Quang Hải nói sau khi lập cú đúp cho Hà Nội tại AFC Cup?

21/08/2019 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là người hùng trong chiến thắng của Hà Nội FC trước Altyn Asyr với cú đúp bàn thắng đẹp mắt vào lưới đối thủ Turkmenistan nhưng Quang Hải tỏ ra rất khiêm tốn về đóng góp của mình.

VIDEO Hà Nội 3-2 Altyn Asyr: Quang Hải lập siêu phẩm, Hà Nội thắng nghẹt thở ở AFC Cup

VIDEO Hà Nội 3-2 Altyn Asyr: Quang Hải lập siêu phẩm, Hà Nội thắng nghẹt thở ở AFC Cup

Một cú đúp đều là những siêu phẩm của Quang Hải, cùng bàn thắng từ chấm phạt đền của Văn Quyết ở cuối trận đã giúp Hà Nội vượt qua Altyl Asyr trong trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc ở bán kết lượt đi AFC Cup 2019.

Quang Hải chia sẻ: "Cá nhân tôi thấy thì đây là 2 bàn bình thường thôi. Tôi luôn nỗ lực trong từng buổi tập, cố gắng thi đấu tốt nhất mỗi khi HLV giao nhiệm vụ để đóng góp cho CLB.

Bất cứ trận đấu nào, tôi cũng vào sân và cố gắng để giúp cho đội bóng giành chiến thắng. Có những màn trình diễn tốt, hoặc không tốt nhưng tôi luôn rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu".

Hà Nội FC đã giành chiến thắng 3-2 trước Altyn Asyr trong trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Tuy vậy, kết quả này không giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nắm nhiều lợi thế vì Altyn Asyr đã có 2 bàn thắng trên sân khách và được thi đấu trận lượt về trên sân nhà.

Ở cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Hôm nay Hà Nội FC đã thi đấu rất hay, cống hiến nhưng đáng tiếc là bỏ lỡ cơ hội dẫn đến lợi thế. Đây là trận đấu có lợi thế nhất định nhưng chưa thể nói trước được. Chúng tôi phải tập trung cao độ hơn, dù thể lực bị hao mòn nhiều nhưng trận này tất cả các cầu thủ Hà Nội FC đã nỗ lực cống hiến đến những giây cuối cùng.

Việc Hà Nội FC nhận 2 bàn thua trên sân nhà là bất lợi. Lượt về Altyn Asyr thắng 2-1 hoặc 1-0 là vào chung kết. Altyn Asyr được đá bán kết lượt về trên sân nhà sẽ rất bùng nổ. Họ đang là á quân ở AFC Cup nên rất khát khao danh hiệu này. Họ mới ký hợp đồng với 2 ngoại binh đều là tuyển thủ nên trận tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều".

Chú thích ảnh
Quang Hải đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng tung lưới Altyn Asyr. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Chu Đình Nghiêm nói tiếp: "Văn Quyết, Văn Kiên và Duy Mạnh có dấu hiệu quá tải, chấn thương nhẹ ở trận thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Sau khi trao đổi, Duy Mạnh nói với tôi rằng cậu ấy muốn được ra sân. Tôi rất sợ Văn Quyết bị ảnh hưởng vì còn trận lượt về. Khi tôi hỏi thì Văn Quyết nói rằng có thể thi đấu được khoảng 30-35 phút.

Hôm nay Đức Huy thi đấu tốt, và tôi đánh giá rất cao màn trình diễn của cậu ấy. Số 7 của Altyn Asyr, Annadurdyyev Altymyrat đá cánh ở Đức Huy rất nguy hiểm. Trong 6 trận ở vòng bảng, cậu ấy ghi bàn nhiều nhất cho Altyn Asyr nhưng bị Đức Huy hạn chế rất nhiều.

Hà Nội FC có lối chơi tập thể. Hôm nay Quang Hải có phong độ cao và tỏa sáng. Nếu họ có kế hoạch vô hiệu hóa Quang Hải thì Hà Nội FC sẽ có phương án nhất định, vẫn còn Văn Quyết, Pape Omar và thậm chí là cả Hùng Dũng.

Chúng tôi muốn di chuyển muốn sớm nhưng chặng bay phải transit. Chúng tôi chọn ngày đi sang đấy để có sân tập, ngày 24/8 transit sang Dubai ngắn hơn, còn ngày khác sớm hơn nhưng transit thời gian chờ đợi lâu hơn".

Ở chiều ngược lại, HLV Hojageldiyev Yazguly khẳng định Altyn Asyr sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho Quang Hải trong trận lượt về.

HLV trưởng của Altyn Asyr khẳng định: "Chúng tôi không thể nói được trận đấu này là tốt hay tệ vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, mặt sân, và trời mưa trơn ướt làm ảnh hưởng cách lối chơi. Tôi không nhận xét gì nhiều về tình huống phạt đền vì nó là một yếu tố trong bóng đá.

Tôi nhấn mạnh là trước trận đấu tôi nói là không biết nhiều về bóng đá Việt Nam nhưng tôi hiểu được rằng bóng đá Việt Nam đang phát triển rất nhanh.

Trong trận đấu này Altyn Asyr không tính toán được về thời tiết và mặt sân nên đưa ra những quyết định không được chính xác.

Sau khi theo dõi, tôi đánh giá Quang Hải là cầu thủ có đẳng cấp cao. Hiện tại tôi chưa có được đấu pháp cho trận bán kết lượt về nhưng có thể tôi sẽ chú trọng hơn vào Quang Hải.

Bất kỳ đội bóng nào thì ghi 2 bàn thắng ở sân khách cũng là lợi thế khi trở về sân nhà ở trận lượt về".

Đức Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm