Quảng Nam FC 'còn nước còn tát'

21/07/2020 07:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cuộc đối đầu cùng đội khách đang dẫn đầu bảng xếp hạng Sài Gòn FC tại vòng 11 V-League, Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã xác định được những khó khăn của đội bóng vào thời điểm này. Phải cố gắng và nỗ lực từng trận còn lại mà thôi, không còn cách nào khác".

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 11. Bảng xếp hạng V-League 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. BXH V-League sau vòng 10. Kết quả V-League 2020.

Rõ ràng, thời gian qua Quảng Nam FC gặp quá nhiều khó khăn, đầu tiên về lực lượng. Cả 2 tuyển thủ Huy Hùng và Hà Minh Tuấn chỉ mới trở lại sau chấn thương nên không thể đá trọn vẹn trên sân trong mỗi trận đấu cũng như phong độ chưa thể ở mức cao nhất.

Trong khi đó, danh sách chấn thương của Quảng Nam lên đến cả một đội hình. Họ mất nguyên cặp trung vệ chính thức Lucas Rocha - Huỳnh Tấn Sinh trong nhiều trận đấu. Bộ đôi thay thế Lê Đức Lộc - Đào Duy Khánh cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, đến nỗi HLV Đào Quang Hùng phải kéo tiền vệ Đặng Hữu Phước về đá trung vệ cùng Trần Mạnh Toàn trong 3 trận đấu gần nhất. Không chỉ thế, cả Phan Thanh Hưng. Đinh Viết Tú cũng chưa thể ra sân vì thể trạng không đảm bảo.

Bổ sung con người là câu chuyện đầu tiên Quảng Nam FC thực hiện. Trong lúc đội bóng đang thi đấu cùng HAGL thì ở nhà, trung vệ Hoàng Vissai đã có mặt để bắt đầu tập luyện. Cho dù Hoàng Vissai không còn trẻ và chỉ ngồi dự bị ở Hải Phòng từ đầu mùa thì vẫn được coi như giải pháp vá víu hàng thủ rách bươm của Quảng Nam vào lúc này.

Cùng với đó, tiền đạo Rodrigo Da Silva Dias cũng đã kịp trở lại sau khi hồi phục chấn thương để gánh vác trọng trách ghi bàn cho hàng công đội bóng xứ Quảng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quảng Nam, V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 11 V League, Quảng Nam vs Sài Gòn FC, BĐTV
Một số trụ cột của Quảng Nam như Huy Hùng vừa mới trở lại sau khi bình phục chấn thương nên chưa có phong độ tốt nhất. Ảnh: VPF

Cho đến lúc này, Hoàng Vissai cùng Rodrigo đã chính thức được đăng ký vào danh sách bổ sung cho giai đoạn 2. Rất có thể cả 2 sẽ cùng ra sân trong trận chiến với đội đầu bảng Sài Gòn FC vào thứ Sáu tuần này. Quảng Nam FC đang trở về Tam Kỳ để làm hết sức những gì có thể làm từ con người cho đến tâm thế để siết cò chơi một trận tất tay, bởi đây là 1 trong 2 trận còn lại trên sân nhà của họ cho đến hết lượt đi trong bối cảnh không còn đường lùi.

Đó cũng là chia sẻ từ ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB Quảng Nam: “Chúng tôi cố gắng tích cóp điểm số để có thể có được vị trí cao hơn trong nhóm 6 đội để thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo, bởi nếu đứng ở vị trí 9, 10 hay 11 chẳng hạn sẽ đá được 3 trận trên sân nhà trong giai đoạn 2.

Rõ ràng với việc chơi trên sân nhà như thế sẽ có được ưu thế rất lớn cho đội bóng. Cuối tuần này Quảng Nam sẽ gặp đội đầu bảng trên sân nhà sẽ có khó khăn chứ không phải dễ dàng. Tuy vậy, một khi đã xác định tư tưởng như thế cho nên tinh thần của cầu thủ cũng cởi bỏ áp lực để chơi hết với những cố gắng tột bực của mình”.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm