Quả bóng vàng Việt Nam 2019 khó thoát khỏi tay Quang Hải, Huỳnh Như

31/10/2019 14:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Theo đánh giá của giới chuyên môn, Quang Hải và Huỳnh Như chính là những ứng viên sáng giá nhất của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019 vừa được Báo Sài gòn giải phóng khởi động vào sáng 31/10 tại TP.HCM.

Qủa bóng Vàng: Từ thế giới đến Việt Nam

Qủa bóng Vàng: Từ thế giới đến Việt Nam

Từ cuộc bầu chọn Qủa bóng Vàng FIFA, liên hệ với cuộc bầu chọn Qủa bóng Vàng Việt Nam. Chủ đề với nhà báo Hồng Ngọc trong chầu Cà phê tuần này.

Giải thưởng được phát động từ năm 1995 này đã đi vào đời sống bóng đá nước nhà và là động lực không nhỏ cho các cầu thủ phấn đấu. Năm 2019, bóng đá Việt Nam tiếp tục có nhiều thành công khiến CĐV nức lòng như lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, U22 Việt Nam vào VCK U23 châu Á 2020 ở Thái Lan, giải V-League cạnh tranh sôi nổi hơn và kết thúc bằng chức vô địch của Hà Nội, còn hai đại diện của TP.HCM là đội nữ TP.HCM 1 vô địch bóng đá nữ QG, Thái Sơn Nam VĐQG môn futsal. Đến thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam còn hai sân chơi lớn cần chinh phục là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022.

BTC tự tin hướng tới lễ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mùa bóng năm nay ở các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng của nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng của nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng của futsal nam; Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc nhất (dưới 21 tuổi).

Quang Hải hứa hẹn khó có đối thủ ở cuộc đua Quả bóng vàng 2019. Ảnh: Hoàng Linh
Quang Hải hứa hẹn khó có đối thủ ở cuộc đua Quả bóng vàng 2019. Ảnh: Hoàng Linh

Nhận định chung về các giải thưởng này, Quang Hải có lẽ đang dẫn đầu cuộc bình chọn Quả bóng vàng nam. Bởi ngoài việc đưa U22 Việt Nam vào VCK U23 châu Á 2020 hồi tháng 3, Quang Hải còn là trụ cột của ĐTQG hai năm qua.

Tiền vệ Hà Nội đưa CLB vô địch V-League và đang hướng tới chiếc Cúp QG, giúp đội nhà hướng tới trận chung kết liên lục địa AFC Cup. Trên bình diện ĐTQG, Quang Hải cũng là đầu tàu của đội tuyển ở Asian Cup 2019 hồi tháng 1 và đang thăng hoa dưới tay thầy Park ở vòng loại World Cup 2022.

Những cầu thủ có thể cạnh tranh được với Quang Hải hiện tại có thể chỉ có hai người đồng đội là Hùng Dũng và Văn Quyết. Tuy nhiên, Văn Quyết yếu thế hơn khi anh chỉ đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất V-League hai mùa gần nhất nhưng không được HLV Park Hang Seo triệu tập. Hùng Dũng thì chỉ âm thầm làm chỗ dựa cho đồng đội ở vị trí tiền vệ đánh chặn từ CLB đến ĐTQG.

Quang Hải không có đối thủ ở cuộc bầu chọn hạng mục giải thưởng danh giá dành cho nam, tương tự ở phần thưởng này của nữ, cái tên Huỳnh Như được xem là số 1. Không chỉ ghi bàn lập công duy nhất giúp Việt Nam thắng Thái Lan ngay tại xứ Chùa Vàng và mang danh hiệu AFF Cup về cho bóng đá nước nhà sau 7 năm chờ đợi, Huỳnh Như còn là đội trưởng TP.HCM 1 vô địch quốc gia 4/5 mùa giải liên tiếp gần nhất.

Huỳnh Như cũng tương tự đang rất khó tìm đối thủ cạnh tranh ở giải Quả bóng vàng của nữ. Ảnh: PH
Huỳnh Như cũng tương tự đang rất khó tìm đối thủ cạnh tranh ở giải Quả bóng vàng của nữ. Ảnh: PH

Về giải thưởng của môn futsal, người được đánh giá cao nhất hiện tại là những cái tên như Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hoà, Hồ Văn Ý của Thái Sơn Nam. Trong đó, Minh Trí được người của đội bóng tín nhiệm nhiều hơn sau khi toả sáng ở giải CLB châu Á lẫn giải VĐQG và gần nhất là AFF HDBank futsal Championship 2019.

Hai giải thưởng còn lại gồm “Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất năm 2019” có thể sẽ chỉ thuộc về Đoàn Văn Hậu. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cầu thủ 20 tuổi hứa hẹn “ẵm” giải sau hai năm 2017 và 2018 đã được tôn vinh.

BTC dự kiến trao giải thưởng vào ngày 13/2/2020. Ảnh: PH
BTC dự kiến trao giải thưởng vào ngày 13/2/2020. Ảnh: PH

Còn ở hạng mục “Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2019”, Tuyết Ngân của TP.HCM được xem là cái tên sáng giá nhất. Đội trưởng U19 nữ Việt Nam vừa ghi bàn giúp đội nhà đánh bại Thái Lan ngay tại sân khách. Tuyết Ngân đã lên ĐTQG từ năm 2017 và cũng là thành viên VĐQG cùng đội nữ TP.HCM 1 nhiều năm qua.

Theo kế hoạch, sau khi khép lại SEA Games 30, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ gửi thư mời bầu chọn, danh sách ứng cử viên để tham khảo ý kiến đề cử của các chuyên gia, HLV, người làm bóng đá nước nhà. Gala trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 13/2/2020 tại TP.HCM.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm