Quang Hải đấu Công Phượng, đo năng lực CLB TPHCM

27/02/2020 16:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hà Nội của Quang Hải có lẽ là thước đo tốt nhất cho năng lực chinh phục của TP.HCM, đội bóng của Công Phượng đang ôm ấp rất nhiều mục tiêu lớn mùa này.

Quang Hải, Công Phượng đá Siêu Cup không khán giả?

Quang Hải, Công Phượng đá Siêu Cup không khán giả?

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Báo Tiền Phong, hai đơn vị đồng tổ chức trận Siêu Cúp QG 2019 giữa TP.HCM và Hà Nội đang bỏ ngỏ kế hoạch tổ chức trận đấu diễn ra đầu tháng 3 tới trên sân Thống Nhất không khán giả.

Ở buổi lễ xuất quân gần đây của CLB Hà Nội, lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã tự hào tuyên bố về những tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất. Đoàn quân của bầu Hiển là CLB được trang bị đầy đủ từ phương tiện di chuyển đến trang phục… và đó cũng là mong mỏi của phần còn lại V-League, không đơn thuần chỉ là chuyên môn trên sân bóng.

Hà Nội sẽ là thước đo năng lực tốt cho TP.HCM. Ảnh: VPF
Hà Nội sẽ là thước đo năng lực tốt cho TP.HCM. Ảnh: VPF

So với Hà Nội, TP.HCM đang bước trên mùa giải chuyên nghiệp thứ 4 và tầm vóc cũng khó so bì với đại biểu Thủ đô. Rất nhiều lý do khiến đội bóng của HLV Chung Hae Seong quyết tâm hạ bệ Hà Nội tại sân Thống Nhất tối 1/3 tới đây.

Đội bóng của Công Phượng đã trải qua 2 trận đấu ở bảng F AFC Cup 2020 với thành tích rất khả quan. 4 điểm trước 2 CLB được đánh giá mạnh của bảng F và dẫn đầu bảng này giúp TP.HCM rộng cửa tiến vào vòng loại trực tiếp. Tính cả trận sơ loại AFC Champions League 2020 với Buriram United tại Thái Lan, TP.HCM đã duy trì cường độ thi đấu liên tục so với Hà Nội.

Đó chính là cơ sở để Công Phượng cùng đồng đội hy vọng vào việc đả bại TP.HCM, đội bóng họ chưa từng thắng 4 năm qua. Phong độ cao của Công Phượng với 2 bàn/2 trận AFC Cup cũng là cơ sở cho ông Chung tiếp tục tin dùng cậu học trò.

Chỉ Hà Nội mới đo được năng lực của TP.HCM hiện tại, từ đấu trường quốc nội lẫn quốc ngoại. Bởi đội bóng Thủ đô đang sở hữu lực lượng thiện chiến bậc nhất khu vực. CLB đã lọt đến chung kết liên lục địa AFC Cup 2019 đã chứng tỏ những phẩm chất của một nhà vô địch.

Nếu may mắn hơn, Hà Nội thậm chí còn đi đến trận chung kết chính thức AFC Cup năm ngoái.

Các CĐV có lý do để chờ đợi Quang Hải tái xuất ở Thống Nhất để đối đầu với Công Phượng 19h tối 1/3 tới. Ảnh: VPF
Các CĐV có lý do để chờ đợi Quang Hải tái xuất ở Thống Nhất để đối đầu với Công Phượng 19h tối 1/3 tới. Ảnh: VPF

TP.HCM hy vọng có thể soán ngôi Hà Nội ngay ở mùa giải năm nay với sự đầu tư lớn về lực lượng. Tuy nhiên, để vượt mặt thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là điều không phải muốn là được. Hà Nội không ầm ĩ như TP.HCM trong giai đoạn hướng tới mùa giải mới, nhưng sự ổn định và cái chất sẵn có là điều TP.HCM phải mơ ước.

Cuộc đọ sức giữa những ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía 2 đội cũng là những sản phẩm tinh tuý nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Quang Hải… dù có thể không được CĐV chứng kiến nhưng đáng chờ đợi là vì thế.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm