QNK Quảng Nam tôn trọng quyết định của BTC V.League

01/08/2016 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân chuyện S.Khánh Hòa BVN đòi đá lại sau sự cố xảy đến ở sân 19/8 vào ngày 30/7, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng: “Đá lại hay không là tùy ở BTC còn chúng tôi không bàn luận về vấn đề này”.

Một ngày sau trận đấu đáng nhớ ở Nha Trang, QNK Quảng Nam đã di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Cúp QG với đội chủ nhà Hà Nội T&T vào ngày 3/8. Vừa bước xuống sân bay Nội Bài, HLV của đội chủ sân Tam Kỳ bảo vệ quan điểm của mình: “Đó là tình huống mà các cầu thủ S.Khánh Hòa đã chơi không đẹp. Mạnh Toàn bị chấn thương, Huy Hùng đưa bóng ra ngoài để các bác sỹ vào chăm sóc. Nhưng khi trận đấu trở lại, họ đã không trả bóng lại cho chúng tôi. Cuối cùng trọng tài đã không công nhận bàn thắng”.

Theo ông Phúc, đã là cuộc chơi thì phải chấp nhận những quyết định từ phía TT đưa ra. QNK Quảng Nam không bàn luận về vấn đề bàn thắng không được công nhận là vì luật FIFA thiếu tính fair play.

Bởi vậy, khi S.Khánh Hòa đòi đá lại thì đó là việc của họ và BTC là phía đứng ra xem xét. Trong khi đó, quan điểm của QNK QN được HLV Hoàng Văn Phúc nêu rất rõ ràng: “Chúng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài đưa ra bởi bất cứ cuộc chơi nào cũng vậy, trọng tài là người đứng ra quyết định tình huống còn chuyện họ sai hay không là ở họ. Khi kết thúc trận đấu thì phải tôn trọng kết quả cuối cùng và QNK Quảng Nam sẽ đợi BTC trả lời về chuyện có đá lại hay không”.

N.G
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm