PVF vô địch U19 quốc gia 2015

21/03/2015 19:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 90 phút trận chung kết không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Với chiến thắng 4-3 đầy kịch tính ở loạt sút luân lưu, U19 PVF đã biến Hà Nội T&T đã đăng quang và khiến U19 Hà Nội T&T thành cựu vô địch.

Với tâm lý thi đấu trận chung kết cả hai đội đều tỏ ra thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu, những diễn biến trên sân trở nên tẻ nhạt. Ở hiệp 1, HLV Nguyễn Hữu Đang chỉ đạo học trò chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. 



U19 PVF đánh bại đội đương kim vô địch để lên ngôi đầu

Trong khi đó, dù được đối phương nhường thế trận nhưng các học trò của HLV Nguyễn Minh Đức cũng không dâng cao mà chơi chậm rãi. Đó là lý do mà các cầu thủ trên hàng tấn công của hai đội thường xuyên trong tình trạng “đói bóng”.

Gần như suốt hiệp 1, cả U19 Hà Nội T&T lẫn PVF đều chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài, tấn công biên sau đó tạt bóng vào trong cho tiền đạo tự xử lý. Vì thế, số cơ hội nguy hiểm ở 45 phút đầu tiên gần như không có.

Bước sang hiệp 2, thế trận không khác nhiều so với hiệp 1. Khu vực giữa sân luôn tập trung số đông cầu thủ hai đội nhưng không có đội nào có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Mặc dù cả hai HLV Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn Minh Đức đều sử dụng hết quyền thay người nhưng chủ yếu để gia cố hàng phòng ngự, đưa trận đấu về loạt sút luân lưu 11m.

Hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Và U19 PVF đã lần đầu tiên đăng quang nhờ sự xuất sắc của thủ môn  Nguyễn Thanh Tuấn khi đã cản phá được 3 cú sút của Hữu Sơn, Quang Hải, Thành Chung bên phía Hà Nội T&T qua đó giúp đội nhà giành thắng lợi với tỷ số luân lưu 4-3.

Kết thúc giải, ngoài Cúp, huy chương và 60 triệu đồng tiền thưởng cho đội vô địch, các cầu thủ U19 PVF còn nhận giải phong cách trị giá 10 triệu đồng tiền thưởng.

Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong khi đó Hà Nội T&T hạng nhì nhận số tiền thưởng 30 triệu đồng, cầu thủ đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất. Vua phá lưới vòng chung kết năm nay thuộc về Nguyễn Tiến Linh của Becamex Bình Dương (5 bàn).

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm