Quả bóng Vàng Việt Nam 2019: Chuyện của người Hà Nội

21/12/2019 08:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thẳng thắn mà nói, đoàn quân của nhà bầu Hiển đang vô cùng thắng thế trong cuộc bầu chọn danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. Thậm chí Top 3 chung cuộc cũng nhiều khả năng gọi tên các thành viên của đội bóng Thủ đô.

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á năm 2020. Xem trực tiếp bóng đá U23 VN.

Như đã từng đề cập trước đó, nếu tính cả Văn Hậu đã chuyển nhượng cho SC Heereveen ở Hà Lan và Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) hay Hoàng Vũ Samson (giữa V-League 2019 đến Quảng Nam để giúp đội bóng xứ Quảng trụ hạng), quân bầu Hiển đã áp đảo danh sách Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2019 với 9 người. So với một HAGL đứng thứ 2 có 5 cầu thủ (tính cả Công Phượng đã đầu quân cho Sint Truidense VV), Hà Nội vẫn là số 1.

Đội bóng Thủ đô chứ không phải HAGL khốn đốn trụ hạng ở V-League chính là bộ mặt của bóng đá Việt Nam hiện tại. Hình ảnh Hà Nội có thể là một ĐTQG thu nhỏ ở mọi cấp độ đội tuyển mang vinh quang về cho nền bóng đá. Ở cấp CLB, Quang Hải cùng đồng đội thâu tóm mọi danh hiệu giải quốc nội như V-League, Cúp quốc gia và suýt làm nên lịch sử ở AFC Cup khi lọt đến trận chung kết liên lục địa.

Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm thăng hoa trong bối cảnh bóng đá Việt Nam “được mùa”. Và sân Hàng Đẫy là điểm sáng khi thu hút hàng vạn lượt người đến sân nhiều trận thay vì cảnh heo hút như trước đây. Tầm ảnh hưởng của Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng… đã nâng lên một tầm cao khác.

Ba cái tên này chính là những người sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Bắt đầu tính từ Top 8 đội hàng đầu châu Á Asian Cup 2019, bộ ba này cùng song hành cùng HLV Park Hang Seo đến UAE. Tại giải đấu này, Quang Hải là người nổi bật hơn cả. Tiếp đó, đến tháng 3 năm nay ở Mỹ Đình qua vòng loại U23 châu Á 2020, U22 Việt Nam vẫn với đầu tàu Quang Hải đã có những trận đấu nức lòng CĐV. Chính tiền vệ gốc Thủ đô là người toả sáng rực rỡ để giúp U22 Việt Nam có vé đến Thái Lan tháng 1/2020.

Chú thích ảnh
Quang Hải vẫn là 1 trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Ảnh: VSI

Quang Hải chỉ mờ nhạt ở King’s Cup, nhưng đã kịp trở lại ở vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á. Bàn thắng vào lưới Malaysia của tiền đạo này góp phần giúp Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu bảng sau 5 vòng đấu. Đến SEA Games 30, Quang Hải đã cho thấy dấu hiệu quá tải khi rách cơ đùi ở trận đấu vòng bảng với U22 Singapore. Dù vậy, Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 vẫn kịp sở hữu tấm HCV SEA Games lịch sử nhờ sự xuất sắc của các đồng đội.

Trong số đó, Hùng Dũng và Văn Hậu là những cái tên nổi bật nhất đóng góp vào kỳ tích của bóng đá Việt Nam năm 2019. Ở vị trí phía dưới hàng tấn công, Văn Hậu và Hùng Dũng đương nhiên khó được chơi gần cầu môn và sở hữu nhiều tình huống ngon ăn như Quang Hải. Do đó, bàn thắng hay cảm xúc của họ mang đến CĐV Việt Nam chí ít bị giảm thiểu.

Tuy nhiên, kỳ SEA Games 30 ở Philippines đã giúp điểm số của bộ đôi này cải thiện rõ rệt so với Quang Hải. Nếu mùa giải 2019 chỉ khép lại với ngôi đầu bảng G của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, Quang Hải khó lòng tuột Quả bóng Vàng Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp. Nhưng thú vị ở chỗ SEA Games 30 đã giúp các đồng đội của cầu thủ sinh năm 1997 thăng tiến vượt bậc. Ngay cả Đức Chinh vốn bị chê bai thậm tệ ở CLB khi đá V-League cũng được đề cử Quả bóng Vàng do ghi tới 7 bàn và giúp U22 Việt Nam thăng hoa ở SEA Games.

Những Hùng Dũng và Văn Hậu toả sáng rực rỡ hơn hẳn Quang Hải và lúc này, vai trò của họ mới được ghi nhận nhiều hơn. Từ CLB, Hùng Dũng và Văn Hậu luôn có mặt trong mọi giải đấu và mọi chiến tích của đội bóng Thủ đô. Đến cấp độ các ĐTQG, Văn Hậu và Hùng Dũng cũng không thể thay thế. HLV Park Hang Seo đánh giá cao Hùng Dũng như tiền vệ trung tâm hay nhất bóng đá Việt Nam hiện tại để đưa cầu thủ này đến SEA Games 30.

Nếu Quang Hải quá tải từ vòng bảng thì người ta mới thấy Hùng Dũng xứng danh “người không phổi” đến mức nào. Hoạt động ở vị trí quan trọng nhất trên sân, bền bỉ như một chú ong thợ và nhanh nhẹn đến mức tránh được những chấn thương, Hùng Dũng chính là “của quý” của HLV Park Hang Seo lẫn nền bóng đá nước nhà hiện tại. Đây chính là ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 sáng giá nhất, thậm chí hơn cả Quang Hải.

Tiếp đó, Văn Hậu cũng là một lựa chọn. Ngoài những thành công cùng Hà Nội, Văn Hậu còn có mặt tại loại U23 châu Á 2020 khi cầu thủ này là trụ cột và Hùng Dũng đã hết tuổi được tham dự. Ở trận chung kết SEA Games 30, cầu thủ gốc Thái Bình còn là người toả sáng rực rỡ bằng hai bàn thắng để đưa bóng đá nước nhà sang trang sử mới.

Hậu vệ 20 tuổi đang thuộc biên chế SC Heereveen ở giải VĐQG Hà Lan, một trong những giải đấu hàng đầu thế giới. Văn Hậu – theo cách đánh giá của nhiều người, có quá nhiều điểm cộng để đua tranh với Quang Hải và Hùng Dũng cho Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, thay vì chỉ loay hoay với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm mà Hậu đã có.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm