Sài Gòn cất ngoại binh 'khủng' để ra mắt CĐV TP.HCM

12/01/2017 18:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch CLB Sài Gòn hồ hởi thông báo về những bản hợp đồng chất lượng trong mùa giải 2017. Đặc biệt, ông Nguyễn Giang Đông rất ấn tượng và chờ đợi màn ra mắt của bộ đôi gốc Brazil được mệnh danh là “súng hai nòng”.

Ông Giang Đông thông báo mùa giải 2017, Sài Gòn sẽ “đi săn” với cùng lúc hai khẩu thần công Marcelo Fernandes và Dos Santos Cruz. Đây là những ngoại binh ngốn rất nhiều tiền của đối với CLB này. Ông Đông cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ 2 cầu thủ gốc Brazil này trước khi tiến hành ký hợp đồng. Để có được sự phục vụ của họ, CLB đã chi rất nhiều tiền. Tuy nhiên, nó không tốn kém như việc CLB Hà Nội mua về tiền vệ Oloya Moses”.

“Ngoại binh tôi rất kỳ vọng là Dos Santos, sinh năm 1993, cầu thủ có lý lịch rất hoành tráng, từng có tên trong đội hình U20 Brazil. Ở các buổi tập, cậu ấy chơi bóng kỹ thuật, đúng chất nghệ sĩ, lừa cả qua thủ môn, tâng bóng qua đầu hậu vệ… Chuyên môn của cậu ấy khiến tất cả trầm trồ.

Cậu ấy là sát thủ mang gương mặt trẻ thơ. Ở ngày khai mạc V-League gặp Hải Phòng, chúng tôi chưa sử dụng Santos. Cậu ấy là của để dành trong ngày CLB ra mắt CĐV TP.HCM mùa này. Tùy vào tình hình, có thể HLV sẽ cho cậu ấy thi đấu trận gặp SHB Đà Nẵng tuần này hoặc ở vòng 3 là trận “derby” Sài Gòn gặp TP.HCM”.


Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông xác nhận đã có chữ ký của tiền đạo Brazil, Dos Santos (phải). Ảnh: CLB SGFC

CLB Sài Gòn kỳ vọng vào ngoại binh được giới thiệu “hàng khủng” Dos Santos (từng là Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia năm 2015 và trước khi đến Sài Gòn, Santos thi đấu cho CLB ở giải VĐQG Malaysia, người không lạ gì bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn khó nói khi chính CLB Sài Gòn cũng lao đao vì ngoại binh “khủng” mùa trước.

Đó là trường hợp Maurice, cầu thủ đá cho Paris Saint Germain ở giải Ligue 1 danh tiếng. Maurice quá hay khi đá tập với Sài Gòn nhưng do các đồng đội không cùng đẳng cấp, cầu thủ này chán nản, không thể hòa nhập và mau chóng ra đi.

Trong khi Dos Santos được giới thiệu khả năng có thừa nếu chơi V-League thì tuần qua, Sài Gòn đã cho ra mắt tân binh Marcelo đầy ấn tượng. Chân sút sinh năm 1991 đã khiến hàng vạn CĐV Hải Phòng nản lòng với bàn thắng duy nhất giúp Sài Gòn đem 3 điểm rời Lạch Tray.

Marcelo hợp cùng Dos Santos sẽ giúp hàng công CLB Sài Gòn trở nên khó lường với mọi hàng phòng ngự. Có thể vì lý do này nên HLV Nguyễn Đức Thắng đã mạnh dạn bỏ 1 suất ngoại binh nơi hàng thủ như mùa trước để dồn tất cả cho hàng công.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông: 'Tôi không quan tâm đến án phạt Bửu Ngọc'

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông: 'Tôi không quan tâm đến án phạt Bửu Ngọc'

“Tôi không quan tâm đến án phạt nặng hay nhẹ dành cho Bửu Ngọc mà cái tôi quan tâm chính là vấn đề sâu xa mà bóng đá Việt Nam chưa thể giải quyết, đó là bóng đá bạo lực xấu xí”, ông Đông phát biểu.


Chất lượng đội hình nâng lên, CLB có nhiều cơ sở để đặt mục tiêu lớn hơn năm ngoái. Ông Giang Đông đánh giá: “Năm nay Sài Gòn sở hữu đội hình kinh nghiệm và đồng đều hơn so với mùa trước đa phần chỉ cầu thủ trẻ. CLB đã bổ sung thêm những cầu thủ nội binh có kinh nghiệm V-League lâu năm như Trần Vũ (từ HAGL), Văn Triển, Văn Thanh (S.Khánh Hòa BVN), Anh Vũ (Đồng Tháp)…

CLB vẫn duy trì mức thưởng 300 triệu đồng/trận thắng như năm ngoái”. Chưa kể vốn hiểu biết V-League đã có, lãnh đạo CLB Sài Gòn mạnh dạn đặt mục tiêu cao hơn là thứ hạng 7 mùa V-League đầu tiên năm ngoái.

Gần nhất, để cạnh tranh với đối thủ cùng thành phố, CLB Sài Gòn đã công bố mứa giá vé vào cổng tương đương CLB TP.HCM là 70 nghìn đồng (khán đài A), 40 nghìn đồng (khán đài B) và 20 nghìn đồng (khán đài C, D).

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm