Ra châu lục Viettel phải chơi khác

05/11/2020 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi nhớ không nhầm, đây trận thứ 7 mà Viettel thắng 1-0 rồi, trong đấy có 5 trận vào giai đoạn 2. Tôi muốn các học trò không được thủng lưới, chờ sai sót của đối thủ và kết thúc trận đấu. Thắng 4 bàn mà để thủng lưới thì tôi không hài lòng", HLV Trương Việt Hoàng đã chia sẻ như thế sau chiến thắng của Viettel trước Than Quảng Ninh.

HLV Sài Gòn khẳng định hết mình trước Viettel, giúp Hà Nội vô địch

HLV Sài Gòn khẳng định hết mình trước Viettel, giúp Hà Nội vô địch

HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn FC khẳng định sẽ chơi hết mình trước Viettel trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà, qua đó có thể giúp Hà Nội FC bảo vệ thành công chức vô địch.

Chính xác hơn thì Viettel có 6 trận thắng chỉ với tỉ số sát nút 1-0 và vài trận đấu hòa 0-0 hoặc 1-1 kể từ đầu mùa giải đến nay. Rộng hơn nữa, nếu gần như 13 trận thuộc giai đoạn 1 họ đều để thủng lưới thì 6 trận trong chặng đua vô địch, thủ môn Nguyên Mạnh mới chỉ để thua đúng 1 bàn.

Con số thống kê cho thấy họ không chỉ chơi ngày càng ổn định mà còn chắc chắn và thực dụng hơn nữa để có được hiệu quả lớn nhất.

“Chúng ta nhìn vào trận đấu giữa Viettel cùng Hà Nội FC ở vòng 5 giai đoạn 2 sẽ thấy được những tính toán rất chắc và thực tế của họ. Họ đá xù xì nhất để có được 1 điểm như tính toán ban đầu”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận và đánh giá, “nếu năm nay có được ngôi vô địch cũng là điều rất xứng đáng cho những nỗ lực của Viettel mà thôi.

Có thể, còn có ý kiến cho rằng chưa nhìn thấy được lối chơi tưng bừng hay bay bổng ở đội bóng này nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Nghĩa là họ biết mình đang có gì, mạnh ở điểm nào để phát huy nhằm nâng tầm sức mạnh của mình cũng những tính toán phù hợp và chuẩn xác của người cầm quân, Không ai lại từ bỏ hay chơi bóng khác đi sở trường của mình cả, đội bóng nào cũng vậy thôi”.

“Viettel có cái nền để để chơi phòng ngự, phản công thì hẳn nhiên họ phải dựa vào đó mà chơi theo đúng ý đồ của mình. Ví như thủ môn Trần Nguyên Mạnh cùng cặp trung vệ tuyển thủ QG Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải sẽ giúp họ vững chãi ở hàng thủ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Viettel, HLV Trương Việt Hoàng, BXH V League, lịch thi đấu V League, Sài Gòn vs Viettel
Viettel (trái) có thể mạnh về phòng ngự tại V-League nhưng ra sân chơi châu lục sẽ là câu chuyện khác. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, những Hồ Khắc Ngọc cùng Nguyễn Hoàng Đức với tố chất kỹ thuật cùng kỹ năng chuyền bóng của mình sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho cặp tiền đạo ngoại binh phía trên phù hợp với những bài phản công.

Nói cách khác, nếu có vô địch mùa này thì cũng rất xứng đáng nếu nhìn trên khía cạnh chiến thuật của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Họ biết cách phát huy hết những cái mình đang có nhằm tối ưu hóa sức mạnh cũng đủ để ghi nhận về tính toán chiến thuật và tâm thế chơi bóng rất biết người biết mình của Viettel”.

“Chúng ta đã biết theo những quy định mới nhất từ AFC thì đội vô địch V-League sẽ có suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League, còn 2 suất vào vòng bảng AFC Cup thuộc về đội vô địch Cúp QG và đội hạng nhì V-League.

Với tiêu chuẩn mới này hẳn nhiên Viettel đang có cơ hội quá lớn để góp mặt sân chơi châu lục cấp CLB. Nói quá lớn vì rất có thể, chính Viettel sẽ là tân vương bóng đá nước nhà ở mùa giải năm nay.

Đó là vinh dự nhưng cũng sẽ như trách nhiệm rất lớn của họ khi đại diện cho bóng đá nước nhà thi đấu ở châu lục. Nó buộc Viettel phải chuẩn bị tốt nhất để có thể chơi được như Hà Nội FC từng làm ở AFC Cup 2019”.

“Trong nước và ở bối cảnh mùa bóng này cũng như tình thế thực tế thì Viettel chơi biết mình biết ta rồi có thành tích, chứ khi “vươn ra biển lớn” dứt khoát phải thay đổi về chất.

Lúc này, Viettel có những con người chất lượng nhưng chừng đó chưa đủ và cũng chưa cân xứng trong đội hình. Ví dụ như 2 hậu vệ cánh của họ như Ngọc Sơn-Duy Thường cũng chỉ chơi ở mức tròn vai chứ chưa quá đột biến.

Hay khi Hồ Khắc Ngọc có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến tổ chức tấn công. Quan trọng hơn cả là chuyện ghi bàn phụ thuộc quá nhiều vào các tiền đạo ngoại binh ở phía trên”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra quan điểm: “Nói thế, để thấy có thể bình diện trong nước như thế đủ để cho Viettel chơi theo kiểu “đi nhẹ nói khẽ” rồi bất ngờ tăng tốc còn ra quốc tế rõ ràng là khó rồi.

Sân chơi AFC Champions League hay AFC Cup cần nhiều yếu tố hơn về cả con người, mảng miếng và cách chơi. Dứt khoát, họ phải có thêm bổ sung nhân tố chất lượng, cả ngoại binh vì được ưu tiên thêm 1 suất và có độ dày, chiều sâu về đội hình.

Quan trọng hơn, để chơi được chứ chưa nói chơi sòng phẳng thì phải làm mới mình, đa dạng hơn và nhiều màu sắc để ứng biến chứ không thể trông vào bài tủ phòng ngự phản công hay lối đá thực dụng, xù xì như ở V-League”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm