Quế Ngọc Hải phản lưới nhà, SLNA tuột mất chiến thắng

14/01/2017 23:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở phút bù giờ thứ 3, từ pha bóng câu bổng vào trong, hậu vệ SLNA trong nỗ lực tranh chấp với tiền đạo đối phương đã vấp trúng bóng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng và thất vọng của khán giả sân Vinh. Cầu thủ mắc sai lầm chết người là trung vệ Quế Ngọc Hải.

Kết thúc trận đấu toàn bộ BHL, cầu thủ SLNA đổ gục xuống đầy tiếc nuối khi họ bị giật mất 2 điểm ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Phải đến khi HLV Nguyễn Đức Thắng đến động viên thì các cầu thủ mới rảo bước rời sân với không khí nặng trĩu.

HLV Đức Thắng cho hay: “Hôm nay cầu thủ chúng tôi thi đấu tốt, nhiệt tình và tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được và phải đón nhận bàn thua. Bàn thua này tôi không trách hậu vệ của mình vì các bạn đã thi đấu hết khả năng và cống hiến cho khán giả.

Qua đây tôi cũng cảm ơn khán giả khi đã động viên SLNA kể cả khi đội nhà không giành chiến thắng. Tôi hứa sẽ tiếp tục đốc thúc học trò thi đấu quyết tâm hơn, cống hiến hơn cho khán giả trên sân”.

HLV Hữu Thắng, Công Vinh 'thị sát' tại sân Vinh

HLV Hữu Thắng, Công Vinh 'thị sát' tại sân Vinh

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cùng Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh có mặt tại sân Vinh chiều 14/1, theo dõi cuộc đối đầu giữa SLNA và XSKT Cần Thơ.


Trong khi đó, XSKT Cần Thơ dù có trận hòa quý giá trên sân nhưng bản thân HLV Vũ Quang Bảo lại không bằng lòng với cách điều hành của trọng tài. Trong phòng họp báo, ông Bảo bức xúc phát biểu: “Mặc dù không được phát biểu về cách điều hành của trọng tài nhưng tôi thấy SXKT Cần Thơ đáng bị thua thế vì những quyết định khó hiểu của trọng tài.

Trên sân nhà chúng tôi tiền đạo bị đá sau chân bị ngã trong vòng cấm mà không có phạt đền, còn trận này rõ ràng bóng đá trúng tay bật văng ra mà trọng tài không nhìn thấy thì tôi chịu luôn. Rất may XSKT Cần Thơ đã thi đấu quả cảm để giành lại 1 điểm trên sân Vinh. Tôi hài lòng về kết quả và tinh thần của cầu thủ”.

Trong trận đấu trên sân Vinh, HLV Vũ Quang Bảo đã cất bộ đôi cựu cầu thủ SLNA là Quang Tình và Ngọc Mạnh trên băng ghế dự bị. Và chỉ khi đội nhà bị dẫn bàn ông mới tung đội trưởng Quang Tình vào sân. Chính cầu thủ mang áo số 17 này đã có đường chuyền vào trong dẫn đến pha đốt lưới nhà của Quế Ngọc Hải (SLNA).

Quang Tình nhận xét: “Trong pha bóng này không thể trách Ngọc Hải được, đây là tình huống có tác động của tiền đạo Hải Anh nên làm đổi hướng đi của bóng và Hải đang đà băng về thì vấp bóng khiến cho bóng bay vào lưới. Lúc đó có muốn tránh không thể được. Bóng đá là thế, nhiều khi cũng phải có may mắn mới thành bàn”.

Như vậy với trận hòa trên sân Vinh, cả SLNA và XSKT Cần Thơ đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải V-League 2017.

Đại Nghĩa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm