Quang Hải đối mặt bài toán 'sống còn' giống những cầu thủ Thái Lan xuất ngoại

05/10/2022 11:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lời khuyên của Tổng giám đốc Phòng quan hệ quốc tế J.League - Takeyuki Oya cho các cầu thủ Thái Lan phần nào đã chỉ ra vấn đề của Quang Hải tại Pau FC.

Metz 1-0 Pau FC: Đội trưởng mắc sai lầm như Maguire, đội Quang Hải đứt mạch bất bại

Metz 1-0 Pau FC: Đội trưởng mắc sai lầm như Maguire, đội Quang Hải đứt mạch bất bại

Metz 1-0 Pau FC: HLV Didier Tholot đã không sử dụng Quang Hải một phút nào trong thất bại 0-1 trên sân Metz. Và sai lầm của đội trưởng Xavier Kouassi khiến Pau FC đứt mạch 4 trận bất bại.

1-Gần đây, Takeyuki Oya - Tổng giám đốc Phòng quan hệ quốc tế J.League đã đưa ra chỉ dẫn quý báu cho những cầu thủ Thái Lan. Ông Takeyuki Oya cho rằng các cầu thủ Thái Lan có tốc độ rất tốt và có thể chơi bóng ở J-League 1 và J-League 2. Nhưng câu nói tiếp theo của ông Takeyuki Oya là rất đáng suy ngẫm.

Vị Tổng giám đốc Phòng quan hệ quốc tế J.League nhấn mạnh rằng: “Lời khuyên của tôi là cầu thủ Thái Lan nên chọn một CLB nhỏ khi mới tới Nhật Bản để có thể thích ứng với môi trường bóng đá tại đây. Và sau khi thích nghi rồi, các bạn sẽ thể hiện khả năng của mình và tôi tin rằng khi ấy, các đội bóng lớn hơn sẽ tìm đến các bạn”.

“Tất nhiên, trình độ ở J-League là khá cao. Nhiều cầu thủ Thái Lan có thể thấy mình chưa thể phù hợp. Nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng nên có mong muốn thi đấu ở nhưng môi trường cao hơn để cải thiện bản thân. Quan trọng là lựa chọn bến đỗ mới thích hợp”.

Chú thích ảnh
J-League đang mở rộng cửa cho những cầu thủ Thái Lan

Ở đây, Takeyuki Oya nhắc tới vấn đề quan trọng nhất của những cầu thủ Thái Lan và cũng là của các cầu thủ Đông Nam Á khác khi chuyển đến môi trường bóng đá có trình độ cao hơn, đó chính là khả năng thích ứng. Trong bài phỏng vấn mới nhất về Quang Hải, HLV Tholot của Pau FC cũng nhắc đi nhắc lại việc Quang Hải cần phải thích ứng với môi trường tại Ligue 1: “Với tôi, Quang Hải chỉ đơn giản là phải nỗ lực nhiều hơn để thích nghi”.

2-Xuất phát từ môi trường bóng đá có trình độ thấp là Đông Nam Á, thích nghi chính là vấn đề mang tính sống còn tới “giấc mơ xuất ngoại” của Quang Hải và những cầu thủ Thái Lan. Hãy bàn về những cầu thủ Thái Lan xuất ngoại trước. Chanathip Songkrasin đang là hình mẫu lý tưởng của các cầu thủ Thái Lan khi anh thi đấu thành công ở Consadole Sapporo và sau đó chuyển tới nhà ĐKVĐ J-League 1, Kawasaki Frontale.

Trên thực tế, Chanathip Songkrasin phải mất 1 năm để thích ứng với Consadole Sapporo từ những phương diện ở trong và ngoài sân cỏ. Tiền vệ người Thái Lan cần tới hơn 1 năm để ghi bàn đầu tiên tại giải VĐQG Nhật Bản và ở mùa giải thứ 2, anh có bước đột phá, trở thành cầu thủ hay nhất của Consadole Sapporo và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Chú thích ảnh
Chanathip Songkrasin chưa toả sáng tại Kawasaki Frontale

Tuy nhiên sau khi gia nhập Kawasaki Frontale, Chanathip tiếp tục đối mặt với bài toán mang tên thích nghi. Cầu thủ người Thái Lan vẫn chưa hoà nhập với môi trường mới. Chanathip chưa thể đáp ứng kỳ vọng của CLB Kawasaki Frontale và vì thế, anh đã vắng mặt trong những trận gần đây.

Trình độ của Kawasaki Frontale cao hơn hẳn so với Consadole Sapporo, bên cạnh đó, việc Chanathip không được đá đúng vị trí sở trường của mình, khiến cầu thủ người Thái Lan chưa thể toả sáng ở đội bóng mới. Thậm chí có những tin đồn cho rằng Chanathip có thể phải trở lại Consadole Sapporo.

3-Với cầu thủ đã xuất ngoại từ lâu như Chanathip mà vẫn còn gặp khó khăn thì trường hợp của Quang Hải là điều dễ hiểu. “Hải con” chỉ mới bước những bước đi đầu tiên ở Ligue 2 và khó có thể đạt thành công trong một sớm một chiều. Việc giành suất đá chính là cả vấn đề với Quang Hải vào thời điểm này, chứ đứng nói đến việc kiến tạo hay ghi bàn.

Trả lời về vấn đề của Quang Hải, HLV Tholot cho rằng cựu cầu thủ của Hà Nội FC cần phải “xử lý nhanh hơn”, “thoát đi nhanh hơn trong những pha tranh chấp”. Quang Hải sẽ phải cố gắng rất nhiều và mất một khoảng thời gian dài để đáp ứng yêu cầu về chiến thuật nói trên của HLV Tholot. Điều quan trọng là HLV Tholot kiên nhẫn với “Hải con” và thỉnh thoảng vẫn cho anh vào sân từ ghế dự bị.

Chú thích ảnh
Quang Hải chưa thích ứng được với môi trường bóng đá mới

Nhưng ngay cả cơ hội vào sân từ ghế dự bị với Quang Hải lúc này cũng là điều xa xỉ và anh cần phải chắt chiu để gây ấn tượng với HLV Tholot. Do vậy, việc Quang Hải muốn trở về đá AFF Cup vào dịp cuối năm nay sẽ ảnh hưởng lớn tới việc thích ứng của bản thân cầu thủ này tại Pau FC.

Sau cùng, Pau FC đóng vai trò quyết định trong về việc Quang Hải có tham dự AFF Cup hay không. Khát vọng cống hiến cho ĐTQG của Quang Hải là điều có thể hiểu được, nhưng có lẽ anh nên nhìn sang trường hợp của Chanathip, người đã thổ lộ mong muốn không góp mặt tại AFF Cup để có thời gian phục hồi nhằm cạnh tranh vị trí tại CLB. Đôi khi, sự ích kỷ là điều cần thiết để các cầu thủ xuất ngoại như Chanathip chinh phục những thử thách tại CLB của mình.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm