Phó Ban Trọng tài Dương Văn Hiền: ‘Tình huống Văn Toàn ghi bàn khó xác định’

21/11/2018 07:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền đưa ra những nhận xét về tình huống Văn Toàn bị từ chối công nhận bàn thắng ở trận Myanmar – Việt Nam tối ngày 20/11.

Cộng đồng mạng phẫn nộ khi Văn Toàn bị ‘cướp trắng’ bàn thắng trước Myanmar

Cộng đồng mạng phẫn nộ khi Văn Toàn bị ‘cướp trắng’ bàn thắng trước Myanmar

Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới Myanmar nhưng lại bị trọng tài cho rằng việt vị. Tuy nhiên sau khi quan sát kỹ, bàn thắng của cầu thủ người Hải Dương hoàn toàn hợp lệ.

Ông Hiền nói: “Thật ra tình huống mà Văn Toàn đưa bóng vào lưới đối phương cũng khó nói là việt vị hay không. Chúng ta cũng không nhìn được trên sân, chỉ xem qua truyền hình.

Mình cũng chỉ nhìn qua góc máy quay mà góc máy quay nhìn ngang ngang. Góc máy đó hơi chếch về phía khán đài. Mình xem như thế này, mình cũng khó nói lắm.

Chú thích ảnh
Văn Toàn vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Myanmar trước khi lao xuống dứt điểm.

Mình thấy cảm giác có một cầu thủ của Myanmar còn đứng phía dưới nhưng để nói chính xác thì cũng khó. Chỉ có vị trí trợ lý trọng tài người ta đứng đó người ta xác định được tình huống thôi.

Nhìn một cách tổng thể thì hôm nay trọng tài điều khiển trận đấu tốt nhưng cũng có những tình huống để lại tranh cãi. Chẳng hạn những pha bóng mà Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Anh Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm. Những tình huống trong vòng cấm như thế rất nhạy cảm.

Rõ ràng trong vòng cấm thì xác định lỗi 100% người ta mới thổi. Vì thế cho nên khi Anh Đức ngã ngoài vòng cấm là trọng tài người ta quyết định dứt khoát. Đúng ra chúng ta được hưởng quả phạt góc vào lúc cuối trận. Không hiểu sao quả đó trọng tài lại cho phát bóng lên”.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm