Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Hy vọng tuyển Việt Nam đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022'

20/08/2019 08:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022, mà cụ thể là trận đấu vào ngày 5/9 tới đây với đội tuyển Thái Lan chủ nhà, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, khẳng định mong muốn của VFF với đội tuyển Việt Nam là thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải nỗ lực hết mình và tập trung hết sức.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/8: Trực tiếp Hà Nội vs Altyn Asyr. Trực tiếp Việt Nam vs Myanmar c

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/8: Trực tiếp Hà Nội vs Altyn Asyr. Trực tiếp Việt Nam vs Myanmar c

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết liên khu vực AFC Cup. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp play-off Cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 20/8, rạng sáng 21/8.

* Ngày 5/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào cuộc đua tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với trận đấu gặp đối thủ Thái Lan trên sân khách trong khuôn khổ bảng G. Ông đánh giá như thế nào về cơ hội của chúng ta ở bảng đấu này?

- Như các bạn cũng đã biết, kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã tạo ra bảng đấu của đội tuyển Việt Nam không khác gì một AFF Suzuki Cup thu nhỏ, nơi mà chúng ta phải đối diện với các đội tuyển hàng đầu của khu vực gồm có Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trong khi đó, đối thủ còn lại là UAE thì cũng đã lọt vào tới bán kết Asian Cup 2019.

Như vậy có thể thấy rằng bảng đấu của đội tuyển Việt Nam thực sự là một bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao, bởi không có đội bóng nào yếu, cũng như không xa lạ gì với lối chơi của nhau. Điều này đặt ra thử thách lớn không chỉ đối với đội tuyển Việt Nam mà còn đối với cả các đối thủ cùng bảng.

Với tương quan lực lượng cân bằng như vậy, ngay cả trong trường hợp chúng ta đoạt được vị trí nhì bảng thì cũng sẽ bất lợi khi so sánh chỉ số phụ với các đội nhì bảng khác để chọn ra 4 đội nhì bảng có thành tốt nhất giành quyền đi tiếp, vì các đối thủ trong bảng G hoặc quá quen thuộc với chúng ta, hoặc có trình độ hàng đầu nên sẽ khó có những trận đấu cách biệt tỷ số lớn để so đọ hiệu số.

Về mặt chuyên môn, cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả. Điều cốt lõi là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị thật tốt, tập trung tối đa trong công việc và nỗ lực phát huy cao nhất thế mạnh của mình nhằm đạt kết quả như mong muốn trong từng trận đấu cụ thể.

* Vậy về phía VFF đã có sự chuẩn bị như thế nào để tăng cường sức cạnh tranh cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới?

- Kế hoạch hoạt động của đội tuyển đã được VFF làm việc và thống nhất với HLV trưởng Park Hang Seo ngay từ rất sớm, căn cứ lịch thi đấu quốc tế do AFC ban hành từ đầu năm chứ không đợi đến khi có kết quả bốc thăm chúng tôi mới tiến hành.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF luôn hậu thuẫn hết mình cho HLV Park Hang Seo trong công việc ở các ĐTQG. Ảnh: VFF

Sau khi đã xác định được các đối thủ cùng bảng, VFF đã ngồi lại với HLV trưởng để rà soát, đánh giá các vấn đề nhằm có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Một trong những vướng mắc lớn nhất đó là lịch thi đấu V-League cũng đã được VFF phối hợp với Công ty VPF có giải pháp tháo gỡ nhằm giúp cho đội tuyển có sự chuẩn bị một cách tốt nhất.

Với sự điều chỉnh về lịch thi đấu V-League, đội tuyển sẽ có 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan trên sân khách. Lịch thi đấu những vòng cuối của V-League cũng sẽ được cân đối theo hướng hài hòa với các tiêu chí: Đủ thời gian cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu các trận tiếp theo tại vòng loại World Cup.

Ngoài ra, để có sự chủ động trong công tác chuẩn bị, VFF đã cử cán bộ trực tiếp sang Thái Lan thực hiện công tác tiền trạm về điều kiện sân bãi tập luyện, thi đấu cũng như các vấn đề về hậu cần. Ở cấp Liên đoàn, VFF cũng đã có những trao đổi cụ thể với LĐBĐ Thái Lan để có sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau một cách tốt nhất.

Nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Thái Lan từ ngày 1/9 để sớm thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi luyện tập.

* VFF đặt ra mục tiêu như thế nào cho đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022?

- Vòng loại World Cup là giải đấu chính thức của FIFA nên cần có mục tiêu để tạo động lực phấn đấu thực hiện. Việc rơi vào bảng đấu khó đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực và tập trung gấp bội trong từng trận đấu, bởi sự tích lũy về điểm số có vai trò rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các đội có thực lực cân bằng.

Kỳ vọng càng cao thì khó khăn và áp lực càng lớn. Hy vọng, đội tuyển sẽ tận dụng tốt các cơ hội trong từng trận đấu để đạt kết quả như mong muốn và lọt vào vòng loại thứ 3 của khu vực châu Á, qua đó giành vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Trong bóng đá chúng ta chỉ biết được kết quả sau tiếng còi kết thúc trận đấu, thắng bại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn nữa. Nhưng chắc chắn cần phải có sự chuẩn bị cho thật tốt, phải nỗ lực hết mình và tập trung tối đa cho công việc.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Phó Chủ tịch VFF ca ngợi tài năng của ông Park

Trả lời câu hỏi của Thể thao & Văn hóa về tình hình chấn thương của Trọng Hoàng và Văn Hậu, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã nắm bắt được tình hình chấn thương của Trọng Hoàng và Văn Hậu. Đây là một tổn thất lớn của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan, vì Trọng Hoàng và Văn Hậu là 2 cầu thủ quan trọng rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Park Hang Seo, có đóng góp lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Chúng tôi cũng đang cân nhắc để tìm ra sự thay thế thích hợp cho Trọng Hoàng và Văn Hậu”.

Ông Tuấn nói thêm: “Thường trực VFF đã chỉ đạo bộ phận liên quan tiếp tục theo dõi, kiểm tra và phối hợp với CLB để tạo điều kiện tốt nhất cho 2 cầu thủ này điều trị hồi phục. Trong ngày hôm nay, phòng ĐTQG cũng đã có buổi làm việc với HLV trưởng Park Hang Seo xung quanh kế hoạch tập trung sắp tới của đội tuyển.

VFF sẽ cố gắng đáp ứng những điều kiện tốt nhất nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ càng trên mọi phương diện cho vòng loại World Cup 2022.

Về công tác lực lượng, thời gian vừa qua, ông Park và các trợ lý đã chia nhau theo dõi phong độ của các cầu thủ thông qua các trận đấu tại V-League. Với sự chủ động và chuyên nghiệp trong công việc, tôi tin rằng ông ấy đã có những sự lựa chọn phù hợp nhất cho danh sách tập trung đội tuyển.

Qua thời gian hơn 2 năm làm việc cùng ông Park, có thể nhận thấy ông ấy là một người rất chuyên nghiệp song cũng gần gũi, thân thiết với cầu thủ. Trong công việc, ông Park luôn luôn nỗ lực, luôn đầy khát vọng và điều đó đã được thể hiện rất rõ ở thành công của các đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu trong thời gian vừa qua”.

Huy Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm