Quang Hải, Đức Chinh và Công Phượng hướng về TP.HCM

13/07/2021 07:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh cùng nhiều tuyển thủ Việt Nam khác như Duy Mạnh, Văn Hậu… đã có hành động đầy ý nghĩa hướng đồng bào về tâm dịch TP.HCM để kỳ vọng giúp người dân nơi đây vượt qua cơn khốn khó.

 

Quang Hải muốn 'phá lưới' đội tuyển Nhật Bản

Quang Hải muốn 'phá lưới' đội tuyển Nhật Bản

Sau lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Quang Hải đánh giá rất cao các đội thủ cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam. Quang Hải mong muốn ghi được bàn thắng vào lưới đối thủ mạnh như Nhật Bản.

 

Trên trang cá nhân, cựu đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã viết: “Dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành ở nhiều địa phương trên cả nước mà mỗi ngày khi đọc những thông tin về số ca mắc mới, Hải thật sự thấy đau lòng.

Thời gian ngắn vừa qua, số ca mắc mới tại Sài Gòn luôn cao nhất trong cả nước. Và hiện tại, Sài Gòn thân thương đang thực hiện giãn cách xã hội. Hải muốn làm được một điều gì đó thật thiết thực để giúp đỡ bà con Sài Gòn.

Ngoài việc đóng góp trực tiếp, Hải và anh em xin phép được đứng ra kêu gọi tất cả mọi người chung tay ủng hộ Sài Gòn”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quang Hải, Hà Đức Chinh, Công Phượng, COVID-19, TPHCM, Quang Hải ủng hộ, Hà Nội FC, V-League, dtvn
Quang Hải, Công Phượng Đức Chinh cùng nhiều cầu thủ khác đang chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch

Quang Hải cùng Văn Hậu, Đức Chinh, Duy Mạnh, anh em Tiến Dũng – Tiến Dụng đã góp 2 chiếc áo của của đội tuyển để mọi người có thể đấu giá. Ngoài ra còn có thêm một chiếc áo đấu của cầu thủ Duy Mạnh do nhà báo Đỗ Tuấn gửi tặng.

Những CĐV có tầm lòng có thể đóng góp tuỳ hảo tâm, tích tiểu thành đại qua tài khoản phóng viên Nguyễn Lan Phương của Báo Thanh Niên (số tài khoản 19128765181027, Techcombank Hà Nội.

50% số tiền sẽ được dành để quy ra lương thực và nhu yếu phẩm cho bà con. 50% được dành mua thiết bị y tế như khẩu trang N95 và quan trọng nhất là máy thở để cứu người.

Quang Hải cùng các đồng nghiệp ý thức rằng 1 chiếc bánh mỳ hay 1 tấn gạo hoặc 1 thùng khẩu trang lúc này đều rất quý. Họ sẽ kết thúc đấu giá bán áo đấu lúc 24h00 ngày thứ 4, 14/7/2021.

Quang Hải nhắn gửi lời sau cùng: “Việt Nam và Sài Gòn sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này nhé”. Hành động này của tiền vệ ĐTQG và nhiều đồng nghiệp khác đã mau chóng nhận được sự hưởng ứng của các nhà hảo tâm. Quang Hải cũng từng được chọn là ngôi sao của bóng đá Việt Nam lên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á gửi lời khích lệ mọi người vượt qua đại dịch Covid-19 vào năm ngoái.

Trong các đợt dịch trước đó, Quang Hải cùng nhiều cầu thủ như Tiến Dũng, Ngọc Hải đã làm ấm lòng người dân khi họ sẵn sàng chung tay đóng góp tiền bạc, công sức để giúp ích cho những chiến sĩ trên mặt trận y tế (mua khẩu trang) và bà con khó khăn (đóng góp nhu yếu phẩm).

Mới đây, Công Phượng cũng đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu gồm bầu Thắng (Long An), bầu Đức (HAGL), bầu Hải (Học viện Nutifood JMG) trao tặng trang thiết bị y tế cùng các sản phẩm dinh dưỡng cho lực lượng Công an TP.HCM tham gia phòng chống dịch Covid-19. Các thiết bị y tế gồm: bộ kit xét nghiệm Covid, khẩu trang, trang phục bảo hộ… cùng các sản phẩm dinh dưỡng với tổng giá trị lên đến 5 tỉ đồng. Cũng mùa dịch tháng 3 năm ngoái, chính Công Phượng cùng Văn Toàn đã hô hào các đồng đội HAGL và CĐV để đóng góp được hơn 150 triệu đồng trao cho Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khi V-League tạm nghỉ và chưa hẹn ngày trở lại, các cầu thủ cũng cảm thấy không khỏi lo lắng cho việc thi đấu, duy trì phong độ. Nhưng khi bóng đá gắn liền với xã hội, tất cả ý thức mình phải có trách nhiệm vì cái chung. Ngoài tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh để làm gương cho mọi người, họ còn góp tiếng nói để trấn an nhân dân và trực tiếp góp sức người, sức của hướng về cộng đồng.

Trong tình cảnh TP.HCM đang đối diện với dịch bệnh ngày càng phức tạp, sự chung tay của các tuyển thủ giúp người dân ấm lòng và có thể họ càng nhận được sự yêu mến. CĐV Việt Nam từng nức lòng với chiến công của Quang Hải cùng các đồng đội làm được cho nền bóng đá nhiều năm qua. Họ cũng được tiếp thêm động lực tinh thần và cả những khoản thưởng khổng lồ từ phía các cá nhân, tổ chức sau những kỳ tích đó. Mối quan hệ tương hỗ của các tuyển thủ với những CĐV được ví như môi với răng sẽ đến gần nhau hơn trong hoàn cảnh này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm