Quang Hải nói về tầm quan trọng của Mr Park, lứa U23 hiện tại chưa phải thế hệ vàng

22/01/2018 20:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của HLV Park Hang Seo, những thông tin về U23 Việt Nam trước trận bán kết lịch sử sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 22/1.

“HLV Park Hang Seo truyền tự tin cho chúng tôi”

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết: “HLV trưởng đã truyền sự tự tin cho chúng tôi. Ông ấy giúp chúng tôi tự tin để giành được mọi thứ trong mỗi trận đấu”.

“Chúng tôi đã cố gắng làm tốt nhất trong trận đấu với U23 Iraq và thật sự, thật sự hạnh phúc khi góp mặt trong trận bán kết. Tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc ấy. Đã lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có một trận đấu tốt như thế, mọi người đều rất hạnh phúc với những gì chúng tôi làm được”.

Cuối cùng, tiền vệ 20 tuổi tuyên bố đầy tự tin: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin và tập trung. U23 Việt Nam muốn có mặt ở trận chung kết”.

Chú thích ảnh
Cổ động viên hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục làm nên điều thần kỳ ở VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC.

HLV Park Hang Seo quyết cùng U23 Việt Nam vào chung kết

Vị HLV người Hàn Quốc cho rằng cơ hội không đến nhiều lần và khi đã đi đến vòng đấu này, U23 Việt Nam nên nắm lấy cơ hội và quyết tâm giành vé vào chung kết.

“Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Tôi và tất cả các cầu thủ để hiểu được tầm quan trọng của nó. Chính vì vậy, đội sẽ phải có sự chuẩn bị tốt nhất, tập trung một cách cao nhất và nỗ lực tối đa để đạt dược mục tiêu đặt ra”, HLV Park Hang Seo nói.

HLV Park cũng xác nhận U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu do chấn thương cơ sau đùi trái. Người thay thế anh là Phạm Xuân Mạnh cũng đã chơi tốt ở trận đấu với U23 Iraq.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam có buổi tập duy nhất trên sân Chanzhou Olympic Sports Center trước trận bán kết gặp U23 Qatar. Ảnh: VFF.
CẬP NHẬT tối 22/1: Mất Sanchez, Arsenal 'trói' Oezil. U23 Việt Nam được hứa thưởng lớn

CẬP NHẬT tối 22/1: Mất Sanchez, Arsenal 'trói' Oezil. U23 Việt Nam được hứa thưởng lớn

Mất Sanchez, Arsenal giữ chân Oezil bằng lương khủng; Vietjet hứa thưởng đậm nếu U23 Việt Nam thắng U23 Qatar,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 22/1.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc động viên đội tuyển U23

Sáng 22/1, ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc đã tới thăm và động viên tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước khi bước vào trận bán kết gặp U23 Qatar tại VCK U23 châu Á 2018. Ngoài ra, Tham tán công sứ Nguyễn Đắc Thành và Bí thư thứ ba Đỗ Minh Trung cũng có mặt.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nói: “Thành tích này trước hết là thuộc về các tuyển thủ U23 Việt Nam, HLV trưởng Park Hang-seo, các thành viên BHL và cũng không thể không nhắc tới vai trò của LĐBĐ Việt Nam. Chúng ta đã trải qua nhiều năm đào tạo và phát triển đội ngũ bóng đá trẻ. Thành tích đạt được tại VCK U23 châu Á 2018 hoàn toàn không phải đến từ may mắn. Đó là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực hàng ngày, hàng giờ và đã đáp ứng được lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước”.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Minh Khôi (thứ 2 từ phải sang) gặp gỡ và động viên thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF.

Trọng Hoàng phủ nhận lứa U23 hiện tại là thế hệ vàng

Trọng Hoàng chia sẻ trên trang chủ AFC: “Khoảng 7 năm trước, nhiều CLB đã có các học viện và lò đào tạo trẻ tốt như PVF, Viettel, HAGL, SLNA và FLC Thanh Hóa. Các cầu thủ trẻ được đào tạo theo chuẩn quốc tế mỗi ngày, mỗi tuần và cải thiện được nhiều thứ. Thế nhưng, rất khó để nói thế hệ U23 hiện tại là thế hệ vàng”.

Anh lý giải: “Các cầu thủ phải tiếp tục phát triển, phải tiếp tục chăm chỉ vì tiêu chuẩn tốt nhất là đội tuyển quốc gia chứ không phải các đội lứa trẻ”. Anh cũng khẳng định những kết quả tốt thời gian gần đây của các đội tuyển trẻ Việt Nam cho thấy việc phát triển bóng đá của quê hương đang đi đúng hướng.

Trọng Hoàng đang cùng FLC Thanh Hóa ở Hong Kong để chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2018 gặp Eastern FC. Anh khẳng định bản thân cảm thấy rất tự tin với một chiến thắng. “Tôi luôn cảm thấy tự tin về một chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào. Nếu chúng ta không tự tin thì không thể chơi tốt được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, thi đấu vì CĐV FLC Thanh Hóa”.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm