Ông Trần Song Hải, Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam: 'Thất bại này có thể tiên liệu'

14/06/2015 09:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trực tiếp có mặt trên sân vận động quốc gia Singapore để truyền lửa cho thầy trò HLV Miura, Phó chủ tịch Hội CĐV Việt Nam ông Trần Song Hải cảm nhận rất rõ nỗi buồn thua trận của những người con Việt Nam trong buổi chiều hôm qua.

“Sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam vẫn nán lại trên các khán đài SVĐ quốc gia Singapore để hát bài quốc ca Việt Nam thêm một lần nữa. Chúng tôi muốn truyền tới thầy trò HLV Miura thông điệp, hãy nhanh chống đứng lên sau thất bại, hãy dành chiến thắng trong trận tranh hạng 3, mang chiếc huy chương đồng về cho Tổ quốc.

Các cầu thủ đã chạy đến phía chúng tôi cùi đầu chào trong sự xúc động. Họ liên tục nói những lời xin lỗi. Riêng 3 cầu thủ  Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Hải ôm chầm lấy Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam, anh Trần Hữu Nghĩa khóc nức nở.

Cảm giác thật trái ngược với 20 năm trước. 20 năm trước khi chúng tôi trực tiếp có mặt tại Chieng Mai, Thái Lan xem trận bán kết SEA Games 18 giữa Việt Nam và Myanmar, khi kết thúc trận đấu, trên khán đài chúng tôi đã khóc vì sung sướng tự hào, còn hôm nay tôi đã không khóc, nhưng tôi lại chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt từ cầu thủ đến người hâm mộ Việt Nam. Đó là những giọt nước mắt buồn. Nhưng chúng tôi vẫn sát cánh bên họ, ủng hộ họ, và hiện nay người hâm mộ Việt Nam đã book 1000 vé chuẩn bị xem và cổ vũ thầy trò Miura ở trận tranh hạng 3.

Ông Trần Song Hải cho rằng thất bại là kết quả tiên liệu được khi VFF phó mặc mọi chuyện cho HLV Miura.

“Việc HLV Miura một nách xách hai con khiến quá trình chuẩn bị của đội U23 Việt Nam không thật sự trọn vẹn. Nếu như ông Miura trực tiếp cầm quân U23 Việt Nam trong trận đá giao hữu với U23 Myanmar tại Quảng Ninh chắc hẳn ông sẽ đánh giá được phần nào điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

 Mặt khác, Ban chuyên môn của VFF dường như không có một lời góp ý nào cho HLV Miura từ việc lựa chọn con người, cầu thủ nào giỏi, đá ở vị trí nào thì tốt nhất, đến các đánh giá hữu ích về sự hiểu biết đối thủ trong khu vực.  Tôi đang cân nhắc  Hội có nên gửi "rượu tự trọng" đến VFF nếu như mổ xẻ thất bại qua loa.

Mọi chuyện cứ phó mặc cho HLV Miura, và tất cả chúng ta đều thấy trong các trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng, HLV Miura cứ mãi loay hoay trong việc thử nghiệm nhiều thứ. Chúng ta nên rút kinh nghiệm, bởi theo tôi khi đến giải đấu chính thức, chỉ đá có 5 đến 7 trận, chúng ta nên ổn định bộ khung và phải có một lối chơi thật sự rõ ràng”.   

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm