Phi Sơn khen Công Phượng, đặt mục tiêu vô địch V League

26/06/2020 15:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ có biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” Trần Phi Sơn đã thừa nhận mục tiêu của TP.HCM mùa này là làm tốt hơn năm ngoái. Trần Phi Sơn mong muốn sẽ cùng Công Phượng và TP.HCM vô địch cả V-League lẫn AFC Cup.

Hà Nội ngại Công Phượng, Phi Sơn khi V  League 2020 hoãn

Hà Nội ngại Công Phượng, Phi Sơn khi V League 2020 hoãn

Việc mùa giải 2020 phải trì hoãn liên tục do dịch Covid-19 chắc chắn sẽ có lợi cho TP.HCM. Đây đồng thời cũng là thách thức với Hà Nội trên hành trình bảo vệ ngôi Vương ở cả V-League lẫn Cúp quốc gia.

TP.HCM của Phi Sơn đang xếp đầu bảng tại V-League 2020 sau 6 vòng đấu với 13 điểm, hơn đội thứ 2 SLNA 2 điểm và hơn ĐKVĐ Hà Nội 3 điểm. Phi Sơn cũng giúp TP.HCM đứng đầu bảng ở sân chơi AFC Cup sau 3 lượt trận.

Phi Sơn đã có màn trở lại sân Vinh hoàn hảo khi cùng đội nhà đánh bại đội bóng cũ 3-0. Ở SLNA từ năm 2012 đến 2017, Phi Sơn đã có hơn 100 lần ra sân cùng CLB xứ Nghệ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, TPHCM, Phi Sơn, Trần Phi Sơn, V League, AFC Cup, lịch thi đấu vòng 7 V League
Phi Sơn đặt mục tiêu rất lớn cùng TP.HCM năm nay. Ảnh: VPF

“Mục tiêu của chúng tôi là chiến đấu hết mình trong mọi trận đấu để đạt được mục tiêu năm nay. Vào năm ngoái, chúng tôi đã có một mùa giải rất thành công nhưng chúng tôi muốn làm được nhiều hơn nữa trong năm 2020.

Tôi rất hài lòng với cách chúng tôi bắt đầu mùa giải và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để trở thành nhà vô địch. Chúng tôi đã cùng nhau phát triển và tiến bộ theo thời gian vì chúng tôi sinh hoạt và đoàn kết như một một gia đình”.

Đề cập tới người đàn em rất thân ở TP.HCM là Nguyễn Công Phượng, Phi Sơn cho hay: “Công Phượng rất khéo léo và có khả năng tạo ra sự khác biệt trong bất kỳ trận đấu nào. Cùng với nhau, chúng tôi đoàn kết để chinh phục mọi trận đấu, nhằm đạt được mục tiêu.

Có một sự khác biệt trong phong cách chơi khi chúng tôi đối đầu với các đội từ các quốc gia khác nhau, vì vậy chúng tôi cần phải thích nghi, nhưng chúng tôi tự tin và đó là vinh dự đại diện cho TP.HCM tham dự mọi giải đấu quốc tế”, Phi Sơn chia sẻ cảm nghĩ về AFC Cup.

Ở bảng F AFC Cup sau 3 vòng đầu, Phi Sơn cùng các đồng đội đã có 7 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp. Với thể thức mới, có thể TP.HCM sẽ thi đấu ở một quốc gia được AFC chỉ định và không có lượt đi, lượt về.

Trong 3 trận đấu với Hougang United, Lao Toyota và Yangon United, AFC đánh giá Phi Sơn là cầu thủ nổi bật nhất của TP.HCM bên cạnh Công Phượng và cựu tiền đạo Celtic Amido Balde.

Cả hai tiền đạo này đã cho thấy những gì họ có thể làm được trong lần đầu xuất hiện tại AFC Cup 2020, với Amido Balde ghi 3 bàn thắng trong 3 trận đấu và Công Phượng có tên trên bảng điểm 2 lần khi đội bóng của HLV Chung Hae Seong đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Phi Sơn là người đã hỗ trợ cả 3 bàn thắng của đội trong chiến thắng 3-2 trước Hougang United (Singapore) hồi tháng 2 vừa qua.

Các CLB ở V-League đã tỏa sáng tại AFC Cup trong những năm gần đây, với Hà Nội và B.Bình Dương lọt tới trận chung kết khu vực ASEAN 2019. Hà Nội thậm chí đã đi đến trận chung kết liên khu vực trước khi bỏ lỡ trận chung kết toàn giải khi thất bại bởi luật bàn thắng sân nhà, sân khách trước CLB 4.25 của CHDCND Triều Tiên, và Phi Sơn rất hy vọng đội bóng của mình có thể đạt được thành công tương tự.

Cầu thủ 28 tuổi nói: “Hà Nội và B.Bình Dương năm ngoái đều chơi rất tốt và cực kỳ khó đánh bại. Bây giờ, chúng tôi sẽ cho chúng tôi thấy những gì chúng tôi có thể làm ở AFC Cup và chứng minh các đội bóng Việt Nam mạnh như thế nào.

Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch của V.League và chúng tôi cũng đang hướng tới trở thành nhà vô địch khu vực ASEAN. Chúng tôi sẽ không bao giờ quá tự tin nhưng chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì chúng tôi có cho CLB và CĐV của chúng tôi”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm