắt giá với đối tác Nhật

Việc HLV Masahiro Shimoda bật bãi khỏi Sài Gòn FC chỉ sau 3 trận thua trắng trước các đối thủ ở V-League 2021 khiến nhiều người phải nhìn lại về mối quan hệ đối tác với phía Nhật Bản.

Sau buổi họp, ban lãnh đạo Sài Gòn FC đã nói lời chia tay với cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Shimoda và bổ nhiệm trợ lý HLV Phùng Thanh Phương lên giữ chức vụ HLV trưởng CLB.

Lee Nguyễn, Sài Gòn FC thay HLV, Sài Gòn FC sa thải HLV Nhật, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Masahiro Shimoda, bảng xếp hạng V-League 2021, Sài Gòn FC thay HL
HLV Shimoda và bầu Bình chỉ nhìn về một phía được 3 vòng đấu trước khi trao cho nhau ánh mắt này sáng 30/3. Ảnh: SGFC

HLV Phùng Thanh Phương không còn xa lại với CĐV Sài Gòn FC khi chiến lược gia sinh năm 1978 này từng nhiều lần giữ vai trò trợ lý các CLB Navibank Sài Gòn, U23 Việt Nam (thời HLV Hoàng Văn Phúc).

Năm 2014, HLV Phùng Thanh Phương có công rất lớn đưa đội TP.HCM hiện tại từ hạng Nhì lên hạng Nhất. Đến mùa giải 2016, trợ lý Phùng Thanh Phương là phó tướng cho HLV Lư Đình Tuấn giúp TP.HCM trở lại V-League 2017.

Sau đó, HLV Thanh Phương đến Sài Gòn FC làm phó tướng cho HLV Hoàng Văn Phúc, Vũ Tiến Thành, Shimoda.

Lee Nguyễn, Sài Gòn FC thay HLV, Sài Gòn FC sa thải HLV Nhật, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Masahiro Shimoda, bảng xếp hạng V-League 2021, Sài Gòn FC thay HL
HLV Phùng Thanh Phương có lý do để hồi hộp cho số phận của mình khi chính thức nhận nhiệm vụ HLV trưởng CLB V-League đầu tiên. Ảnh: SGFC

Đến hiện tại, ban lãnh đạo Sài Gòn FC quyết định đặt toàn bộ niềm tin cho ông thầy 43 tuổi. HLV Phùng Thanh Phương là người quá quen với CLB, lại có mối quan hệ tốt với cầu thủ và được học nhiều bài học kinh nghiệm từ những người tiền nhiệm nên sẽ là phương án thay thế tốt nhất hiện tại.

Sài Gòn FC cũng khó có được HLV chất lượng trong hoàn cảnh V-League đã thi đấu liên tục như hiện tại.

Đây được xem là biện pháp nhằm “đổi vận” khi HLV Phùng Thanh Phương có thể cũng không có nhiều thay đổi so với 2 người tiền nhiệm Vũ Tiến Thành, Shimoda. Bởi lẽ chất lượng đội hình Sài Gòn FC hiện tại cũng không thể cải thiện. Dàn cầu thủ Sài Gòn FC chiêu mộ đầu mùa để thay thế hơn 20 con người ra đi sau V-League 2020 không có chuyên môn cao.

HLV Thanh Phương chắc chắn sẽ rất vất vả để chèo lái con thuyền Sài Gòn FC đang trên đường đắm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm