Quang Hải và đồng đội có phá nổi 'cái dớp' ở Bình Dương?

30/07/2019 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng Thủ đô đã mất đến 6 điểm trong 3/4 trận gần nhất đều ở phút bù giờ cuối trận. Nhưng đó là khi họ đối đầu những cái tên khác không phải B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ ngược lại mới phải đề phòng Hà Nội ở khoản này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Audi Cup. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 30/7. 

Vòng 8 V-League 2019 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa B.Bình Dương và Hà Nội. Thành Chung chính là cầu thủ có bàn thắng muộn màng cho đội bóng Thủ đô để gỡ hòa 2-2, qua đó mang về 1 điểm quý giá cho đội khách.

Nếu không có cú đánh đầu của Thành Chung từ sai lầm của Tấn Trường, có thể cách biệt của Hà Nội so với đội đầu bảng TP.HCM đang là 2 điểm. Và quan trọng hơn, sự tự tin của Quang Hải cùng đồng đội khi hành quân đến đất Thủ sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hà Nội thường xuyên vô duyên khi đối đầu B.Bình Dương ở Gò Đậu khi năm ngoái, trận hòa 0-0 tai hại ở bán kết đã khiến Hà Nội lỡ hẹn với Cúp QG sau khi hai đội hòa nhau 3-3 ở Hàng Đẫy.

Tình từ sau hai mùa giải 2014, 2015 khi B.Bình Dương không có đối thủ ở giải quốc nội, lần gần nhất đội bóng Thủ đô thắng được đối thủ ở Gò Đậu đã từ mùa giải 2016. Khi đó, hai đội rượt đuổi nhau ở trận cầu 9 bàn thắng.

Trận thắng 5-4 đó của Hà Nội cũng chính là kết quả cao nhất trong những lần đối đầu. Tuy nhiên cũng trong mùa giải năm đó, Hà Nội đã phơi áo 1-2 ngay tại Hàng Đẫy. Tính thêm cả ba mùa giải 2017, 2018 và 2019, trùng hợp thay khi hai đội đang có thành tích hòa nhau. Hà Nội chỉ nhỉnh hơn B.Bình Dương ở trận thắng 2-0 tại Siêu Cúp quốc gia hồi đầu mùa.

Chú thích ảnh
B.Bình Dương đang là đối thủ khó chịu nhất với tham vọng của Hà Nội ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Quang Hải và đồng đội sẽ “ngán” B.Bình Dương lúc này khi ngoài lịch sử không ủng hộ, Hà Nội phải chạm trán B.Bình Dương cả 3 trận sắp tới liên tục. Và trùng hợp khác khi đó đều là những trận so tài mang tính quyết định thành tích chung cuộc của Hà Nội.

Sau khi làm khách ở đất Thủ chiều 31/7, Hà Nội sẽ trở về sân nhà tiếp B.Bình Dương trong khuôn khổ vòng 19 V-League và tiếp đó ngày 7/8, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lại có cuộc so tài quyết định với B.Bình Dương ở chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Bản lĩnh của nhà vô địch V-League sẽ được kiểm nghiệm thêm một lần bởi nhà vô địch Cúp quốc gia. B.Bình Dương mới chính là đội nếm trái đắng khi bị Hà Nội ghi bàn phút cuối ở lần gặp nhau gần nhất. Đội chủ sân Gò Đậu đang thoải mái tinh thần để sẵn sàng tiếp đón đội khách vốn đang chịu vô số áp lực bủa vây.

B.Bình Dương hiện tại giữ vị trí thứ 8 V-League và họ không có động lực chinh phục danh hiệu ở sân chơi này. Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ dồn cả tâm huyết cho Cúp quốc gia và AFC Cup. BTC sân Gò Đậu cũng thông báo tin vui cho đội chủ nhà khi hơn 1,5 vạn ghế đã có chủ nhân và chắc chắn đội khách sẽ chịu áp lực lớn khi thi đấu ở đây.

Hà Nội đang gồng mình để vượt qua “sóng dữ” và các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã “hở sườn” ở những trận mất điểm gần đây. Giới chuyên môn nhận định, việc thua bàn phút cuối lặp lại chính là vấn đề tinh thần của các cầu thủ phải trải qua cường độ căng thẳng, chịu áp lực lớn một cách liên tục.

Sức ép khiến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm mất kiểm soát và sau một mùa giải 2018 dễ dàng, đội bóng Thủ đô đã lộ điểm yếu. Thêm nữa, những chân sút nguy hiểm nhất của Hà Nội đã từng là nỗi e ngại của B.Bình Dương như Samson hay Oseni hiện tại đã không còn song hành cùng đội bóng Thủ đô cũng là vấn đề. Omar, Văn Quyết đang là mọi hy vọng trên hàng công của Hà Nội những tuần qua và HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa hiểu phải làm gì để khắc chế bộ đôi này.

“Cái dớp” B.Bình Dương là thử thách lớn cho tham vọng và bản lĩnh của Quang Hải cùng đồng đội.

0 Năm ngoái Hà Nội đã không thua B.Bình Dương trong cả 2 lượt trận của bán kết Cúp quốc gia nhưng họ lại bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

3 Hà Nội sẽ có liên tiếp 3 trận đối đầu với B.Bình Dương trong vòng 1 tuần tới, trong đó 2 trận ở chung kết AFC Cup và 1 trận ở V-League.

3 Mục tiêu hiện tại của Hà Nội ở 3 đấu trường là V-League, AFC Cup và Cúp quốc gia sẽ được xác định khả năng thành công hay không trong vòng một tuần tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm