Quang Hải: ‘Thái Lan và Indonesia mạnh nhưng tuyển Việt Nam cố gắng đứng đầu’

07/10/2018 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, ngôi sao của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á cũng như ASIAD 18 đang cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến chức vô địch AFF Cup 2018. Tiền vệ của nhà tân vô địch V-League Hà Nội FC cũng chính là khách mời mới nhất trong loạt bài về giải đấu trên trang chủ affsuzukicup.com.

10 năm sau chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên (2008), đội tuyển Việt Nam với thế hệ của Quang Hải dù mới chỉ vừa tròn 20 nhưng chắc chắn sẽ chiếm vị trí vững chắc trong đội hình dự AFF Suzuki Cup 2018.

“Tôi còn nhớ vào năm 2008 khi đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á tôi còn là một cầu thủ trẻ. Giờ đây, dù đã là tuyển thủ quốc gia đại diện cho đất nước mình thi đấu nhưng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu muốn chinh phục.

Chú thích ảnh
Quang Hải tự tin vào thành công cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.Ảnh: aff

Với chúng tôi, nếu lặp lại được kỳ tích như năm 2008 thì sẽ là một chiến tích vĩ đại. Chức vô địch Đông Nam Á năm 2008 có rất nhiều ý nghĩa với đất nước tôi”, Quang Hải chia sẻ cảm xúc tự hào xen lẫn hồi hộp khi sắp tới đây được góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2018.

Tại giải đấu khởi tranh từ 8/11 tới, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Campuchia, Malaysia, Myanmar và Lào, bảng đấu còn lại có Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore cùng Timor Leste.

Thái Lan đang là đương kim vô địch đồng thời cũng là đội bóng giàu thành tích nhất ở AFF Cup nhưng đến với giải đấu năm nay có nhiều xáo trộn lực lượng và gần như chắc chắn không có sự phục vụ của 4 trụ cột đang chơi bóng tại Nhật Bản cũng như Bỉ.

Về vấn đề này, Quang Hải nhận định: “Tôi nghĩ khoảng cách giữa các đội tuyển không còn quá lớn. Tất nhiên, Indonesia và Thái Lan vẫn là những đối thủ mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để đứng đầu. Đội tuyển Việt Nam có động lực lớn cho mục tiêu ấy.

Thái Lan có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng tôi không quá lo lắng bởi vì họ đã mất vài cái tên. Sự tập trung của tôi chỉ luôn dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi biết điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam phải có một tinh thần tốt, chiến thuật tiếp cận trận đấu tốt. Nếu chúng tôi chuẩn bị tốt cả về thể lực, chúng tôi có thể chơi với phong độ cao nhất.

Nhiều người sẽ nhìn lại những trận đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam, nhất là thất bại trước Indonesia ở bán kết AFF Cup 2 năm trước. Chúng tôi không biết phải nói gì thêm về thất bại ấy. Điều chúng tôi có thể làm lúc này chỉ là học hỏi từ thất bại đó. Chúng tôi biết trận thua Indonesia cũng có giá trị cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình hướng về AFF Cup 2018”.

HLV Lê Thụy Hải ủng hộ việc Quang Hải chưa xuất ngoại

HLV Lê Thụy Hải ủng hộ việc Quang Hải chưa xuất ngoại

HLV Lê Thụy Hải ủng hộ việc Quang Hải chưa vội xuất ngoại, Hà Nội FC đồng ý đá lịch bán kết Cúp QG theo đề nghị Bình Dương là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 13/9.

Sau vòng 26 V-League 2018, vào ngày 11/10 tới, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại tại Hà Nội, bắt đầu hành trình chinh phục Cúp vàng AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Quang Hải cùng các đồng đội ở CLB Hà Nội FC có trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo phải đển ngày 16/10 mới có mặt ở đội tuyển, kịp lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm