Quang Hải vẫn phải tập riêng ở đội tuyển Việt Nam

16/12/2020 07:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (15/12), đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nằm trong khuôn viên VFF. Toàn đội chỉ còn hơn 1 tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu đầu tiên gặp U22 Việt Nam. Cường độ, khối lượng tập luyện đang được đẩy lên cao để điểm rơi phong độ đúng vào giai đoạn cuối.

3 mức giá vé trận tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam

3 mức giá vé trận tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé của hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Vé có ba mức 50.000, 100.000 và 150.000 đồng.

Vì thế, cả đội đều đang rất nỗ lực để khẳng định vị trí. Chỉ riêng trường hợp của tiền đạo Quang Hải phải tập riêng. Hiện chưa rõ mức độ và chấn thương mà cầu thủ người Đông Anh gặp phải ở lần tập trung này, nhưng hôm qua Quang Hải không xuất hiện trên sân tập mà phải tập riêng tại khách sạn.

Tiền đạo sinh năm 1997 phải nghỉ tập từ ngày 11/12. Anh hầu hết tập riêng cùng chuyên gia Choi Ju Young bên ngoài đường biên và phòng gym của khách sạn. Nếu không kịp bình phục chấn thương, Quang Hải rất có thể sẽ phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu ở 2 trận giao hữu sắp tới.

Đây là điều mà cả HLV Park Hang Seo lẫn Quang Hải đều không mong muốn. Tuy nhiên, nếu Quang Hải không đảm bảo 100% thể lực và phong độ, ông thầy người Hàn sẽ không mạo hiểm sử dụng anh trong trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu, kiểm tra lực lượng. Ngoài Hải, các cầu thủ khác bị căng cơ trước đó đều đã trở lại tập luyện bình thường.

Đợt tập trung hiện tại của đội tuyển Việt Nam được coi là cơ hội để HLV Park Hang Seo kiểm nghiệm năng lực của các cầu thủ sau khi ĐTQG không có bất cứ trận đấu chính thức nào trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, DTVN, Park Hang Seo, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Hà Nội FC, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá, VFF, VPF
Quang Hải có khả năng sẽ không thi đấu ở 2 trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam với U22 Việt Nam. Ảnh: Khôi Nguyên

Tuy nhiên, nhiều cầu thủ trong đợt tập trung này đặt mục tiêu xa hơn là tham dự AFF Cup, vòng loại World Cup cùng đội tuyển Việt Nam, như trường hợp của tân binh Văn Việt.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều qua, cầu thủ Văn Việt tự đặt mục tiêu cho bản thân sẽ tham dự vòng loại World Cup cùng đội tuyển Việt Nam.

Văn Việt cho biết: "Trong trận đấu với U22, tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình, phát huy điểm mạnh đồng thời khắc phục những hạn chế thầy Park đã chỉ ra.

Tôi sẽ cố gắng để lọt vào đội hình dự vòng loại World Cup hoặc AFF Cup. Hệ thống đội tuyển Việt Nam là 3 trung vệ, khác với ở CLB chỉ đá 2 trung vệ. Tuy nhiên tôi có tìm hiểu và ghi chép lại những gì thầy Park dặn dò. Tôi sẽ lưu ý, để vào sân thể hiện tốt. Thầy yêu cầu luân chuyển bóng nhanh và đơn giản".

Việc Hà Nội đang bước vào thời tiết mùa đông cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam.

Văn Việt giải thích: "Thời tiết lạnh rất đáng sợ, bởi cầu thủ dễ bị chấn thương. Thầy Park đã dặn dò cố gắng giữ ấm và khởi động thật kỹ. Làm như vậy, vào sân sẽ hạn chế những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra".

Văn Việt là cầu thủ của HAGL nhưng ở mùa bóng 2020 trung vệ này thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh và được lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo nhờ những lần ông thầy người Hàn Quốc trực tiếp theo dõi Than Quảng Ninh thi đấu.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm