Rimario hay nghịch lý ở HAGL

08/06/2020 13:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rimario Gordon, cầu thủ từng bị HAGL thanh lý trước thời hạn, góp công lớn giúp Hà Nội FC đánh bại đội bóng cũ của anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U19 quốc gia: trực tiếp TPHCM vs HAGL 2, Quảng Nam vs SLNA. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Đức Bundesliga 2 vòng 30. Lịch bóng đá ngày 8/6, rạng sáng 9/6.

Cầu thủ người Jamaica chuyển về thi đấu cho Hà Nội trong mùa bóng này. Tuy nhiên, tại những vòng đấu đầu tiên, anh gặp một chấn thương nhẹ nên vẫn chưa thể có trận ra mắt đội bóng. Do vậy, Hà Nội FC đã sử dụng Kebe thay cho anh trong hai trận đấu ra quân ở 2 vòng đầu tiên LS V-League 2020. Vòng 3 là thời điểm tiền đạo Rimario trở lại khi Kebe được “chi viện” về Quảng Nam FC.

13 trận đã từng thi đấu trong màu áo HAGL trước đây, Rimario không thể ghi nổi dù chỉ là 1 bàn thắng. Về với Thanh Hóa, tiền đạo này lập tức nổ súng vào lưới đội bóng cũ bằng cú đúp trên sân Pleiku ở mùa giải năm ngoái. Cuối tuần vừa qua, Rimario cũng lại làm cú đúp để mang về chiến thắng cho Hà Nội FC trước HAGL. Thêm lần nữa, người cũ Rimario "xát muối vào vết thương" của HAGL.

Rất dễ dàng để ghi bàn, đó là cái cách mà Rimario để lại trong 2 pha lập công đó. Trước trung vệ Trương Trọng Sáng chỉ cần một cú ngoặt bóng rồi ghi bàn, Rimario cũng dễ dàng đè Memovic trong pha bứt tốc ở bàn thứ 2.

Chú thích ảnh
Đây là pha bóng Rimario vượt qua Memovic để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội trước HAGL. Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn Rimario tỏa sáng khi rời khỏi HAGL, người ta tự hỏi về cung cách dùng người của đội bóng phố Núi, không phải từ mỗi Rimario mà còn ở nhiều cầu thủ khác. Cứ đá, thua thì thay tướng giữa dòng.

Ngoại binh đến đá chừng nửa mùa rồi đi mà đi đến đội khác lại đá tốt hơn cũng là điều đáng để suy ngẫm về cách chọn người và dùng người ở HAGL.

Không phải bây giờ khi người cũ Rimario để lại dấu ấn khi rời trung tâm Hàm Rồng chúng ta mới thấy được vấn đề này. Có một điều dễ nhận ra, những con người bị đẩy đi từ HAGL lại đang chơi tốt khi về nơi khác.

Nguyễn Tuấn Mạnh khi xuống Khánh Hòa, Đặng Văn Lâm lúc về Hải Phòng những năm về trước là một minh chứng. Năng lực của người huấn luyện để vận hành chiến thuật của HAGL không cần những cầu thủ như thế hay cách nhìn người, dùng người của họ có vấn đề? Dù thế nào, đó cũng là những sự phí phạm.

Mà đâu chỉ cầu thủ, một HLV năng lực, cá tính như ông Chung Hae Seong cũng phải dứt áo ra đi. Bây giờ khi ông Chung đang làm tốt ở CLB TP.HCM, không biết người của HAGL có thấy tiếc nuối?

Bất luận thế nào, con người HAGL đang có trong tay lúc này vẫn được coi như đầy đủ phẩm chất. Họ cùng gắn kết bao năm nay, không chỉ lứa trẻ với nhau còn cả trên ĐTQG.

Câu hỏi đặt ra tại sao những tố chất quý giá đó chưa được phát huy tốt nhất để nâng tầm lên được. Vực dậy HAGL, có lẽ cần một sự thay đổi ở tầm cao, chí ít cũng từ chính sách tuyển dụng (cả ngoại binh lẫn cầu thủ nội). Quan trọng hơn là những đột phá trên băng ghế huấn luyện.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm